Phim thiếu nhi vừa ít, vừa thiếu hấp dẫn
 |
|
Hình ảnh phim hoạt hình Phi đội gà bay, rất hấp dẫn trẻ em VN. |
Lọt thỏm trong những bộ phim dành cho người lớn và chìm nghỉm giữa các phim thiếu nhi dài tập của nước ngoài liên tiếp tung hoành trên các kênh truyền hình, sự hiện diện của phim thiếu nhi Việt Nam trên màn ảnh nhỏ ngày càng mờ nhạt.
Có một số phim thiếu nhi khá hay, được đánh giá cao như Bỏ trốn, Chiếc hộp gia bảo... vẫn không thu hút được khán giả nhí. Nguyên nhân ở chỗ, bản chất của trẻ em luôn vô tư, hiếu động, thích vui cười, trong khi đó phần lớn phim thiếu nhi của ta lại đặt nặng tính giáo dục, đề cập đến những vấn đề quá to tát so với khả năng cảm nhận của các em. Những nhân vật có cảnh ngộ bi thương, những thân phận cơ nhỡ... đang nhiều như nấm trong phim thiếu nhi Việt Nam. Trong số những phim đã chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Hà Nội, chỉ có Đội đặc nhiệm nhà C21 và Đất phương Nam... là được các em thiếu nhi thực sự yêu thích.
Ông Vũ Hồng Sơn, đạo diễn phim Đội đặc nhiệm nhà C21, thẳng thắn thừa nhận: "Chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi thói quen áp đặt cho thiếu nhi những cái chúng ta nghĩ. Chưa để các em được nói lên những gì các em muốn, mà những điều đó, với chúng ta có khi lại là vặt vãnh. Nếu không thâm nhập được vào thế giới không bình thường của trẻ em thì sẽ khó làm phim hay".
Nhiều đạo diễn tâm sự, họ hơi ngại đề tài thiếu nhi, vì làm phim người lớn vất vả một thì làm phim thiếu nhi vất vả mười, chưa kể thời gian quay còn bị bó buộc trong phạm vi 3 tháng hè. Nhưng việc thiếu kịch bản tâm đắc mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Một kịch bản hay, không chỉ là hay về nội dung mà còn phù hợp với hệ thống cảm thụ rất riêng của trẻ nhỏ nữa. Hiện tại, một xấp kịch bản phim thiếu nhi đang nằm tồn ở Hãng phim Truyền hình Việt Nam, nhưng Phòng Biên tập kịch bản vẫn thở dài: "Không sử dụng được, mở ra là đã thấy ý đồ giáo dục, nếu dựng thành phim thì khiên cưỡng lắm". Nhiều người quy việc thiếu kịch bản phim thiếu nhi còn do thiếu kịch bản văn học. Đó cũng là một nguyên nhân.
Hội Nhà văn Việt Nam có tới 700 thành viên nhưng rất hiếm tác giả chuyên tâm viết cho lứa tuổi này. Hầu như nhà văn nào cũng có 1-2 cuốn truyện viết cho thiếu nhi, nhưng đó là viết bằng hồi ức tuổi thơ, bằng cả nỗi ám ảnh và kinh nghiệm của một thời chân đất, chứ chưa hẳn bằng sự hiểu biết và đồng cảm với tâm lý của trẻ em hôm nay, nên chỉ sau vài ba cuốn là cũng hết vốn. Do đó, nếu muốn tìm một cuốn truyện hay để chuyển thể thành kịch bản phim dài hơi cho thiếu nhi là không dễ.
(Theo Thanh Niên)