Thứ hai, 28/2/2005, 08:18 GMT+7

Khoảng cách số toàn cầu được thu hẹp nhanh

Báo cáo của Ngân hàng thế giới (World Bank) cho biết sự chênh lệch về khả năng tiếp cận các kênh thông tin kỹ thuật số giữa các nước giàu và nghèo đang được rút ngắn nhanh hơn dự báo với “một tốc độ đáng kinh ngạc”.

Hiện nay, 1/2 dân số thế giới đã có điện thoại cố định và 77% sử dụng các dịch vụ mạng liên lạc di động. Những con số thống kê này đã vượt qua cả mục tiêu mà Hội nghị thượng đỉnh về xã hội thông tin (WSIS) của Liên hiệp quốc dự định phấn đấu là đạt 50% số người dân thế giới có điện thoại vào năm 2015.

“Các nước đang phát triển đang bắt kịp với những nước giàu xét về mặt tiếp cận dịch vụ mạng di động”, báo cáo của World Bank viết. Liên hiệp quốc hy vọng việc mở rộng khả năng tiếp cận với những công nghệ như điện thoại di động và mạng Internet sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo.

Một phát ngôn viên của WSIS tuần qua tuyên bố rằng khoảng cách số vẫn hiện hữu rất rõ ràng và việc giải quyết nó cần một nguồn tài chính thống nhất. Hôm 22/2, một phiên họp của WSIS tại tại Geneva (Thụy Sỹ) đã tán thành việc thiết lập ra cái gọi là “Quỹ đoàn kết số” trên tinh thần tình nguyện, nhằm hỗ trợ các dự án cộng đồng ở địa phương. Theo thỏa thuận, mức đóng góp tình nguyện sẽ là 1% giá trị những hợp đồng mà các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân kiếm được. Cơ chế cụ thể cho quỹ này sẽ được ấn định trong vài ngày tới. 60% nguồn tiền của quỹ sẽ dùng để phục vụ những nước kém phát triển nhất, 30% cho dự án ở các quốc gia đang phát triển và 10% dành cho một số nước phát triển.

Phan Khương (theo BBC)