Ca sĩ Lam Trường bị... cướp?
 |
| Ca sĩ Lam Trường sẽ vào vai nam chính trong phim "Nữ tướng cướp". |
Vào giờ chót, Lam Trường từng hụt vai ca sĩ trong "Lọ Lem hè phố", đã thế chỗ Thiệu Ánh Dương để vào vai nam chính trong bộ phim "Nữ tướng cướp" của đạo diễn Lê Hoàng. Bộ phim sẽ bấm máy vào ngày 5/9 tới. Đạo diễn có cuộc trò chuyện về sự lựa chọn này trước ngày khởi quay.
- Câu chuyện của "Nữ tướng cướp" sắp tới có điểm nào giống với những câu chuyện trước đây của anh?
- Câu chuyện của tôi không bao giờ giống bất cứ chuyện nào. Mọi sự tưởng tượng về nó đều tan tành, đừng có mơ.
- Người xem đã chỉ ra nhiều cái vô lý trong "Gái nhảy" và "Lọ Lem hè phố", anh nghĩ sao về những cái vô lý thường thấy trong phim của anh?
- Vô lý hay không đối với tôi không quan trọng, mà quan trọng là người xem có thấy thích hay không. Nói toẹt ra trong Thập diện mai phục của đạo diễn Trương Nghệ Mưu có cả một đống vô lý. Đúng ra, nó chỉ là một phần trong phim nhưng quan trọng là cách thể hiện. Và cảm xúc của người xem không phụ thuộc vào cái có lý chung chung mà là cái hợp lý của câu chuyện, của tính cách nhân vật trong hoàn cảnh do đạo diễn nặn ra. Nhiều khi cứ mang cái lý của đời ra để xét thì sai toét.
- Tại sao anh lại chọn ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường để vào vai nam chính thay thế cho diễn viên Thiệu Ánh Dương?
- Dự định trước đây đúng là định mời Thiệu Ánh Dương, nhưng anh ấy quá bận trong công việc luật sư. Anh ấy nói sẽ khó hoàn thành tốt vai diễn. Tôi nghĩ Lam Trường sẽ là lựa chọn tốt. Đấy là một nhân vật đẹp trai thư sinh, hơi nhút nhát, hơi xa với cuộc sống thô bạo. Khi bị ném vào hoàn cảnh bất ngờ thì sự chống trả của anh ta cũng sẽ rất khác thường. Lam Trường hợp với loại tính cách như vậy. Thực sự là quá trình chọn diễn viên nam cho vai này rất vất vả. Nhiều người có thể không tin, nhưng tôi không bị ám ảnh bởi việc chọn người nổi tiếng, mà đầu tiên là thấy hợp vai. Nếu người đó lại là người nổi tiếng thì cũng rất tốt, tốt cho tôi, cho phim, cho cả khán giả.
- Diễn viên Mỹ Duyên, người có duyên nhất với phim của anh, lần này sẽ xuất hiện như thế nào?
- Đó là một cô ăn cướp.
- Nhưng Mỹ Duyên trong nhân vật của anh bao giờ cũng giữ được một tâm hồn trong sáng. Anh có thể lý giải về điều này?
- Thật ra tôi không xây dựng tính cách cho Mỹ Duyên. Mỗi đạo diễn có nhân vật, hình tượng quen thuộc của mình. Tôi thích những nhân vật phức tạp nhưng vẫn còn chút gì đó trong sáng. Tôi không thích nhân vật xù xì. Trong phim này và những phim sắp tới, tôi sẽ lặp đi lặp lại điều đó. Vì tôi là như vậy. Có người có thể làm phim về công chúa cũng hay, làm phim về tên giết người cũng giỏi. Nhưng tôi chỉ có thể làm phim về những người ngây thơ. Có thể đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tôi.
- Sắp tới, phim của anh sẽ cạnh tranh với hai phim nữa được xem là ngang tài ngang sức trên thị trường mà nhiều người cho rằng "cái bánh còn quá bé", anh nghĩ sao về cuộc cạnh tranh này?
- Trên nguyên tắc, cạnh tranh là tốt. Nhưng nói thật, ở đây không có chuyện ngang tài ngang sức, ba phim sẽ chênh nhau rất ghê gớm, tất nhiên, điều đó khán giả sẽ đánh giá. Cạnh tranh vì vậy sẽ ngã ngũ trong nháy mắt. Điện ảnh của chúng ta có mức độ chênh lệch rất lớn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)