Internet Explorer không an toàn trong 358 ngày/năm
Kết quả nói trên vừa được hãng tư vấn bảo mật ScanIT (Bỉ) đưa ra, theo đó trình duyệt của Microsoft đứng trước các nguy cơ an ninh trong 98% thời gian của năm 2004.
Thời gian duy nhất mà browser này được coi là “bình yên” là tuần từ 12/10 đến 19/10 năm ngoái khi các bản vá lỗi được tung ra để khắc phục tất cả những khiếm khuyết phát hiện trước đó. Điều này tương phản với các trình duyệt đối thủ như Mozilla Firefox với số ngày không an toàn cả năm là 56. Người sử dụng trình duyệt Opera cũng chỉ chịu nguy cơ tấn công cao hơn đôi chút với 65 ngày/năm (17%).
ScanIT đưa ra thống kê nói trên sau khi thu thập kết quả từ 195.000 người áp dụng một chương trình kiểm tra trực tuyến về an ninh trình duyệt (tham gia kiểm tra tại đây. Hệ thống của ScanIT sẽ cho biết trình duyệt của bạn bị bao nhiêu lỗ thủng và cần bản nâng cấp nào). Một browser được coi là không an toàn trong một ngày cụ thể nếu chưa có bản vá lỗi phát hành cho lỗ hổng an ninh đã được xác định.
David Michaux , Giám đốc điều hành ScanIT, cho biết trình duyệt mã mở của Mozilla có khả năng phát hiện và vá lỗi an ninh tốt hơn một phần là nhờ việc họ trao giải 500 USD cho bất cứ ai tìm thấy và thông báo khiếm khuyết. Alla Bezroutchko, chuyên gia cao cấp của ScanIT, thì nhận xét: “Các chuyên gia bảo mật thường có xu hướng thông báo lỗi ở Firefox cho nhóm phát triển của tổ chức Mozilla nhiều hơn là cảnh báo lỗi Internet Explorer cho Microsoft. Hiện nay, công chúng đang có cảm tình đối với trình duyệt miễn phí mới nổi này”.
Tất nhiên, có nhiều lý do giải thích tại sao Internet Explorer lại bị nhiều nguy cơ an ninh đến vậy. Là trình duyệt có thị phần lớn nhất thế giới, browser của Microsoft đương nhiên trở thành mục tiêu khai thác lỗi số 1 và do đó, số khiếm khuyết được phát hiện nhiều hơn. Ngoài ra, hãng phần mềm khổng lồ không phải lúc nào cũng nhanh chóng phát hành bản nâng cấp bất định kỳ.
P.K. (theo TechWorld)