Thứ hai, 7/5/2001, 09:03 GMT+7

IBM xuất xưởng hệ điều hành 400V5R1

IBM vừa ra mắt hệ điều hành 400V5R1 dành cho loại máy chủ iSeries hôm thứ sáu tuần trước. Hệ điều hành này được coi là có khả năng phối hợp cao nhất, đặc biệt khi kết hợp với Linux và Windows.

Một lợi thế khác, theo IBM, là chức năng "phân vùng". Điều này cho phép một công ty có thể sử dụng một loại máy chủ duy nhất cho tất cả các chi nhánh của mình trên thế giới.

Theo Giám đốc bộ phận tư vấn về iSeries, ông Amit Dave, máy chủ của IBM cho phép di chuyển CPU từ nơi này đến nơi khác và thay đổi qua lại giữa các hệ thống khác nhau mà không làm đảo lộn mạng lưới. "Sun Microsystems và Hewlett-Packard cho phép bạn di chuyển CPU, nhưng mỗi lần thực hiện việc này, bạn phải khởi động lại hệ thống", ông Amit nói.

IBM tự tin rằng, giao diện mới sẽ giúp họ vượt lên những đối thủ cạnh tranh khác. Trước đây, các nhà quản trị hệ thống phải sử dụng "màn hình xanh" - như trong môi trường DOS. Bây giờ, giao diện của IBM gần giống với Windows, giúp cho việc sử dụng hệ thống dễ dàng hơn rất nhiều.

Loại máy chủ iSeries rất phổ biến tại châu Mỹ Latin, ngoại trừ Brazil. Giám đốc điều hành khu vực Marcos Lauria, cho biết: "Vấn đề đối với Brazil là họ không có ý định trang bị những sản phẩm mới hơn. Những dòng máy đầu tiên của IBM được tung ra vào thời điểm các thị trường được bảo hộ rất chặt chẽ. Khi đó, IBM không thể bán được sản phẩm của mình tại Brazil. Chính vì thế mà nước này sử dụng UNIX. Sau đó, với sự phối hợp cùng Itautec, IBM thành lập một công ty phân phối iSeries sử dụng hệ điều hành OS400 duy nhất tại Brazil".

Một trong những chiến lược mà IBM thực thi để thâm nhập thị trường Brazil là giảm giá. Mức giá iSeries tại mỗi nước châu Mỹ Latin khác nhau, nhưng riêng ở Brazil mức giá có xu hướng cao bởi thuế nhập khẩu.

Văn Bình (theo ZDNet, 7/5)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao