Minh Thuận học nhiều từ cuộc đời Phương Thanh
"Phương Thanh là người bạn có đầy đủ yếu tố quan trọng để tôi có thể tin tưởng. Ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng không phải là không có, nhưng tôi muốn góp ý với cô ấy một cách nho nhỏ thôi", Minh Thuận nói về người bạn thân - cô ca sĩ Chanh.
- Nhiều người trong và cả ngoài giới nghệ đều rất ấn tượng về tình bạn của anh và chị Chanh. Còn anh, điều gì ở Phương Thanh làm anh thấy ấn tượng nhất?
- Tôi nhớ khoảng năm 1994, khi đó tôi là nhà sản xuất video ca nhạc Mưa hồng và lần đầu tiên gặp Phương Thanh. Sự tự tin khi thể hiện đam mê âm nhạc, vóc dáng rất cá tính của cô ấy đã gây ấn tượng mạnh trong tôi. Ngay từ khi ấy, tôi đã nghĩ đây là một tiềm năng lớn, một ngôi sao trong tương lai.
- Và theo thời gian, anh thấy Phương Thanh là một ca sĩ như thế nào?
- Cho đến giờ thì Thanh đã là một ca sĩ lớn của ca nhạc Việt Nam rồi. Trong nghề nghiệp, tôi nghĩ năng khiếu thiên phú của Thanh là quý nhất, mà điều này chỉ có trời phú thôi chứ làm sao học hỏi được. Điều tôi có thể học hỏi từ cô ấy là từ chính cuộc sống của Chanh, về lòng nhân ái, thương người hơn mức bình thường của cô ấy.
- Còn trong vai trò là một khán giả khó tính, anh sẽ nhận xét thế nào về bạn của mình?
- Dù có là một khán giả khó tính đến đâu, tôi cũng phải công nhận cô ấy là một tài năng thật sự.
 |
| Ca sĩ Phương Thanh và Minh Thuận. Ảnh: chanhonline. |
- Vậy trong vai trò là một người bạn thì sao?
- Phương Thanh là một người bạn có đầy đủ yếu tố quan trọng để tôi có thể tin tưởng. Ưu điểm thì rất nhiều, khuyết điểm cũng không phải là không có. Nhưng thú thật là tôi muốn góp ý với cô ấy một cách nho nhỏ thôi chứ không muốn nói ra đây để nhiều người biết được (cười).
- “Tám xã hội” là cái tên mà ai cũng biết của Phương Thanh, anh thấy cái tên này thế nào?
- Ai cũng biết mà bây giờ tôi mới biết đấy. Nhưng tôi nghĩ “tám” nhiều thì sẽ rắc rối nhiều…
- Chuyện Phương Thanh úp mở về bố của con gái mình từ trước tới giờ luôn làm cho mọi người nghĩ đó là một “chiêu” lăng-xê. Anh nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi sẽ không có ý kiến gì cả, chuyện Thanh không nói chỉ đơn giản là cô ấy không muốn mọi người biết thôi chứ chẳng phải úp mở gì. Còn nếu mọi người nói đó là “chiêu” thì tôi nghĩ cũng chẳng cần phải giãi bày nữa.
- Nhiều người nhận xét dạo này Phương Thanh hát không có giọng nữa vì ngày xưa đã phá giọng quá nhiều, âm nhạc lại không có gì mới mẻ. Anh thấy nhận xét này thế nào?
- Rõ là khổ cho đời nghệ sĩ! Mới lạ thì nói là không còn giống như ngày xưa, giữ được phong cách riêng thì nói là không có gì mới mẻ. Nói chung là bótay.com.canh… thịt kho…(cười). Cá nhân tôi thì nghĩ ngược lại mới lạ chứ.
- Điều gì sẽ làm anh nhớ nhất mỗi khi nhắc đến Phương Thanh?
- Tiếng hát, nụ cười và nước mắt. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất về Thanh lại là một kỷ niệm vô cùng riêng tư, vì vậy xin phép để tôi giữ lại cho riêng mình.
- Liveshow gần đây nhất của Phương Thanh, nhiều khán giả thấy anh đã khóc. Anh nói sao về những giọt nước mắt trong đêm mưa ấy?
- Vậy ư? Có nhiều khán giả thấy tôi đã khóc à? Thanh mếu trước, rồi đến cậu em Đàm Vĩnh Hưng và sau đó tôi mới không chịu nổi đấy chứ. Mà là nước mưa chứ đã khóc đâu. Nhiều khi xúc động vì bài hát là tâm trạng của người nghệ sĩ nữa mà.
- Phương Thanh đã "giấu" con gái hơi kỹ, anh có thể “bật mí” đó là một cô bé thế nào?
- Bé Gà cũng là “cục cưng” của tôi nữa đấy. Vì thế nếu Thanh đã giấu kỹ thì tôi cũng giấu luôn đi ha (cười lớn).
(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)