Thứ năm, 23/1/2003, 09:00 GMT+7

Kế hoạch giám sát công dân Mỹ bị phản đối

Hôm qua, thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Charles E. Grassley cảnh báo rằng chương trình giám sát thông tin cá nhân của Lầu năm góc sẽ "ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự do công dân". Trong bức thư gửi Tổng chưởng lý General John D. Ashcroft, ông cũng chỉ trích Bộ Tư pháp và FBI can thiệp quá sâu vào chương trình này.

Ngoài Grassley, nhiều tổ chức quyền tự do công dân và một số nhà làm luật cũng lên tiếng phê phán chương trình "Nhận thức thông tin toàn diện" do Cơ quan Nhận thức thông tin (Bộ Quốc phòng), đứng đầu là cựu cố vấn an ninh quốc gia John Poindexter đề xướng. Họ cho rằng quyền riêng tư của người dân sẽ bị xâm phạm.  

Nội dung chính của chương trình là phát triển công nghệ lọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có các hệ thống máy tính nối mạng để tìm ra nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia. Giao dịch hàng ngày của người dân như: mua bán bằng thẻ tín dụng, đăng ký du lịch, liên lạc điện thoại... sẽ bị giám sát chặt chẽ. Các nhà phân tích có nhiệm vụ nghiên cứu thư điện tử, hoạt động chuyển tiền, y tế và du lịch đáng ngờ.

Quan chức chính phủ cho rằng "Nhận thức thông tin toàn diện" đã bị chỉ trích quá đáng. Theo họ, mục đích duy nhất của chương trình là ngăn chặn các hoạt động khủng bố đến từ nước ngoài. Tuy nhiên, khi hồi đáp một ý kiến của thượng nghị sĩ Grassley, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Joseph E. Schmitz thừa nhận rằng Bộ Tư pháp, FBI và Bộ An ninh quốc gia đã làm việc với Lầu năm góc về kế hoạch giám sát thông tin.  

Schmitz cũng khẳng định rằng FBI đang thương lượng một thoả thuận chính thức về "khả năng thử nghiệm công nghệ nhận thức thông tin toàn diện trong tương lai". Grassley tuyên bố: "Những động thái này khiến tôi càng lo ngại về sự xoá nhoà ranh giới giữa thực thi luật pháp trong nước và hoạt động an ninh quân đội".  

Minh Long (theo Security Focus)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao