Lời nguyền Oscar ám ảnh minh tinh Hollywood
Mọi tấm thảm đỏ đều không thể rực rỡ bằng thảm đỏ Oscar. Nhưng đoạt giải thưởng danh giá nhất thế giới điện ảnh - giấc mơ tột bậc của mọi diễn viên - có thể đưa sự nghiệp của họ xuống vũng bùn, bị lãng quên và gia đình tan nát.
> Đề cử Oscar 2007
 |
| Diễn viên Gwyneth Paltro. Ảnh: The Place. |
Nhà phê bình điện ảnh Tom O'Neil của trang tin The Envelope nói: "Xưa nay mọi người vẫn truyền nhau về lời nguyền Oscar, và lời nguyền này có thực. Giấc mơ đẹp nhất của những người làm việc trong ngành nghệ thuật thứ bảy dễ dẫn tới những ác mộng kinh hoàng nhất". F. Murray Abraham, Brenda Fricker, Linda Hunt, Marlee Matlin và Louise Fletcher từng được mời lên sân khấu nhận tượng vàng, nhưng chẳng có mấy ai biết tới họ.
Những ngôi sao tên tuổi hơn như Gwyneth Paltrow và Richard Dreyfuss đều than thở rằng, giải Oscar khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn trong nghề nghiệp và cuộc sống gia đình. Richard trượt dài trong ma túy rồi sa sút rất nhanh sau khi được vinh danh với phim The Goodbye Girl năm 1977. Ở tuổi 26, Gwyneth đã giành tượng vàng với phim Shakespeare in Love. Cô cho rằng mình không được trang bị kỹ càng để đối mặt với áp lực nên đã chọn nhầm vài kịch bản không xuất sắc.
Sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim One Flew Over the Cuckoo's Nest, Louise Fletcher khó khăn lắm mới có được vai diễn trong những bộ phim hạng B như Exorcist II: The Heretic, Firestarter và Flowers in the Attic. Ngay khi ôm tượng vàng trên sân khấu, cô đã nói: "Danh hiệu này khiến tôi có một buổi tối vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi chẳng dám mơ ước nó làm được gì cho sự nghiệp của mình".
Một số ngôi sao còn chìm sâu hơn sau khi chiến thắng ở giải Oscar. Halle Berry, Faye Dunaway và Liza Minnelli đã nhận Mâm xôi vàng dành cho diễn viên tệ nhất trong năm. Năm 2001, Halle nổi danh sau chiến thắng với phim Monster's Ball, nhưng 3 năm sau, cô đã đi nhận giải Mâm xôi vì diễn xuất trong phim hành động Catwoman.
 |
| Diễn viên Halle Berry. Ảnh: The Place. |
Nhà phê bình Richard Schickel tuyên bố, ông không coi giải Oscar là điềm báo cho sự trường tồn của một ngôi sao hay bộ phim. Ông nói: "Danh hiệu này được trao cho những người xuất sắc tại một thời điểm. Không phải diễn viên nào cũng đạt được sự ổn định lâu dài. Lịch sử mới là vị quan tòa công minh nhất. Những bộ phim hay là những tác phẩm mà chúng ta muốn xem lại sau một thập kỷ. Còn thường thường, chỉ một tuần sau lễ trao giải Oscar, khán giả chẳng còn nhớ phim nào chiến thắng".
Năm nay, có 5.830 người được bỏ phiếu cho 19 hạng mục của giải Oscar lần thứ 79. Lễ trao giải sẽ tổ chức vào ngày 25/2 tại nhà hát Kodak (Los Angeles, Mỹ).
H.T. (theo Reuters)