Thứ tư, 17/11/2004, 04:03 GMT+7

Hoa hậu Huyền không hề bài bản

Cháu đã chú ý tới thí sinh Nguyễn Thị Huyền khi đọc tin bên lề với cái tít: Một cô gái đặt câu hỏi về biểu tượng của Hạ Long làm cả đoàn sững người vì không biết. Và cái ấn tượng mạnh hơn đó chính là khi chị ấy mặc chiếc áo hai dây trước mirco. Lúc đó, cháu đã biết gần như chắc chắn Huyền sẽ đoạt giải cao.

Người gửi: Trần Quang Ninh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chị Huyền không hề bài bản

Không hiểu vì lý do gì nhưng chắc chắn là người nhận xét như vậy quả là sai lầm. Cháu không hề có ý bênh vực chị Huyền nhưng sự thật là như vậy.

Cháu theo dõi rất kỹ cuộc thi này từ khi báo Tiền Phong thông báo cũng như cho đến khi tờ báo cuối cùng đăng hình 41 thí sinh. Ban đầu cháu không chú ý gì lắm đến cái tên Nguyễn Thị Huyền, chỉ đến khi báo Tiền Phong đưa tin bên lề với cái tít: Một cô gái đặt câu hỏi về biểu tượng của Hạ Long làm cả đoàn sững người vì không biết. Và cái ấn tượng mạnh hơn đó chính là khi chị ấy mặc chiếc áo hai dây trước mirco. Lúc đó, cháu đã biết gần như chắc chắn Huyền sẽ đoạt giải cao.

Ngoài ra chính cô giáo chủ nhiệm, thày bí thư đoàn trường cũng nhận xét về chị Huyền là một người rất tích cực trong các phong trào (tự mình xin làm trong BCH Đoàn) thì không thể nói Huyền được "gà" trước mà chính sự tự tin đã làm cho Huyền cẩn thận, chuẩn bị tâm lý trước mọi tình huống có thể xảy ra. Những ý kiến của người bên cạnh Huyền như vậy thì không thể nói chị Huyền "bài bản" trong cuộc thi này.

Danh sách cháu chọn từ 41 người chỉ có 5 người thì trúng cả ba người vào ba vị trí cao nhất. Trần Thị Thu Hằng chỉ lọt vào Top 10, Trần Thanh Loan thì chỉ vào được vòng Top 21.

Tản mạn về cuộc thi Hoa hậu 2004
+Cách trả lời của chị Huyền cũng có nét rất giống với Phạm Thị Mai Phương (SBD 135 - Hoa hậu 2002), đầu tiên là nhìn trực diện sau đó là trả lời từng phần, có ngừng lại nhưng đều không bị ngợp bởi khán giả mà khá bình tĩnh trả lời cho câu hỏi. Câu hỏi của Mai Phương không "khoai" như của Huyền năm nay.

+ Cả 2 cô á hậu 2 của 2002 và 2004 đều trả lời làm khán giả ngán ngẩm.

+ Long Vũ thiếu kinh nghiệm dẫn chương trình Hoa hậu. Nếu đã là nam làm MC thì khi đi phải thể hiện được sự đĩnh đạc thì Long Vũ có phần hơi cúi đầu khi đi. Đặc biệt về phần cuối chương trình lúc trao giải hoa hậu. Nếu như MC Thanh Bạch năm 2002 còn làm MC Châu Anh hơi bối rối khi đọc SBD Hoa hậu ngược và khá thú vị cho khán giả thì Long Vũ tự biên tự diễn không lấy gì làm hào hứng.

+ Cả 2 năm 2002 và 2004, luôn có ý kiến xung quang khá "bức bối" về Hoa hậu và Á hậu.

Link Site
 
Lien he quang cao