Thứ năm, 1/11/2007, 07:10 GMT+7

Đức Tuấn không muốn nhắc đến tình yêu

Sau khi hoàn thành khóa học thanh nhạc tại trường McGill (Montreal, Canada), Đức Tuấn hy vọng tích góp được nhiều kiến thức để thực hiện album các trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng trình diễn trong đêm nhạc đầu tiên sau ngày trở về.

Ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: Nhacso.

- Lý do nào khiến anh bỏ lỡ khóa học thanh nhạc tại Berklee College of Music sau khi đã tuyên bố đi học cùng với Thu MinhĐoan Trang?

- Cũng vì muốn sự chu toàn cho album vừa ra mắt mà tôi đã để lỡ khóa học đó, kể cũng tiếc. Với ca sĩ, việc học lúc nào cũng cần thiết, có học mới thấy mình còn thiếu nhiều. Dòng nhạc bán cổ điển mà tôi theo đuổi càng phải học, từ kỹ thuật hát và biểu diễn, đến việc tiếp cận phong cách của ca sĩ các nước. Bỏ lỡ một khóa nhưng tôi đã thu xếp cho một khóa học khác thích hợp hơn.

- Từ lúc nhạc sĩ Phạm Duy về nước, hiếm khi thấy ông khen ca sĩ nào, anh là một trong hai người (cùng với Nguyên Thảo) được ông khen. Cảm giác của anh ra sao?

- Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội hát hầu hết những bài của nhạc sĩ Phạm Duy được phép phát hành tại Việt Nam, có bài đã được nhiều người biết đến như Chiếc kẹp tóc thơm tho. Âm nhạc của Phạm Duy luôn là một thử thách thú vị, vì nhiều bài đã thành kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả. Mục tiêu của tôi là được các khán giả có tuổi chấp nhận như một ca sĩ tiếp nối những người đã thành danh với nhạc Phạm Duy như Thái Thanh, Thái Hiền, Duy Quang... và cũng để những khán giả trẻ yêu thích nhạc của Phạm Duy được thể hiện theo cách của ngày hôm nay. Có thể vì tôi đam mê nhạc kịch, tìm thấy những nét tương đồng trong nhạc Phạm Duy nên nhận được sự khích lệ, thiện cảm từ ông.

- Anh thấy sao khi được khán giả nhắc tới là người hát thành công dòng nhạc của các nhạc sĩ họ Phạm?

- Trong một thị trường ca nhạc có quá nhiều sản phẩm trùng lặp, việc định vị thương hiệu, sự khác biệt của mình là điều quan trọng. Tôi rất mừng là khán giả đã đón nhận, khích lệ tôi ra album, tổ chức những đêm ca nhạc tôn vinh các nhạc sĩ họ Phạm (Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Phạm Thế Mỹ, Phạm Trọng Cầu, Phạm Mạnh Cương). Sự kết hợp dòng nhạc của những nhạc sĩ có tên tuổi và phong cách thể hiện của một ca sĩ trẻ như tôi ít nhiều đem lại hiệu ứng. Từ đó, tôi tìm được lối đi riêng cho mình.

Nhìn vào phong cách hát semi classic hiện nay của anh, có người nói anh đã phủ nhận con đường trước đây - hát nhạc đỏ sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000, anh nói gì đây?

- Tôi nghĩ khán giả thấy những chuyển biến tích cực của tôi. Đam mê âm nhạc khiến tôi nỗ lực, cho dù có lúc loay hoay giữa các dòng nhạc để chọn hướng thích hợp nhất. Sau bao nhiêu năm ca hát, tôi vẫn là tôi, chỉ có điều bây giờ gần gũi với khán giả hơn, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi thấy mình "được" nhiều hơn "mất" với những thay đổi này. Tôi xác định: chỉ cần hướng đến một lượng khán giả nhất định và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của họ là thành công. Tôi không có tham vọng giành được sự ưu ái của tất cả mọi người.

