Thứ năm, 31/3/2005, 08:52 GMT+7

Ra mắt Vườn ươm doanh nghiệp FPT - Bách Khoa

đá
Ký kết hợp tác giữa FPT và Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ảnh: N.H.

Tối qua, Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT và Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển mô hình Vườn ươm doanh nghiệp trên cơ sở phối hợp và tương trợ giữa tổ chức sẵn có của hai bên.

Mục đích của Vườn ươm doanh nghiệp FPT - Bách khoa là hỗ trợ những nghiên cứu công nghệ ứng dụng trong sinh viên Bách khoa nói riêng và các trường đại học cao đẳng nói chung để triển khai thành các dự án có tính khả thi, thông qua đào tạo, cung cấp dịch vụ cần thiết như cơ sở hạ tầng, làm cầu nối giữa sinh viên với các nhà đầu tư, chuyên gia... Đại học Bách khoa Hà Nội và công ty FPT sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình quảng bá, sàng lọc và ươm tạo ý tưởng, kết quả nghiên cứu của cán bộ và sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố. Thông qua mô hình hợp tác này, ý tưởng về nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin của sinh viên sẽ được tư vấn, xây dựng kế hoạch triển khai. Các tác giả trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận với nhà đầu tư, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ FPT và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa, cho biết: "Công ty FPT và nhà trường sẽ cùng phối hợp nhân lực và chi phí để đào tạo, tổ chức các buổi bảo vệ ý tưởng kinh doanh của các bạn trẻ. Trên cơ sở đó, chúng tôi chọn ra những dự án khả thi để tiếp tục đầu tư. Dự kiến, kinh phí ban đầu cho mỗi đề tài là 150 triệu đồng từ phía FPT và 75 triệu là của Đại học Bách khoa Hà Nội".

Theo TS. Trương Gia Bình, Tổng giám đốc FPT, sự hợp tác của FPT và Đại học Bách khoa nhằm tạo ra một quy trình "ươm tạo" khép kín, vừa phát huy được lợi thế của cả hai vừa tiết kiệm được thời gian, công sức trong quá trình xét duyệt ý tưởng và phát triển. Mục tiêu lớn nhất của sự hợp tác là tạo ra nền tảng cho một mạng lưới các Vườn ươm trong cả nước, góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp ở VN.

Vườn ươm ý tưởng FPT thuộc Trung tâm phát triển công nghệ FPT thành lập vào tháng 12/2003, có quỹ đầu tư 15 tỷ đồng mỗi năm. Đây là mô hình cung cấp các dịch vụ ươm tạo theo một quy trình khép kín là thu hút ý tưởng, lựa chọn đề tài khả thi, đào tạo, tư vấn đầu tư về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cần thiết. Sau 18 tháng, các dự án sẽ được tách ra hoạt động độc lập hoặc tiếp tục trong khuôn khổ FPT dưới dạng một công ty chi nhánh hoặc Trung tâm trực thuộc.

Còn Vườn ươm của Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc trung tâm nghiên cứu và tư vấn về quản lý của trường thành lập vào tháng 9 năm ngoái, có quỹ đầu tư 750 triệu đồng mỗi năm và nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới.

Nguyễn Hằng