Lý do khiến chỉ số chính phủ điện tử VN tụt hạng
Chỉ số chính phủ điện tử (CPĐT) VN bị đẩy xuống 15 bậc là do dịch vụ trong nước qua các website tăng trưởng chậm cộng với sự sai sót của liên Hiệp Quốc và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) đối với các số liệu tính chỉ tiêu hạ tầng viễn thông. Trên thực tế, VN xuống hạng 11 bậc.
Chỉ số CPĐT đo năng lực và mức độ sẵn sàng của từng quốc gia trong việc xây dựng CPĐT dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông phát triển đất nước. Việc thẩm định năng lực dựa trên đầu tư tài chính, hạ tầng, nguồn nhân lực, chính sách, tổ chức quản lý. Còn mức độ sẵn sàng được đánh giá qua khả năng cung cấp thông tin và tri thức cho dân chúng và doanh nghiệp.
Có 3 yếu tố cơ bản để tính toán chỉ số CPĐT là sự hiện diện của các trang web do chính phủ xây dựng, hạ tầng CNTT - truyền thông và nền giáo dục đào tạo. Các yếu tố này thể hiện qua 3 chỉ tiêu gồm chỉ số web (Web Measure Index), hạ tầng viễn thông (Telecommunication Infrastructure Index), nguồn nhân lực (Human Capital Index) được tính cho từng nước với điểm số từ 0 đến 1, chỉ số CPĐT là trung bình cộng của các kết quả này.
Chỉ số web được đánh giá thông qua sự hiện diện và nội dung của các website chính phủ, chủ yếu là website của các bộ ngành liên quan đến những dịch vụ cơ bản cho dân chúng, bao gồm: Bộ Giáo dục đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh - Xã hội và Y tế. Trong 191 quốc gia trên thế giới, có 13 nước chưa có website nào của chính phủ. Với 178 nước còn lại, Tổ chức mạng trực tuyến về hành chính công và tài chính của Liên hợp quốc (UNPAN) đã khảo sát 50.000 chức năng và dịch vụ trực tuyến trên các website. Điểm số cho Web Index của Việt Nam năm 2004 là 0,143 - đứng thứ hạng 124, thấp hơn nhiều so với 0,183 điểm năm 2003. Nguyên nhân của sự giảm sút này được Liên Hiệp Quốc chỉ ra khá rõ: "Các thông tin và dịch vụ trực tuyến liên quan đến giáo dục đào tạo đã triển khai từ năm 2003 nhưng đến thời điểm khảo sát năm 2004 thì không thấy đâu cả" ( trích Báo cáo của UNPAN, trang 34).
Chỉ số hạ tầng viễn thông được tính dựa trên các thông số về mật độ máy tính, lượng đăng ký Internet, người dùng Internet, điện thoại, điện thoại di động, tivi và chủ yếu dựa trên số liệu của ITU và một số thống kê khác của Liên hiệp quốc và Ngân hàng thế giới. Chỉ số này của Việt Nam năm 2004 là 0,040 - thấp hơn chỉ số 0,048 của năm 2003. Trên thực tế, tốc độ phát triển hạ tầng viễn thông - Internet của Việt Nam trong các năm qua rất tốt. Sự tụt hạng chỉ có thể lý giải bởi một trong hai lý do: Các nước khác tăng trưởng tốt hơn hoặc số liệu sai. Và đúng là Liên hiệp quốc đã sai.
Dưới đây là các chỉ số được UNPAN dùng để tính Telecom Index cho năm 2003 và 2004:
| Năm | Internet/ 1.000 dân |
PC/ 1.000 dân |
Điện thoại/ 1.000 dân |
Mobile/ 1.000 dân |
Tivi/ 1.000 dân |
| 2003 | 18,5 | 9,8 | 68,5 | 23,4 | 185 |
| 2004 | 18,5 | 9,8 | 23,4 | 23,4 | 186 |
Năm 2004, số liệu thống kê về hạ tầng viễn thông Việt Nam được Liên hiệp quốc lấy từ nguồn ITU (trích báo cáo Digital Access Index Data công bố 11/2003, www.itu.int/ITU-D/ict/dai/medium.html) - đây là số liệu cũ đã được lấy tính cho năm 2003, lại còn bị ITU trích sai (số điện thoại năm 2004 thấp hơn số điện thoại năm 2003).
Theo báo cáo của ITU (www.itu.int/ITU-D/ict/statistics) công bố tháng 5/2004, số liệu tương ứng năm 2003 của Việt Nam lẽ ra phải như sau:
| Năm | Internet/ 1.000 dân |
PC/ 1.000 dân |
Điện thoại/ 1.000 dân |
Mobile/ 1.000 dân |
| 2003 (ITU) | 43,01 | 9,8 | 87,8 | 33,7 |
Chỉ số nguồn nhân lực lấy theo UNDP, xếp hạng từng quốc gia dựa trên tỷ lệ người biết chữ và học sinh vào các cấp. Để tính chỉ số CPĐT 2004, UNPAN dựa vào nguồn nhân lực 2003 do UNESCO công bố. Chỉ số này của VN khá cao (0,83) và sự sai lệch ở điểm này không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung.
Chỉ số CPĐT Việt Nam tụt hạng 15 bậc có nguyên nhân chủ quan là dịch vụ CPĐT qua các website tăng trưởng chậm, thậm chí còn bị Liên hiệp quốc “thổi còi” về thông tin và dịch vụ trực tuyến liên quan đến giáo dục, đào tạo. Nhưng nguyên nhân khách quan là do sự sai sót của Liên hiệp quốc và ITU đối với các số liệu để tính chỉ tiêu hạ tầng viễn thông.
Chỉ cần sử dụng con số mà ITU công bố tháng 5/2004 thì chỉ số hạ tầng viễn thông Việt Nam sẽ là 0,057. Khi đó, chỉ số CPĐT đạt con số (0,143 + 0,057 + 0,83)/3 = 0,343, tức là chỉ tụt 11 bậc chứ không phải 15.
(Theo Thế Giới Vi Tính)
- Quán Internet của dân 'mổ cò' (06/04)
- Ra mắt trung tâm đào tạo an toàn thông tin Misoft ISTC (06/04)
- Hitachi hướng tới ổ đĩa 1.000 GB (06/04)
- Chí phí sử dụng Linux và Windows là tương đương (06/04)
- Chống tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT (05/04)
- Thiết lập mạng không dây bằng ổ USB (05/04)
- Lần đầu tiên xếp hạng website thương mại điện tử VN (05/04)
- VN chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất (05/04)
- Trung Quốc bước vào trào lưu xem phim trên điện thoại (05/04)
- Dữ liệu bị mất khi tốc độ đĩa cứng tăng cao (04/04)
- Hòm thư Gmail đã được nâng lên 2 GB (04/04)
- Windows có Media Player vẫn sẽ được bán tại châu Âu (04/04)
- Vatican báo tin Giáo hoàng qua đời bằng SMS và e-mail (04/04)
- Khó khăn nhiều trong ứng dụng CNTT tại trường sư phạm (03/04)
- Giao lưu cuộc thi Nhân tài đất Việt 2005 tại Hà Nội (02/04)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |



E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo