Thứ bảy, 12/5/2001, 08:53 GMT+7

Tâm sự của một hacker VN đã giải nghệ

"Việc ăn cắp account và password lúc đầu chỉ diễn ra đơn lẻ. Hacker chúng tôi chủ yếu lấy đó làm thú vui chứ không hề có ý định sử dụng. Nhưng sau thấy ngon ăn, không bị phát giác, mới chuyền cho bạn bè, người quen để cùng nhau "xài chùa"... Dần dần nó trở thành một cơn dịch".

Tại sao "xài chùa"? Tôi có đặt câu hỏi này cho vài "người quen" và được họ trả lời rằng, ban đầu chỉ là để tự check mình đạt được level (mức độ tay nghề) nào. Sau đó, nguyên nhân chính là sự quản lý lỏng lẻo của các ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) trong truy cập mạng và phí sử dụng Internet ở VN quá cao (vào hàng top 10 của thế giới). Hacker không có đủ kinh phí để thoả mãn "cơn ghiền" Internet, đành phải "mượn tạm" account người khác.

Nhưng còn một câu trả lời chính xác hơn mà ai cũng tự trả lời được: Đó là lòng tham. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Kẻ trộm không thể bào chữa rằng: "Vì mọi người ăn trộm nên tôi cũng ăn trộm".

Tôi cũng hỏi nhiều "người quen" rằng mỗi account hắn xài bao lâu thì hắn trả lời, mỗi account hắn chỉ "xin" khoảng nửa tiếng (30 phút truy cập Internet tốn khoảng 6.000 đồng). Nghe mới nhẹ nhõm làm sao, nhưng không chỉ có mình hắn xài thôi mà bạn bè, người quen của hắn cũng xài. Mấy chục người như vậy (thậm chí cả trăm người), mỗi người chỉ xin của khổ chủ 6.000 đồng, thử tính xem, họ đã ăn cắp bao nhiêu tiền của khổ chủ? Khi tôi đặt tiếp câu hỏi: Nếu account của ông cũng bị ăn cắp thì sao? Hắn trả lời tỉnh bơ: "Làm sao ăn cắp được, bởi tui đâu có đăng ký sử dụng Internet! "Xài chùa" là đủ rồi, đâu cần đăng ký thêm".

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi cho rằng hiện nay, các biện pháp ngăn chặn việc ăn cắp password Internet có hiệu quả là:

- Các ISP phải có hệ thống thông báo số điện thoại truy cập cũng như có chế độ kiểm tra chặt chẽ hơn. Trước đây, để truy cập chỉ cần account và password thì bây giờ nên thêm số điện thoại luôn. Nghĩa là chỉ có số máy của chủ account mới truy cập được, còn các số máy khác thì không.

- Giảm giá cước truy cập và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây thật sự là mong muốn chung của tất cả mọi người dùng mạng Internet tại VN.

Lời cuối cùng muốn nói là lời xin lỗi vì tôi không thể nói tên thật của mình được, bởi tôi cũng từng là một hacker. Tuy đã giải nghệ vì lương tâm nghề nghiệp (tôi cũng là dân IT), nhưng tôi chưa đủ can đảm nói tên thật của mình.

Sherlock Holmes

(Theo Người Lao Động, 12/5)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao