Thứ sáu, 1/4/2005, 09:00 GMT+7

Internet là cơ hội cho giới trẻ

đsa
Ngọc Minh và Hữu Mai, hai trong số nhiều bạn trẻ VN đã thành công với Internet.

Mạng Internet với khối lượng thông tin khổng lồ và khả năng quảng bá không biên giới là môi trường tốt cho những bạn trẻ ưa khám phá thử thách, thích săn tìm các cuộc thi để tự khẳng định mình. Không ít thanh niên Việt Nam đã thành công từ đó.

Mới đây nhất, Trần Thị Thu Trang (25 tuổi), Viện Sinh học nhiệt đới TP HCM, là người Việt duy nhất trong số 28 tác giả đoạt giải thưởng của Tổ chức hỗ trợ nghiên cứu bảo tồn dành cho những nhà nghiên cứu trẻ.

Tháng 10 năm ngoái, Trang vào web http://conservation.bp.com tìm thông tin về cuộc thi. Trang đã đăng ký tên đề tài “Bảo tồn các loài cây lá kim nguy cấp của cao nguyên Đà Lạt, VN”. Trang nhớ lại đã viết dự án chi tiết bằng tiếng Anh miệt mài suốt hai tuần, ăn toàn mì gói để tập trung làm bài, dự thi và đoạt giải.

Tại http://www.ttvnol.com, các thành viên của diễn đàn gửi cho nhau hàng loạt lời nhắn về các cuộc thi sáng tạo. Họ truyền nhau thông tin về các cuộc thi đang diễn ra như Ngân hàng Thế giới tại VN vừa phát động hội chợ sáng kiến phát triển năm 2005 với chủ đề “Sáng tạo vì cuộc sống trong một môi trường bền vững”, “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ 2005”, hội thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần 8”, “Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc”...

“Chia sẻ thông tin trong thời buổi bùng nổ này là cách để đến với tri thức”, Nguyễn Tấn Đăng, sinh viên khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM), khẳng định. Đăng và hai người bạn cùng quê Khánh Hòa là Hồ Nghĩa Đức, Phùng Thế Vũ (sinh viên trường Bách khoa TP HCM) thành lập nhóm ESDG và đua tài với Mobile Games. Cơ duyên đưa nhóm đến với cuộc thi này cũng là nhờ ... lướt web. Sản phẩm game Thánh Gióng của họ đã giành giải nhì sau nhiều tháng trời vật lộn sáng tạo nhân vật chính.

Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Hữu Mai, đôi bạn thân học chung từ cấp I, đang cùng điều hành Công ty TNHH Hữu Ngọc, khẳng định: “Những người trẻ như tụi mình có thể thành công nhờ Internet”.

Câu chuyện của hai bạn trẻ này bắt đầu từ việc lang thang trên mạng tìm kiếm một diễn đàn “mã nguồn mở” viết bằng Java. Họ nhận ra rằng chưa hề có sản phẩm nào như vậy trên thị trường tin học. Minh và Mai đã có một quyết định táo bạo: xây dựng sản phẩm của người VN cho thế giới sử dụng. Kết quả là nhóm MyVietnam được thành lập và đoạt giải nhì cuộc thi “Trí tuệ VN 2003” với sản phẩm mvnForum (http://www.mvnforum.com/). Hiện, phần mềm này đã được sử dụng tại rất nhiều công ty lớn như Sony, Fortis, Telstra...

Nguyễn Văn Hiếu, 20 tuổi, hiện là sinh viên khoa Thương mại điện tử, Đại học Nottingham (Anh). Hiếu nhận học bổng này sau khi giành giải thưởng cuộc thi lập trình trên mạng. "'Chìa khóa' thành công của tôi là những website phổ biến trong giới học sinh (chuyên tin) trên thế giới như http://acm.timus.ru (Nga), http://acm.uva.es (Tây Ban Nha), http://ace.delos.com/ioigate (Mỹ)...", Hiếu chia sẻ.

Với những bạn trẻ thường xuyên “lướt web và thi sáng tạo”, thông tin trên Internet có quá nhiều, kiếm được một trang web thật sự cần cho công việc không phải dễ dàng. Cách tốt nhất là thường xuyên vào một số trang có uy tín trong lĩnh vực của mình, rồi dùng các đường nối (link) từ site đó.

Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, cần có công cụ để khai thác thông tin trên Internet. Quan trọng nhất là tiếng Anh, sau đó là khả năng tổ chức các trang web theo các chủ đề tương ứng (sử dụng chức năng favorites trong Internet Explorer, trong danh sách này bao gồm những trang web liên quan đến vấn đề mình quan tâm và được đánh giá là cung cấp thông tin tốt), cuối cùng là kỹ năng sử dụng Google.

(Theo Tuổi Trẻ)