Silicon Valley: Trở lại nền tảng ban đầu
Mới một năm trước đây, Silicon Valley, nơi ra đời của ngành kinh doanh trên mạng, còn có rất nhiều nhà doanh nghiệp khổng lồ và khoảng 20 triệu phú. Nhưng trong vài tháng gần đây, thế giới đang phải chứng kiến những thất bại ở Silicon Valley.
Ngay cả các tên tuổi lớn như Cisco, Sun MicroSystems, Oracle cũng lâm vào tình trạng khó khăn, lợi tức giảm sút nhanh chóng. Một thời được cả thế giới chiêm ngưỡng, giờ đây Silicon Valley đang chịu đủ mọi rắc rối, từ những thất bại của ngành dotcom (các công ty kinh doanh qua Internet) cho đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở California. Song với nhiều người "ăn xổi ở thì", tìm đến Silicon Valley bằng những ảo tưởng, sự kết thúc của một kỷ nguyên lại là điều may mắn: Giá bất động sản giảm xuống, đường sá ít bị tắc nghẽn hơn trước và các nhà doanh nghiệp "thực sự" trở lại làm việc.
Byron Deeter, một lãnh đạo của Công ty kinh doanh phần mềm Trigo Technologies, phát biểu: "Chúng tôi có thể đàm phán lại tiền thuê nhà và một số hợp đồng bán hàng. Nếu có bài học nào rút ra được từ thất bại của công nghiệp dotcom thì chính là những kinh nghiệm".
Trigo được thành lập từ đầu năm 2000, thời điểm đỉnh cao của cơn sốt dotcom với hàng loạt công ty do những người trẻ tuổi đầy tham vọng thành lập nên. Deeter nói thêm: "Chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc của những giám đốc điều hành 25 tuổi". Deeter năm nay 26 tuổi. Anh tự nhận thấy rằng mình thật chẳng khôn ngoan chút nào khi nhận chức giám đốc điều hành lúc đồng sáng lập công ty Trigo.
Theo Giáo sư Charles Holloway thuộc Đại học Stanford, một trường đào tạo các nhà doanh nghiệp rất có uy tín, thì Silicon Valley đang quay trở lại nền tảng ban đầu. Nếu coi nơi này như một cái bong bóng Internet, thì cái bong bóng ấy đã vỡ. Vì vậy, có thể nghĩ rằng Silicon Valley sẽ biến mất. Nhưng nếu nhìn nhận Silicon Valley như là một nhóm các công ty, các nhà cung cấp, các nguồn lực được xây dựng từ 20 năm trước và vẫn được củng cố từ đó đến giờ, thì cơ sở hạ tầng đó, về mặt cơ bản vẫn còn y nguyên.
Đối với Gaurav Dhillon - Giám đốc Điều hành của Informatica, công ty gần đây được tạp chí Forbes đánh giá như một "Microsoft tiềm năng" - thì Silicon vẫn là một trung tâm của sự đổi mới. "Có sự khác biệt giữa xây dựng một công ty với việc thổi phồng một công ty. Ở Silicon Valley, chúng ta tôn trọng các công ty điều hành bởi những người xây dựng, chứ không phải những người chỉ chăm chăm nhìn vào các lợi ích thiển cận". Dự đoán của Dhillon là Silicon Valley sẽ phục hồi. Những người nào không ảo tưởng với danh tiếng của Internet, mà thực sự tiến từng bước vững chắc, cũng đều tin rằng Silicon Valley sẽ phục hồi với một môi trường tốt hơn nhiều, khi không còn những anh chàng chỉ biết vung tiền một cách không tính toán.
(Theo AFP)