Bế mạc Tin học trẻ không chuyên toàn quốc X
 |
| Các thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc X. Ảnh: N.H. |
Buổi lễ đã diễn ra tối qua tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Khác với mọi năm, lần này việc xướng danh các thí sinh đoạt giải cao nhất do những người từng về đích các cuộc thi lần trước như: Nguyễn Cao Trí, Trần Phương Ngôn, Vương Vũ Thắng... thực hiện.
Chặng đường 10 năm của cuộc thi Tin học trẻ không chuyên đã có nhiều chuyển biến. Nếu như trước đây yêu cầu của Ban giám khảo chỉ dừng lại ở kiến thức tin học văn phòng, những bài trắc nghiệm trong thời gian ngắn thì nội dung so tài bây giờ đã đa dạng hơn, mở rộng và gắn với thực tế nhiều hơn.
Ông Trần Đình Thư, Trưởng ban tổ chức, đánh giá sự thành công của phong trào tin học trẻ không chuyên thể hiện ở số lượng thí sinh tham gia ngày một đông. Sự kiện này cũng đã gây được sự chú ý, quan tâm của dư luận đồng thời đáp ứng được nhu cầu cũng như nâng cao tầm hiểu biết của lứa tuổi học sinh về công nghệ thông tin. "Song điều đó cũng cho thấy một thách thức rằng chúng ta sẽ định hướng và sử dụng những tài năng trẻ như thế nào. Vì rằng những cuộc thi này không nhằm mục đích giải thưởng", ông Thư băn khoăn.
Theo vị Trưởng ban tổ chức, sau mỗi cuộc thi như thế này, các thí sinh cần tiếp tục nhận được sự tăng cường đào tạo, giáo dục, định hướng từ nhà trường và gia đình. Và quan trọng là Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về tài chính, nhân lực... để những tài năng được phát hiện có thể trưởng thành và phát huy sở trường.
Bên cạnh đó, nhiều người tham gia cũng chưa hài lòng về công tác tổ chức. Anh Trần Vũ Duy Mẫn, Trưởng đoàn Đà Nẵng, cho biết: "Tôi thấy trong việc sắp xếp chỗ ăn, nghỉ và đi lại cho các em chưa hợp lý vì thiếu những hướng dẫn cụ thể. Có em thậm chí không biết mình được nghỉ tại phòng nào và chúng tôi phải mất nhiều thời gian để tìm đúng ôtô của mình khi cần di chuyển". Anh Mẫn cũng góp ý: "Sẽ có ý nghĩa hơn nếu phần thi tin học vui có thêm phần giao lưu để các em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và giúp đỡ nhau vì tôi thấy các em thật sự có nhu cầu này".
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên tổ chức giải này 2 năm một lần thay vì thường niên như hiện nay. Ông Trần Đình Thư khẳng định không thể làm như vậy vì "sẽ rất thiệt thòi cho nhiều học sinh bởi việc chuyển khối sẽ làm các em mất cơ hội".
Nguyễn Hằng