- Anh đang hát những bài mình thích hay khán giả thích?

- Tôi yêu tất cả các bài hát mình đã thể hiện, còn những bài mình chưa có dịp hát thì không được nhiều, vì mình chưa thực sự ngấm được. Với tôi, điều quan trọng hơn là khán giả hài lòng nhất khi tôi hát bài nào đó. Tuyệt nhất là khi khán giả cảm nhận được tôi đã hát bằng hơi thở thời đại những ca khúc ra đời mấy chục năm qua. Mỗi khi cất lên tiếng hát, tôi đều tự nhủ đấy là cách nói hộ tình cảm người khác. Người nghe có thể cảm nhận được ở semi classic biểu hiện trạng thái tình cảm, tâm tư con người một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất.

Ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: Nhacso.

- Theo anh, dòng nhạc semi classic đòi hỏi những công phu nào?

- Ví dụ trong album mới nhất hát nhạc Phạm Duy, tôi thể hiện 10 ca khúc được hòa âm theo phong cách bán cổ điển, có pha trộn với một số nhạc cụ dân tộc. Nhạc sĩ Đức Trí - người sản xuất album, biểu diễn các loại nhạc cụ này. Tôi đang lên kế hoạch tổ chức một chương trình quảng bá cho album, kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng. Vì vậy, mình phải tập luyện kỹ lưỡng cũng như chịu đầu tư chi phí tương xứng.

- Anh đánh giá thế nào về vốn tiếng Anh của mình khi hát lời Anh của bài "Hương xưa" trong chương trình Duyên dáng Việt Nam tại Singapore mới đây, cũng như trong lúc du học?

- Cái này chắc phải hỏi khán giả người nước ngoài của tôi (cười). Vì tính hiếu thắng nên hồi học phổ thông, tôi quyết học giỏi tiếng Anh và đã thành công. Nhờ vốn tiếng Anh tốt, tôi từng đi làm tại một vài công ty, đi nước ngoài nhiều, đọc nhiều sách vở tiếng Anh. Vả lại, thử thách lớn nhất của một ca sĩ đi học nước ngoài không phải là vốn tiếng Anh, bởi các khóa học được dạy bằng ngôn ngữ âm nhạc là chính.

- Anh có thể tiết lộ một ý tưởng ngông cuồng nhất mà anh từng có?

- Gom đủ tiền để làm một đĩa ở Hollywood có chất lượng, đẳng cấp quốc tế và... bán thật chạy. Nỗi khát khao lớn nhất của tôi là được hát trên sân khấu Broadway. Nhưng bạn không nghĩ nói thế là ngông cuồng và thiếu thực tế chứ?

- Anh có tâm niệm gì sau nhiều năm theo nghề ca?

- Không thể thăng hoa nếu không chuẩn bị kỹ càng, thiếu tập tành kỹ lưỡng đến mức biến cái của người ta thành cái của mình, thành bản năng và phản xạ... Muốn hát lay động lòng người, ca sĩ phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và khổ luyện, chứ hiếm ai tự nhiên bước ra sân khấu là hát hay được ngay.

- Sau album nhạc Phạm Duy, anh có dự định gì?

- Là một album nhạc Văn Cao do tôi hợp tác với nhạc sĩ Hoài Sa thực hiện.

- Anh nghĩ sao về việc xuất khẩu album của mình sang thị trường nước ngoài?

- Chinh phục thị trường thế giới không chỉ là ước vọng và thử thách của riêng tôi. Nói thật, chuyện này hơi ngoài tầm với, nhưng tôi sẽ thử khi thời cơ đến.

- Còn chuyện tình yêu của người hát nhạc tình thì sao?

- Chuyện tình cảm của tôi trước đã có, nhưng giờ thì không. Hãy để tôi nói chuyện tình cảm với khán giả qua những bản nhạc tình - đấy là điều tôi tha thiết nhất lúc này.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Lien he quang cao