Thứ bảy, 2/4/2005, 08:22 GMT+7

Giao lưu cuộc thi Nhân tài đất Việt 2005 tại Hà Nội

đá
Ban tổ chức Nhân tài đất Việt tại buổi giao lưu.
Ảnh: N.H.

Tối qua, khoảng 2.000 sinh viên thuộc 17 trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để giao lưu với Ban tổ chức cuộc thi Nhân tài đất Việt 2005.

Cuộc thi 2005 trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được phát động hôm 20/11 năm ngoái. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi ở cả 3 miền qua mạng, điện thoại và gặp gỡ trực tiếp… Chương trình giao lưu tại Đại học Bách khoa là nhằm giải đáp những thắc mắc của sinh viên và các thí sinh tiềm năng về thể lệ, tiêu chí cuộc thi, cùng một số khuyến cáo về các sản phẩm tham gia so tài.

"Điểm khác biệt giữa Nhân tài đất Việt và các cuộc thi cùng lĩnh vực là tính chất mở rộng. Các thí sinh của Nhân tài đất Việt không bị hạn chế bởi tuổi tác, ngành nghề. Sản phẩm dự thi không chỉ có phần mềm mà còn cả phần cứng, giải pháp mạng... và phải được hoàn thiện và có khả năng ứng dụng trong thực tế cao", ông Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Khuyến học và dân trí, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh.

Theo ông Hoàn, các sản phẩm đã dự thi và đoạt giải tại các cuộc thi khác đều có thể tham gia ở Nhân tài đất Việt với điều kiện là tiềm năng ứng dụng ở Việt Nam phải được khẳng định.

GS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cũng cho biết: "Ban giám khảo sẽ rất chú trọng đến các sản phẩm lần đầu tiên được ứng dụng trong nước và cho hiệu quả thiết thực".

Tại cuộc giao lưu, ông Phạm Huy Hùng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng công thương (Incombank), đơn vị tài trợ chính của cuộc thi, khẳng định số tiền 500 triệu dành cho Nhân tài đất Việt 2005 chỉ là một món nhỏ so với việc nhiều doanh nghiệp ở VN phải mua phần mềm, giải pháp của nước ngoài. "Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho các dự án của mình. Trung tâm công nghệ điện toán của Incombank cũng đang thiếu 200-300 người có trình độ CNTT giỏi. Vì vậy, nếu các thí sinh yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng tài trợ. Chỉ hy vọng sản phẩm của các bạn có ý nghĩa thiết thực".

Ban tổ chức cũng lưu ý các thí sinh về vấn đề sở hữu trí tuệ. "Trong thể lệ của Nhân tài đất Việt đã nói rõ rằng, trong hồ sơ dự thi, các thí sinh phải có bản cam kết về quyền sở hữu đối với sản phẩm của mình. Trong trường hợp, bài thi tham khảo hoặc phát triển từ nguồn gốc nào cũng phải được liệt kê rõ ràng đến từng chi tiết", ông Trần Việt Hưng, Phó giám đốc Công ty điện toán và truyền số liệu VDC, thành viên Ban tổ chức, khuyến cáo. 

Thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo và giao lưu với sinh viên, doanh nghiệp khu vực Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ…Thông tin chi tiết về cuộc thi có tại nhantaidatviet.vnn.vn.

Nguyễn Hằng

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista