Sách và xuất bản phẩm cho ngày 20/11
 |
| Bìa CD "Ơn thày" - món quà ý nghĩa cho ngày 20/11 năm nay. |
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần. Bên cạnh những món quà xinh xắn, những bông hoa được chăm chút dành tặng người đứng trên bục giảng, sách là món quà mang nhiều ý nghĩa và cũng là cửa sổ mở ra những chân dung đẹp, những bài học giáo dục quý giá.
Về mảng sách dịch thuộc dạng nghệ thuật sống, có thể kể đến Tình thày trò, một cuốn trong bộ sách Những trái tim rộng mở. Đây là bộ sách đầu tiên do NXB Trẻ và NXB Giáo dục phối hợp xuất bản. Với thông điệp "Học phí có thể trả bằng tiền nhưng tình thương của người thày dành cho học trò thì không gì có thể trả nổi", mỗi câu chuyện dịch là những tình cảm dễ thương, hồn nhiên của học trò dành cho thày cô và những mối quan hệ hết sức gần gũi, đời thường giữa thày và trò, sự tận tâm, hết lòng dìu dắt học sinh bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Các tựa sách khác như Thày đã sưởi ấm trái tim em, Trái tim người thày... đều có chung mạch truyện như vậy.
Dạ, thưa thày! của tác giả Phan Hoàng là một cuốn sách thú vị về chân dung của những người thày nổi tiếng. Bằng lối kể chuyện chân thật, sinh động, kết hợp phương pháp phỏng vấn, trò chuyện, nhà văn - nhà báo Phan Hoàng giúp người đọc cảm nhận và hiểu thêm về con người và tính cách, phẩm chất của những nhà giáo - nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam. Trong số đó có nhà văn nổi tiếng, nhà giáo tâm huyết Võ Hồng; NSND Đặng Hùng - nhà lý luận, biên đạo múa xuất sắc của Việt Nam, người đã góp công đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ múa dân tộc cho đất nước; giáo sư - nhà giáo Đinh Xuân Lâm, nhà sử học nổi tiếng thuộc thế hệ trưởng thành sau cách mạng tháng 8, người thày đã đào tạo hàng nghìn sinh viên, hướng dẫn hơn 30 luận án tiến sĩ trong và ngoài nước, tác giả của hơn 200 công trình nghiên cứu khoa học; nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên; giáo sư - nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai.
Hay cuốn Rạng danh thày (do Nguyễn Văn Khoan biên soạn), tập hợp 34 mẩu truyện dung dị về tình thày trò, về gương sáng đạo đức của những người thày trong lịch sử Việt Nam từ Nam đến Bắc. Hai tập sách Thày tôi do NXB Trẻ và tạp chí Thế Giới Mới tuyển chọn từ 50 bài viết tiêu biểu tham dự cuộc thi viết về Thày tôi (tổ chức năm 1998) lại là kỷ niệm của những người nổi tiếng lẫn bình thường về hình ảnh người thày một thời của mình. Độc giả trẻ tuổi sẽ cảm thấy thú vị khi đọc những dòng hồi tưởng của nhà thơ Hoàng Cầm trong Nhớ thày Song An - Hoàng Ngọc Phách; nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nhớ về thày Nguyễn Sĩ Cẩn; nhà văn Tô Hoài viết về người thày - người bạn lớn nhà văn Nguyễn Công Hoan; nhà báo Đinh Phong viết về thày Thép Mới; nhà thơ Vương Trọng với bài viết cảm động về người thày và những năm tháng mà Học phí trả bằng thóc.
Bên cạnh sách in, năm nay còn có sách nói cho ngày 20/11. 19 bài viết hay tuyển chọn từ hai cuốn sách Ơn thày (tập 1 và 2 do NXB Trẻ và báo Tuổi Trẻ xuất bản năm 2002 và 2003) vừa được báo Tuổi Trẻ và Hãng phim Phương Nam tuyển chọn đưa vào hai CD audio book Ơn thày 1 và 2 dưới dạng đọc truyện do nhóm lồng tiếng của Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM thực hiện. Hai CD tập hợp những bài viết đạt giải cao trong cuộc thi viết ngắn "Ơn thày" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với những bài viết xúc động, chân thật về hình ảnh những người thày có thực trong đời: Người chuyển hướng đời tôi (Lan Minh), Người thày tôi tôn kính (Kim Vui), Ông thày già (Đỗ Nguyễn), Những vết mực lem (Phụng Kiều), Yêu thày (Bích Ngọc), Ông Lý có cái lọ (Viên Chân), Bài học năm chữ (Huyền Minh), Thày, người sáng lập (Từ Thế Mộng), Thày của tôi (Trương Anh Quốc)...
A.V.