Á - Âu bắt tay cùng chống thư rác
38 quốc gia, gồm 25 thành viên châu Âu và 13 thành viên châu Á trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đã đồng ý hợp tác trong cuộc chiến chống lại nạn spam đang hoành hành, gây thiệt hại cho thế giới hàng tỷ USD mỗi năm.
Theo một báo cáo của hãng bảo mật Sophos (Anh) đưa ra vào tháng 12/2004, hơn 20% thư rác trên toàn thế giới có nguồn gốc từ Trung Quốc và Hàn Quốc.
“EU không thể hành động một mình để chống lại spam bởi về bản chất, đây là vấn đề không biên giới”, Viviane Reding, Ủy viên hội đồng đồng thông tin xã hội của EU, nhận xét. “Vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng trên toàn cầu, đặc biệt là ở những vùng xuất phát của thư rác”.
Chương trình hợp tác bao gồm tiến hành xây dựng và thực thi pháp luật về chống spam tại mỗi quốc gia, nâng cao nhận thức, tăng cường giải pháp kỹ thuật, hợp tác thông tin giữa các chính phủ và cộng đồng sử dụng Internet.
Theo báo cáo mới công bố của nhiều hãng nghiên cứu thị trường, thiệt hại do spam gây ra trong năm nay sẽ lên đến con số 50 tỷ USD và hàng năm thế giới sẽ phải bỏ ra 1,7 tỷ USD để chống lại “bệnh dịch” này.
Văn Thắng (theo TechWorld)
- Việt Nam tụt 15 bậc về xếp hạng chính phủ điện tử (26/02)
- TP HCM khai trương phần mềm quản lý thư viện (25/02)
- 1,7 tỷ USD để chống spam vào năm 2008 (25/02)
- Microsoft bỏ kích hoạt sản phẩm qua mạng (25/02)
- Spam ngốn 50 tỷ USD mỗi năm (24/02)
- Dùng chip lỗi tiết kiệm hàng tỷ USD (24/02)
- Tin vắn ngày 24/2 (24/02)
- Cisco Systems bổ nhiệm giám đốc mới tại VN (24/02)
- Microsoft đền tiền vì bắt nhầm spyware (24/02)
- Những thiết bị quan trọng nhất mọi thời đại (23/02)
- Website cho người muốn rũ tình (23/02)
- Ưu và nhược điểm của loại hình quảng cáo trực tuyến P4P (23/02)
- Truyền dữ liệu qua cơ thể người (23/02)
- Thế giới màn hình máy tính cũ (22/02)
- HP, Cisco nâng cao khả năng của hệ thống phiến mỏng (22/02)




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress