Giải thưởng Dân tộc học Việt Nam lần 1
Ngày 25/2, 5 công trình đoạt giải thưởng Dân tộc học Việt Nam 2005 đã được công bố tại Bảo tàng Dân tộc học. Giải nhất thuộc về cuốn sách "Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc" của tác giả Vương Xuân Tình.
Hai giải nhì được trao cho cuốn sách Góp phần nghiên cứu dân tộc học Việt Nam của Phan Hữu Dật và Nghèo đô thị và cuộc chiến chống đói nghèo ở TP HCM của Mạc Đường. Nhà sàn truyền thống của người Tày ở Đông bắc Việt Nam của Ma Ngọc Dung và Phong tục - Tập quán - Lễ hội Quảng Nam của Nguyễn Xuân Hồng giành giải khuyến khích.
 |
| Mô hình nhà mồ Cơ tu trưng bày tại bảo tàng dân tộc học (Vme.org). |
Nhận xét về các tác phẩm được giải, Ban tổ chức cho rằng: "Các công trình không chỉ dừng lại ở giá trị tư liệu dân tộc học, phục vụ thiết thực cho giảng dạy và nghiên cứu cũng như phổ biến kiến thức về văn hoá dân tộc cho quảng đại quần chúng, mà còn đóng góp thúc đẩy nghiên cứu mới ngành Dân tộc học và Nhân học Việt Nam về phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận mới của nhân học hiện đại".
Giải thưởng Dân tộc học VN nhằm tôn vinh, khích lệ các nhà nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển ngành dân tộc học. Đây là giải thưởng thường niên được bắt đầu từ năm 2005 do một hội đồng gồm các nhà dân tộc học uy tín xét duyệt và trao tặng.
Giải thưởng 2006 sẽ dành cho các tác phẩm xuất bản trong khoảng thời gian từ 25/2 đến 20/7. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đầu quý IV năm 2006.
L.H.