Chủ nhật, 18/10/2009, 10:26 GMT+7

Cạnh tranh ở hạng mục phim tiếng nước ngoài tại Oscar 2010

Những bộ phim đoạt giải cao nhất tại 2 liên hoan phim danh tiếng Cannes và Berlin nằm trong số 65 phim tham gia tranh giải Oscar 2010 ở hạng mục phim tiếng nước ngoài vào tháng 3 năm sau. "Đừng đốt" của VN cũng có tên trong danh sách này.

Lễ trao giải Oscar 2010 sẽ không diễn ra vào cuối tháng 2 như thường lệ mà sẽ vào đầu tháng 3. Ảnh: globo.

Danh sách phim dự tranh ở hạng mục này vừa được công bố hôm 15/10. Một trong những ứng cử viên nặng ký của giải Oscar năm nay là bộ phim đại diện điện ảnh Đức "The White Ribbon" của đạo diễn Michael Haneke. Đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes hồi tháng 5, bộ phim đen trắng này nói về những tội ác làm rúng động ngôi làng ở Protestant phía bắc nước Đức trong Chiến tranh Thế giới I với những đứa trẻ bị lạm dụng và hành hạ.

AP đưa tin, cuộc đua đến giải Oscar lần thứ 82 sẽ thêm phần gay cấn với sự góp mặt của bộ phim đại diện cho điện ảnh Pháp "A Prophet". Phim về đề tài nhà tù của đạo diễn Jacques Audiard đã đoạt giải nhì tại LHP Cannes.

Cảnh trong bộ phim đen trắng
Cảnh trong bộ phim đen trắng "The White Ribbon" của Đức. Ảnh: filmofilia.

Tác phẩm đoạt giải Gấu vàng tại LHP Berlin vào tháng 2, "The Milk of Sorrow" của đạo diễn Claudia Llosa sẽ đại diện cho điện ảnh Peru tham gia tranh giải Oscar 2010 hạng mục phim nước ngoài. Phim kể về nỗi sợ hãi, ám ảnh của những phụ nữ bị lạm dụng trong thời kỳ chiến tranh ở Peru vào những năm 1980.

Trong khi đó, bộ phim bi hùng được đầu tư với kinh phí khổng lồ 36 triệu USD "Baaria" sẽ là đại diện của điện ảnh Italy tham gia tranh giải lần này. Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Giuseppe Tornatore được chọn đi tranh giải Oscar. Phim "Cinema Paradiso" của ông đã giành chiến thắng tại Oscar năm 1989 ở hạng mục phim tiếng nước ngoài.

Cảnh trong phim
Cảnh trong phim "Đừng đốt" của Việt Nam. Ảnh: N.M.

Sự vắng mặt đáng chú ý trong danh sách đề cử năm nay là đạo diễn Pedro Almodovar, người từng giành chiến thắng ở hạng mục phim tiếng nước ngoài tại Oscar năm 1999 với bộ phim "All About My Mother". Phim "The Dancer and the Thief" của đạo diễn Fernando Trueba đã qua mặt "Broken Embraces" của Almodovar để trở thành đại diện cho điện ảnh Tây Ban Nha tham gia tranh giải năm nay.

Danh sách đề cử giải Oscar lần thứ 82 của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ được công bố vào ngày 2/2/2010. Buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 7/3/2010.

65 phim tranh giải Oscar 2010 Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:

