Giải thưởng Bùi Xuân Phái tôn vinh tình yêu Hà Nội
Từ 2008, giải thưởng mang tên một trong tứ trụ của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại sẽ được trao thường niên cho những công trình văn hóa nghệ thuật, các ý tưởng thể hiện tình yêu sâu nặng với mảnh đất thủ đô. Lễ công bố 5 tặng thưởng đầu tiên diễn ra chiều 31/8.
Đây là sáng kiến của gia đình cố danh họa Bùi Xuân Phái. Thấu hiểu tình yêu Hà Nội của cha, con trai ông - họa sĩ Bùi Thanh Phương - đã trích ra một số tiền đề gây quỹ, phối hợp với báo Thể Thao Văn Hóa sáng lập giải thưởng, nhằm tôn vinh những tấm lòng hướng về mảnh đất nghìn năm văn hiến.
![]() |
| Chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh tư liệu. |
Với tên gọi Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, Ban tổ chức cho biết, giải thưởng hướng đến các tác phẩm văn học nghệ thuật, các công trình nghiên cứu, các ý tưởng có giá trị khoa học và tính khả thi lớn nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân thủ đô. Bên cạnh chất lượng tác phẩm, Hội đồng giám khảo đặc biệt ưu ái những tác giả tâm huyết với Hà Nội. Đây không phải là một cuộc thi, mà là cuộc bình chọn và đề cử của Hội đồng giám khảo và đông đảo công chúng. Giải sẽ được trao thường niên vào 31/8 - một ngày trước kỷ niệm ngày sinh của Bùi Xuân Phái (1/9/1920). Hệ thống giải thưởng gồm có Giải chính thức (trị giá từ 15 triệu đồng trở lên tùy theo lãi suất hàng năm của Quỹ Bùi Xuân Phái) và các Tặng thưởng.
Năm nay với Hội đồng giám khảo gồm nhà thơ Bằng Việt (Chủ tịch), họa sĩ Trần Khánh Chương, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Phó chủ tịch Hội Sử học Hà Nội; kiến trúc sư Đoàn Đức Thành và nhạc sĩ Phú Quang, giải đã trao 5 Tặng thưởng (không có giải thưởng) cho các công trình sau:
- Bộ tiểu thuyết lịch sử 4 tập về triều Trần Bão táp cung đình, Thăng Long nổi giận, Huyền Trân công chúa và Vương triều sụp đổ của tác giả Hoàng Quốc Hải.
- Dự án chỉnh trị lòng sông Hồng đoạn qua Hà Nội và Thành phố Sông Hồng, của họa sĩ Văn Thơ, bao gồm việc nắn lại đê, kè bê tông 2 bờ và xung quanh Bãi Giữa, tạo ra một quỹ đất dành cho việc xây dựng mới một thành phố bên sông và giữa sông gọi là Thành phố Sông Hồng, nối vào bờ bằng các cầu.
- Dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy và nhóm cộng sự.
- Vở cải lương Cung phi Điểm Bích của Nhà hát Cải lương Việt Nam (tác giả kịch bản Hoàng Công Khanh; đạo diễn Quỳnh Mai).
![]() |
| Một phần bức tranh "Hà Nội chiến lũy và hoa" của Doãn Sơn. Ảnh: BTC. |
- Phác thảo bức tranh khổng lồ "Hà Nội chiến lũy và hoa" của họa sĩ Doãn Sơn.
H.L.
- Cuộc thi nhiếp ảnh 'Việt Nam mùa thứ 5' (28/08)
- Triển lãm tranh về biệt thự cổ ở Đà Lạt (27/08)
- Ký ức đứt đoạn trong tranh Kim Bạch (12/08)
- ‘Những hóa thạch sống’ dự thi mỹ thuật quốc tế (01/08)
- Ao sen Việt Nam trong tâm tưởng họa sĩ Nhật (28/07)
- Bộ ảnh đẹp của 10.000 phụ nữ đón ánh bình minh (23/07)
- Hội họa kết nối Việt Nam 2008 tại Hà Nội (19/07)
- Bức vẽ dang dở của Nguyễn Chương dự triển lãm Mekong Art (16/07)
- Thi sáng tác ảnh 'Vũ điệu sân cỏ' (01/07)
- Triển lãm 7 chuyện đời qua mắt 6 nhiếp ảnh gia (21/06)
- Cuộc thi ảnh lấy cảm hứng về công nghệ thông tin (20/06)
- Lặng lẽ cõi người trong tranh Kao Văn Khánh (08/06)
- Triển lãm 18 pho tượng Phật cổ độc đáo tại TP HCM (30/05)
- 'Vé về tuổi thơ' của Trần Thế Phong - Ly Hoàng Ly (29/05)
- Việt Nam đoạt 5 huy chương vàng cuộc thi ảnh FIAP (28/05)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress