Thứ năm, 26/8/2004, 02:14 GMT+7

Hồng Nhung: 'Ở tuổi này, tôi luôn bình tĩnh'

Ca sĩ Hồng Nhung.
Ca sĩ Hồng Nhung.

Trong khi các ca sĩ trong Nam ngoài Bắc đua nhau chạy sô đi Mỹ, Canada, Hồng Nhung cũng không nằm ngoài dòng cuốn đó. Vừa qua, tin Hồng Nhung đi Anh để tham gia một vở nhạc kịch đã khiến nhiều người quan tâm. Ngay sau khi trở về, chị đã có cuộc trò chuyện về điều này.

- Nhiều thông tin cho rằng chị qua Anh với một vở nhạc kịch khá đình đám, do trước đây chị tạo được mối quan hệ tốt với nhạc sĩ làm nhạc cho bộ phim “Người Mỹ trầm lặng”, chị nghĩ sao?

- Hai tháng vừa qua, với tôi thực chất là đi học chứ không tham gia một hoạt động văn nghệ nào cả. Vì tài nghệ của mình đâu đến mức để người ta mời hát nhạc kịch được.

- Chị học được những gì ở một nước có nền âm nhạc phát triển như Anh quốc?

- Chuyến đi của tôi gần như chỉ là tham khảo và học hỏi. Có nghĩa là thăm dò cho những kế hoạch học hành trong tương lai của mình thôi. Hai tháng trời, học nghề cũng khó thành thợ giỏi chứ nói gì đến việc học âm nhạc ở đây. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng được đi xem một số vở nhạc kịch, hát opera và thấy họ diễn rất đặc sắc.

- Khán giả của Anh có thái độ như thế nào với nhạc kịch?

- Tôi nghĩ có thích thì họ mới bỏ tiền mua vé quá đắt như vậy để đi xem trọn một vở nhạc kịch. Và nếu bạn không yêu thích, ngồi hai tiếng đồng hồ, thậm chí là nhiều hơn thì chính bạn sẽ cảm thấy điều đó là cực hình. Khán giả đi xem đa phần là những người trung tuổi hoặc lớn hơn một chút. Khán giả trẻ chiếm khoảng 1/3 rạp.

- Chuyến đi đó sẽ giúp cho hoạt động của chị trong âm nhạc ra sao trong thời gian sắp tới?

- Tuy chỉ xem và học hỏi dòng nhạc cổ điển nhưng dù là dòng nhạc gì đi nữa, nó cũng có sự liên quan và hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều ca sĩ nhạc nhẹ khi được đào tạo qua nhạc cổ điển chẳng đã hát hay hơn là gì? Còn nếu ai đó thắc mắc kết quả nằm ở đâu, tôi xin dành cho các bạn cảm nhận sau khi nghe album Khu vườn yên tĩnh, phát hành vào thời gian tới.

- Sau chuyến đi chị sẽ có kế hoạch hợp tác như thế nào với nền âm nhạc Anh quốc?

- Điều này còn phải phụ thuộc và tài năng và sự may mắn của tôi đã. Tất nhiên tôi cũng sẽ chờ, nhưng không phải đến mức cồn cào muốn thực hiện ngay. Đến lứa tuổi này, cứ bình tĩnh, đi từ từ thì sẽ chín chắn và tự tin hơn.

(Theo Người Đẹp)

Lien he quang cao