Thứ ba, 21/8/2007, 14:05 GMT+7

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chờ quyết định của VN

Chủ tịch Miss Universe đã chọn VN làm "đấu trường" cho cuộc thi sắc đẹp 2008. Nhưng nếu chúng ta đáp ứng được một sân khấu trong nhà chứa 7.500 chỗ, một khoản kinh phí 15 triệu USD..., cơ hội này mới trở thành hiện thực.

Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại (Ciat), Phó chủ tịch Hiệp hội quảng cáo VN, từng tham dự cuộc thi Mrs World và là người có công “lôi kéo” cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về VN - cho biết: “Đáng lẽ cuộc thi đã diễn ra tại VN vào năm nay. Nhưng năm ngoái, VN bận tổ chức APEC nên bên đối tác sợ chúng ta không có đủ thời gian và điều kiện để đảm bảo cho Hoa hậu Hoàn vũ. Sau thành công của APEC, họ càng tin cậy hơn vào vai trò tổ chức các sự kiện lớn của chúng ta”. Chính vì vậy, chỉ trong vòng 10 ngày sau khi được bà Kim Hồng dẫn đi khảo sát tại Khánh Hòa, bà Paula M. Shugart - Chủ tịch Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - đã đồng ý chọn VN.

Ngay sau khi nhận được câu trả lời từ phía bà Shugart, Công ty Ciat phối hợp với Công ty Vinataf và Lasta đã tích cực chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết để trình lên Chính phủ nhằm tránh thêm một lần bỏ lỡ cơ hội lớn. Ngoài Việt Nam, 5 quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất cũng rất quan tâm và hoàn toàn có đủ điều kiện đăng cai sự kiện này. Chương trình Miss Universe được kênh truyền hình Mỹ NBC phát sóng trên 200 quốc gia. Hình ảnh thiên nhiên, con người của nước chủ nhà sẽ xuất hiện 8 phút và đến được với hàng tỷ người trên thế giới. Ngoài ra, NBC còn thực hiện nhiều chương trình bên lề và phát sóng trong quá trình diễn ra cuộc thi.

Ông Vũ Tuấn Cảnh, Tổng cục phó Tổng cục Du lịch, cho biết: "Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ muốn chọn VN làm điểm tổ chức cuộc thi năm tới. Nhưng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chưa có quyết định chính thức nào cả". Ông Cảnh khẳng định, đây sẽ là một cơ hội cho ngành du lịch quảng bá hình ảnh đất nước con người, vì cuộc thi sắc đẹp này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên thế giới. "Hơn thế, nếu đăng cai, VN còn được đón tiếp nhiều quan chức của các quốc gia khác đến tham dự sự kiện này", ông Cảnh nói.

Cuộc thi Miss Universe 2007 diễn ra tại Mexico, và vương miện thuộc về người đẹp Nhật Bản. Ảnh: TheAustralian.
Cuộc thi Miss Universe 2007 diễn ra tại Mexico, và vương miện thuộc về người đẹp Nhật Bản. Ảnh: TheAustralian.

Tuy nhiên, cơ hội lớn đồng nghĩa với những thách thức không nhỏ. Để có được bản quyền chương trình phát thanh truyền hình, VN sẽ phải bỏ ra 7 triệu USD. Chi phí cho cơ sở vật chất và nhân sự dự kiến lên đến khoảng 8 triệu USD. Và thời gian từ nay đến lúc tổ chức cuộc thi chỉ còn 11 tháng.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) cho biết: “Đây là một sự kiện văn hóa rất lớn và có ý nghĩa quảng bá tuyệt vời cho Việt Nam. Tôi tin Bộ sẽ rất ủng hộ kế hoạch này. Nhưng kinh phí là một trở ngại lớn. Trong khi người dân chúng ta còn phải đối diện với nhiều khó khăn như bão lụt, đói nghèo thì Chính phủ khó lòng dốc túi đến 15 triệu USD. Ban tổ chức và lãnh đạo Khánh Hòa cần tỏ rõ quyết tâm, lập đề án cụ thể và có kế hoạch kêu gọi tài trợ tốt”.

Tuy còn bộn bề chồng chất và cơ hội lớn vẫn chỉ đang tồn tại trong dự kiến, nhưng đại diện Công ty Ciat vẫn tỏ ra tự tin bởi sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo Bộ cùng giới chức tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. “Tôi đã cùng ông Trương Văn Thu, Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, làm việc với Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Ông rất hoan nghênh và ủng hộ đề án này. Bộ trưởng yêu cầu chúng tôi phải làm việc với tỉnh Khánh Hòa trước”, bà Hồng nói. Công ty Ciat đang triển khai kế hoạch vận động tài trợ từ các cá nhân, tổ chức và kiều bào ở nước ngoài nhằm đóng góp vào kinh phí tổ chức. Các thủ tục cũng đang được gấp rút triển khai nhằm đảm bảo chặt chẽ những yêu cầu về pháp lý.

Trao đổi với VnExpress, tiến sĩ Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Đầu tuần tới, tỉnh sẽ tổ chức họp bàn về kế hoạch triển khai sự kiện này, bao gồm các nội dung như lập đề án trình Chính phủ, kêu gọi tài trợ… với sự tham gia của nhiều ban ngành liên quan”.

Sân khấu trong nhà, dự kiến đặt ở Vinpearl, sẽ phải mất 8 tháng để xây dựng. Như vậy, chậm nhất là 3 tháng nữa, Việt Nam phải đưa ra quyết định cuối cùng nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng nếu sự kiện này diễn ra tại Việt Nam. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới sẽ được tổ chức vào tháng 7/2008.

Lưu Hà

Ý kiến của bạn?

Lien he quang cao