Phùng Tiểu Cương - ngôi sao châu Á năm 2004
 |
| Đạo diễn Phùng Tiểu Cương. |
Phùng Tiểu Cương, một trong những nhà làm phim xuất sắc Trung Quốc, đã được tạp chí Business Week của Mỹ xếp vào danh sách 25 ngôi sao sáng giá của châu Á năm 2004. Không giống Trần Khải Ca và Trương Nghệ Mưu, anh là nhà làm phim thương mại điển hình, chỉ cốt sao thu hút nhiều khán giả.
Sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Phùng Tiểu Cương làm phim mà không kinh qua bất kỳ một trường lớp điện ảnh nào. Ông đến với nghề từ việc sản xuất truyền hình và viết kịch bản phim. Sau 8 năm làm họa sĩ cho một đoàn sân khấu quân đội, Phùng kiếm được việc làm tại ban nghệ thuật của đài truyền hình.
Năm 1992, phim truyền hình Người Bắc Kinh ở New York, kể về những người di cư Trung Quốc đương đại ở Mỹ, đã giành được sự quan tâm lớn của công chúng. Thành công này đã đem lại cho Phùng Tiểu Cương thứ mà ông mong muốn từ lâu: trở thành đạo diễn. Phùng tiếp tục gây tiếng vang với loạt phim Phim mừng năm mới, trong đó gồm: Nhà máy ước mơ (1997), Ở đây hoặc ở quảng trường (1998), Xin lỗi, bé em (1999) và Tiếng thở dài (2000).
Sau thành công Đám tang của một quan to và Tiếng thở dài, tên tuổi của Phùng bắt đầu lan rộng ra thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau khi bộ phim bom tấn Pin điện thoại trình chiếu rầm rộ hồi năm ngoái, anh mới thực sự đứng trong đội ngũ các nhà làm phim có tiếng thế giới.
(Theo Thanh Niên)