The Beach Boys, Tony Bennett, Bob Marley, Sammy Davis và The Who là những người mong mỏi nhất cho lễ trao giải Grammy 2001.
Viện hàn lâm âm nhạc ngày thứ ba vừa qua, đã công bố các ứng cử viên cho giải thưởng sự nghiệp Grammy năm nay. Nằm trong danh sách đó là nhóm: The Beach Boys, Tony Bennett, Bob Marley, Sammy Davis và The Who.
Giải thưởng sự nghiệp sẽ được trao trong tuần lễ Grammy vào tháng hai tới. Tiêu chí trao giải chủ yếu căn cứ vào những đóng góp nghệ thuật cho ngành âm nhạc. Sau đây là gương mặt các ứng cử viên.
- The Beach Boys được công nhận với tư cách là nhóm tiên phong cho trào lưu nhạc pop với một số tuyệt phẩm như: "California Girls", "Help Me, Rhonda" và "Good Vibrations".
- Jamaican Bob Marley có công phổ biến loại nhạc Reggae đến với công chúng. Vào thời đó, hầu như tất cả các fan âm nhạc đều bị quyến rũ bởi những giai điệu hơi hoang dã nhưng đồng thời lại rất nuột như: "No Woman, No Cry", "Waiting in Vain" và "One Love/People Get Ready". Riêng kiệt tác "No Woman, No Cry” đã lọt vào top 10 các ca khúc hay nhất lịch sử Rock & Roll. Marley qua đời ở tuổi 36 năm 1981 bởi bệnh ung thư.
- Tony Bennett là người duy nhất trong danh sách đã từng đoạt giải Grammy. Nhắc đến anh, người ta nhớ đến những ca khúc như: "Rags To Riches", "Just In Time" và "I Left My Heart in San Francisco".
- Sammy Davis vốn là một thành viên của nhóm Rat Pack. Ông để lại cho đời những tác phẩm cổ điển như: "That Old Black Magic" và "What Kind Of Fool Am I?". Ông mất năm 1990 ở tuổi 55.
- The Who đã khơi mào cho trào lưu British Invasion vào giữa những năm 60. Ban nhạc gồm 5 thành viên: Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon, John Entwistle và Kenny Jones.