Windows Server 2003 bán chạy
Bob O’Brien, Giám đốc Bộ phận cung cấp các phần mềm máy chủ, cho biết trong 90 ngày đầu kể từ khi tung ra thị trường hệ điều hành Windows Server 2003, công ty tiêu thụ được số sản phẩm nhiều gấp 3 lần so với phiên bản Windows 2000 với cùng thời gian.
Sở dĩ có được kết quả như vậy là do Microsoft đưa ra các chương trình cấp phép mới và Windows Server 2003 được đánh giá là sản phẩm hoàn thiện, có độ tin cậy hơn các phiên bản trước. Các nhà phân tích cho rằng doanh thu từ Windows Server 2003 chủ yếu nhờ các công ty nâng cấp từ phần mềm NT 4.0 đã có từ 7 năm nay.
O’Brien dự đoán mức tiêu thụ của phần mềm máy chủ mới sẽ tiếp tục vượt các sản phẩm cùng loại trước đó. Nếu trước kia, phải mất từ 16 đến 18 tháng để NT 4.0 bán được 1 triệu bản, Windows 2000 mất 1 năm, thì Windows Server 2003 sẽ đạt con số trên trong thời gian chưa đầy 1 năm.
Đến nay, Microsoft có hơn 120 khách hàng mua sản phẩm mới, trong đó có một số công ty tên tuổi như Universal Underwriters Group, Bộ Nội vụ Áo và T-systems - nhà cung cấp dịch vụ CNTT cho Deutsche Telekom.
Quý II, lợi nhuận sau thuế của Microsoft tăng 26%, từ 7,25 tỷ USD lên 8,07 tỷ USD, nhờ doanh số tăng vọt trong các sản phẩm phần mềm quản lý mạng và từ các dự án đầu tư tài chính. Trong đó, doanh thu phần mềm máy chủ đạt 1,93 tỷ USD so với 1,64 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Công ty đang phấn đấu để mỗi bộ phận đều có thể tự cân đối thu chi. Gần đây, Microsoft bổ nhiệm giám đốc tài chính riêng cho từng bộ phận trong số 7 phòng ban, và dự kiến sẽ đi sâu, nắm bắt và theo sát từng hoạt động cụ thể của các bộ phận này. Xét về lịch sử, sản phẩm Windows và Office chiếm phần lớn doanh thu của công ty.
Nhà sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới cũng đã nâng mức dự báo doanh thu tới cuối tháng 6/2004 lên thêm 1 tỷ USD, bất chấp mức tăng trưởng khiêm tốn trong kinh doanh máy tính cá nhân và lượng đầu tư vào công nghệ còn thấp.
Tuần tới, Microsoft sẽ tổ chức gặp gỡ các nhà phân tích để đẩy mạnh sức bán Windows Server 2003.
M.N. (theo MS)