Chi tiêu cho CNTT ở châu Á - Thái Bình Dương tăng nhẹ
Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner, năm 2002, chi tiêu cho dịch vụ công nghệ thông tin của khu vực này chỉ tăng 3%, đạt 29 tỷ USD. Nguyên nhân là do nền kinh tế chưa phục hồi, chính phủ và doanh nghiệp vẫn thắt chặt chi tiêu.
Năm ngoái, chi tiêu cho các dịch vụ CNTT toàn cầu giảm 0,6%, đạt 536 tỷ USD.
Trong thời gian này, tổng chi tiêu cho CNTT tại Singapore chỉ đạt 3,05 tỷ USD, so với mức 3,31 tỷ USD của năm 2001. Thị trường phần cứng giảm 9,25%, phần mềm 20%, dịch vụ CNTT 0,9%.
Công ty nghiên cứu IDC dự đoán năm 2003 và 2004, doanh thu phần mềm của Singapore sẽ đạt mức tăng trưởng hằng năm 7%, phần cứng 4,6% và dịch vụ 4%. Năm 2004, tổng chi tiêu CNTT có thể ở mức 3,34 tỷ USD.
Năm 2002, chi tiêu cho dịch vụ CNTT ở Ấn Độ tăng 8,2%, đạt 1,4 tỷ USD. Năm 2003, Ấn Độ và Trung Quốc dự tính sẽ tăng chi tiêu cho CNTT. Theo khảo sát mới đây ở châu Á - Thái Bình Dương, một nửa số công ty tư nhân trong khu vực, đặc biệt là ở Ấn Độ và Trung Quốc, quyết định đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực này trong năm nay.
Sau khi khảo sát trên 900 nhà điều hành công ty, IDC kết luận rằng các doanh nghiệp Ấn Độ tiêu nhiều tiền nhất cho CNTT so với những nước khác trong khu vực. Khoảng 67% cho biết họ đã lên kế hoạch từ năm ngoái. Trong khi đó, 55% doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chú trọng tăng đầu tư cho lĩnh vực này trong năm 2003.
Ngược lại, các công ty Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản lại tỏ ra dè dặt. Hơn 60% doanh nghiệp cho biết họ vẫn sẽ giữ nguyên, thậm chí xén bớt mức chi tiêu cho CNTT trong năm nay.
Minh Nghĩa