Thứ bảy, 4/3/2006, 07:32 GMT+7

Đức Tuấn: 'Hai người lãng mạn tạo nên một đĩa nhạc êm ái'

Album "Yêu trong ánh sáng" vừa hoàn thành được Đức Tuấn coi như một bước chuyển về cách lựa chọn ca khúc của mình sau thời gian gắn liền với nhạc tiền chiến. Trò chuyện với VnExpress, anh bộc bạch đã tìm được sự đồng điệu rất lớn trong những bài hát mang chất bán cổ điển của Quốc Bảo.

- Hát nhạc Quốc Bảo như một lời giải thích của Đức Tuấn rằng tôi không chỉ hát được nhạc xưa. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi không quan tâm lắm đến nhạc mới hay cũ, của nhạc sĩ này, nhạc sĩ kia, chỉ biết hát vì mê. Những gì mà tôi chọn để làm trong âm nhạc đều là cái mà tôi tâm đắc nhất, cho dù có số người nghe nhiều hay không.

Tôi biết và yêu thích nhạc Quốc Bảo từ Em về tinh khôi, Bình yên và cảm thấy mình có thể phù hợp để hát những bài dạng này. Nhạc Quốc Bảo nổi tiếng với giọng hát nữ, anh ấy cũng muốn một giọng nam thể hiện. Hai anh em làm quen với nhau từ chương trình Đêm thần thoại và ý tưởng thực hiện một album chung ra đời. Và đến nay, cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng với sản phẩm của mình.

Bìa đĩa Yêu trong ánh sáng của Đức Tuấn.

- Anh tìm thấy điều gì đồng cảm trong âm nhạc của Quốc Bảo?

- Cảm nhận đầu tiên của tôi là giai điệu rất đẹp, lãng mạn, có sự chuyển tiếp giữa nhạc xưa và nhạc nay, đặc biệt là dễ đi vào lòng người. Giới trẻ tìm thấy mình trong những ca khúc của anh, người lớn tuổi cũng có thể nghe đâu đó âm hưởng của dòng nhạc trước đây. Quốc Bảo nổi tiếng là một người trau chuốt ca từ, những gì mà anh viết sát với cuộc sống nhưng không quá trần trụi, ca từ triết lý nhưng không xưa. Thêm vào đó, chính cái ý nhị, tinh tế trong cách nhìn của Quốc Bảo tạo rất nhiều cảm hứng cho người hát.

Album Yêu trong ánh sáng được hòa âm phối khí rất công phu, dùng thêm dàn dây cho tính chất giao hưởng và bán cổ điển. Bài hát và cách hát đều nhẹ nhàng, dễ nghe. Có thể nói chúng tôi dùng sự ngọt ngào để chinh phục khán giả.

- Anh nghĩ sao trước những ý kiến cho rằng nhạc Quốc Bảo chỉ là một sự thể nghiệm để anh tìm ra một hướng đi với những ca khúc đương thời sau một thời gian gắn với dòng nhạc tiền chiến?

- Có người nói tôi không đủ tự tin hát ca khúc của các nhạc sĩ trẻ nên chọn nhạc tiền chiến hay những nhạc sĩ đã có tên tuổi, cũng không sao. Tôi cũng không có chủ trương phải hát nhạc bây giờ để tiếp cận khán giả nhiều hơn, chỉ biết lựa chọn những gì mình cảm thấy tâm đắc, như vậy mới có thể làm việc hiệu quả.

Tôi không làm điều gì khi chưa cảm thấy đủ tự tin. Hiện nay, tôi có thể khẳng định rằng rất mong muốn hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo trong thời gian lâu dài.

Ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: Phạm Hoài Nam

- Có người cho rằng anh gặp nhiều may mắn khi được sự ưu ái của những nhạc sĩ lớn tuổi, nhưng vẫn chưa được sự ủng hộ của số đông khán giả. Anh tự cảm nhận điều này thế nào?

- Đúng là tôi có may mắn. Đó là sự may mắn của những nỗ lực cuối cùng cũng gặp cơ hội. Nhưng tôi cũng khó thành công nếu không nắm bắt cơ hội đó và chứng minh cho mọi người khả năng của mình. Tôi không nghĩ dòng nhạc tiền chiến thì ai cũng có thể hát được. Chưa thể nói là tôi thành công rực rỡ, nhưng công bằng mà nói thì tôi cũng đã không làm phụ lòng những người yêu mến cùng dòng nhạc với mình.

- Anh phản ứng ra sao với nhận xét Đức Tuấn mới lên nhưng rất chảnh?

- Tôi làm việc có những nguyên tắc của tôi và không làm phiền tới ai. Tôi cũng không quan tâm đến những nhận xét ngoài chuyên môn, không bị chi phối bởi ngoại cảnh, chỉ chú ý làm tốt công việc của mình. Tính tôi rõ ràng, thích thì đến gần không thích thì xa. Vậy thôi.

Đỗ Duy thực hiện

Lien he quang cao