Albania, “Alive!", đạo diễn Artan Minarolli;
Argentina, “El Secreto de Sus Ojos", đạo diễn Juan Jose Campanella;
Armenia, “Autumn of the Magician", đạo diễn Rouben Kevorkov và Vaheh Kevorkov;
Australia, “Samson & Delilah", đạo diễn Warwick Thornton;
Austria, “For a Moment Freedom", đạo diễn Arash T. Riahi;
Bangladesh, “Beyond the Circle", đạo diễn Golam Rabbany Biplob;
Belgium, “The Misfortunates", đạo diễn Felix van Groeningen;
Bolivia, “Zona Sur", đạo diễn Juan Carlos Valdivia;
Bosnia và Herzegovina, “Nightguards", đạo diễn Namik Kabil;
Brazil, “Time of Fear", đạo diễn Sergio Rezende;
Bulgaria, “The World Is Big và Salvation Lurks Around the Corner", đạo diễn Stephan Komandarev;
Canada, “I Killed My Mother", đạo diễn Xavier Dolan;
Chile, “Dawson, Isla 10", đạo diễn Miguel Littin;
China, “Forever Enthralled", đạo diễn Trần Khải Ca (Chen Kaige);
Colombia, “The Wind Journeys", đạo diễn Ciro Guerra;
Croatia, “Donkey", đạo diễn Antonio Nuic;
Cuba, “Fallen Gods", đạo diễn Ernesto Daranas;
Czech Republic, “Protektor", đạo diễn Marek Najbrt;
Denmark, “Terribly Happy", đạo diễn Henrik Ruben Genz;
Estonia, “December Heat", đạo diễn Asko Kase;
Finland, “Letters to Father Jacob", đạo diễn Klaus Haro;
France, “Un Prophete", đạo diễn Jacques Audiard;
Georgia, “The Other Bank", đạo diễn George Ovashvili;
Germany, “The White Ribbon", đạo diễn Michael Haneke;
Greece, “Slaves in Their Bonds", đạo diễn Tony Lykouressis;
Hong Kong, “Prince of Tears", đạo diễn Yonfan;
Hungary, “Chameleon", đạo diễn Krisztina Goda;
Iceland, “Reykjavik-Rotterdam", đạo diễn Oskar Jonasson;
India, “Harishchandrachi Factory", đạo diễn Paresh Mokashi;
Indonesia, “Jamila and the President", đạo diễn Ratna Sarumpaet;
Iran, “About Elly", đạo diễn Asghar Farhadi;
Israel, “Ajami", đạo diễn Scandar Copti và Yaron Shani;
Italy, “Baaria", đạo diễn Giuseppe Tornatore;
Japan, “Nobody to Watch over Me", đạo diễn Ryoichi Kimizuka;
Kazakhstan, “Kelin", đạo diễn Ermek Tursunov;
Korea, “Mother", đạo diễn Joon-ho Bong;
Lithuania, “Vortex", đạo diễn Gytis Luksas;
Luxembourg, “Refractaire", đạo diễn Nicolas Steil;
Macedonia, “Wingless", đạo diễn Ivo Trajkov;
Mexico, “Backyard", đạo diễn Carlos Carrera;
Morocco, “Casanegra", đạo diễn Nour-Eddine Lakhmari;
The Netherlands, “Winter in Wartime", đạo diễn Martin Koolhoven;
Norway, “Max Manus", đạo diễn Espen Sandberg và Joachim Roenning;
Peru, “The Milk of Sorrow", đạo diễn Claudia Llosa;
Philippines, “Grandpa Is Dead", đạo diễn Soxie H. Topacio;
Poland, “Reverse", đạo diễn Borys Lankosz;
Portugal, “Doomed Love", đạo diễn Mario Barroso;
Puerto Rico, “Kabo and Platon", đạo diễn Edmundo H. Rodriguez;
Romania, “Police, Adjective", đạo diễn Corneliu Porumboiu;
Russia, “Ward No. 6", đạo diễn Karen Shakhnazarov;
Serbia, “St. George Shoots the Dragon", đạo diễn Srdjan Dragojevic;
Slovakia, “Broken Promise", đạo diễn Jiri Chlumsky;
Slovenia, “Landscape No. 2", đạo diễn Vinko Moderndorfer;
South Africa, “White Wedding", đạo diễn Jann Turner;
Spain, “The Dancer and the Thief", đạo diễn Fernando Trueba;
Sri Lanka, “The Road from Elephant Pass", đạo diễn Chandran Rutnam;
Sweden, “Involuntary", đạo diễn Ruben Ostlund;
Switzerland, “Home", đạo diễn Ursula Meier;
Taiwan, “No Puedo Vivir sin Ti", đạo diễn Leon Dai;
Thailand, “Best of Times", đạo diễn Yongyoot Thongkongtoon;
Turkey, “I Saw the Sun", đạo diễn Mahsun Kirmizigul;
United Kingdom, “Afghan Star", đạo diễn Havana Marking;
Uruguay, “Bad Day for Fishing", đạo diễn Alvaro Brechner;
Venezuela, “Libertador Morales, El Justiciero", đạo diễn Efterpi Charalambidis;
Vietnam, “Don’t Burn It", (Đừng đốt), đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Nhật Tân

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao