Microsoft sẽ đóng công cụ Windows Messenger
Quyết định này nhằm mục đích tăng cường an ninh, đồng thời kích hoạt hệ thống tường lửa mặc định trên PC chạy hệ điều hành XP khi kết nối Internet. Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của hãng phần mềm trong việc tăng cường bảo vệ khách hàng trước các cuộc tấn công mạng.
Sự thay đổi sẽ chính thức được khẳng định khi Microsoft phát hành bản nâng cấp Service Pack 2 cho Windows XP cuối năm nay. Thông báo về quyết định trên được đưa ra vài tuần sau tuyên bố của Steve Ballmer, Giám đốc điều hành Microsoft, trong đó đề cập đến quyết tâm của họ trong việc nâng cao khả năng tự phòng vệ của Windows trước những nguy cơ virus và hacker, thay vì phải dựa vào công cụ an ninh của các công ty khác.
Messenger Service là một trong những bộ phận tiêu chuẩn của Windows kể từ khi Microsoft giới thiệu hệ điều hành theo cấu trúc 32 bit này vào giữa những năm 90. Sử dụng những lệnh text nhập vào theo chỉ dẫn, người sử dụng có thể tạo ra những cửa sổ mang thông điệp (pop-up) xen ngang trên màn hình của những máy tính cùng kết nối trong mạng gia đình, mạng nội bộ hoặc Internet.
Kể từ năm ngoái, những kẻ gửi spam đã phát hiện ra tính năng này và bắt đầu sử dụng nó để tung thông tin quảng cáo không mời (thường là gạ gẫm xem tài liệu khiêu dâm) vào máy của khách hàng thiếu cảnh giác. Ngày 15/10 vừa qua, Microsoft đã phát hành một bản nâng cấp để đề phòng nguy cơ tràn bộ đệm trong Messenger Service. Khiếm khuyết này cho phép kẻ tấn công cài đặt và kích hoạt từ xa những loại mã phá hoại trên máy chưa vá lỗi và nhờ đó có thể khống chế toàn bộ hệ thống.
Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù Microsoft tuyên bố Messenger không phải là một bộ phận quan trọng trong Windows và bày tỏ sự lo ngại về một đợt tấn công ồ ạt tương tự như Blaster hồi tháng 8, hãng này vẫn tỏ ra khá miễn cưỡng khi phải dừng hoạt động công cụ rất phổ biến của mình.
Trước khi hãng phần mềm thông báo quyết định trên, hôm thứ sáu tuần qua, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu Mỹ là AOL cũng đã tuyên bố ngừng sử dụng Microsoft Messenger Service trên hệ thống máy để bàn của 20 triệu khách hàng mà họ đang phục vụ, với lý do đảm bảo an ninh cho mạng của mình và cho chính khách hàng.
Đại diện của hãng phần mềm cho biết họ có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự đối với Windows Server 2003 và Windows 2000. Mặc dù Messenger Service chắc chắn sẽ không được đưa vào cơ chế mặc định trong bản nâng cấp XP Serrvice Pack 2, Microsoft vẫn đang cố xem xét các khía cạnh an ninh và thảo luận với khách hàng để tìm ra một hướng giải quyết khác.
Phan Khương (theo InfoWorld)
- Nỗ lực thống nhất các chuẩn nhắn tin nhanh (29/10)
- Đà Nẵng khai thác trạm vệ tinh mặt đất (29/10)
- Xu hướng dùng Internet băng rộng tăng ở Anh (28/10)
- 20.000 nhân viên của Sony sẽ bị mất việc (28/10)
- Amazon giới thiệu tính năng tìm kiếm mới (28/10)
- Sony, Samsung sản xuất màn hình LCD (28/10)
- Giải thưởng tôn vinh đơn vị, cá nhân CNTT tiêu biểu (27/10)
- Hôm nay khai mạc đại hội của ICANN (27/10)
- Google sắp cổ phần hoá (27/10)
- TP HCM khuyến khích các công ty phần mềm sáp nhập (27/10)
- Thị trường máy tính thế giới tăng mạnh (27/10)
- Microsoft đối đầu với W3C (27/10)
- Giữ nguyên số ĐTDĐ khi chuyển mạng viễn thông (27/10)
- Sử dụng vệ tinh nhân tạo để bắt trộm (27/10)
- Đa dạng giá linh kiện máy tính cũ (26/10)




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress