

Chiều 25/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển cho biết, năm 2010 vẫn tổ chức hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Đề án bỏ thi đại học cần thời gian chuẩn bị chu đáo và đồng thuận cao trong xã hội.
> Gần 230.000 học sinh trượt tốt nghiệp/ Phó thủ tướng: 'Còn thi đại học, còn lò luyện thi'
Phó thủ tướng: 'Còn thi đại học, còn lò luyện thi'
"Duy trì 2 kỳ thi cách nhau một tháng gây áp lực cho học sinh. Nếu tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia làm căn cứ xét đại học thì các em chỉ cần nộp bảng điểm", Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng nay.
> Thi tốt nghiệp năm 2009 là tiền đề cho kỳ thi Quốc gia năm 2010
Thi tốt nghiệp 2009 là tiền đề cho kỳ thi Quốc gia năm 2010
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thi theo cụm là quy định mới nhằm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đảm bảo nghiêm túc, khách quan tạo tiền đề cơ bản để có thể tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2010.
> Giữa năm nay quyết định việc bỏ thi đại học
Bộ Giáo dục lấy ý kiến về việc bỏ thi đại học
Bộ GD&ĐT vừa lấy ý kiến các sở Giáo dục về dự thảo tuyển sinh 2010 với hai phương án: tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia (dùng xét tuyển đại học) với 8 môn thi hoặc vẫn tuyển sinh đại học theo 3 đợt như hiện nay.
> Giữa năm nay quyết định việc bỏ thi đại học
Giữa năm nay quyết định việc bỏ thi đại học
Sau khi hoàn thành việc xây dựng chính sách tuyển sinh và phương án thi, tháng 5-6/2009, Bộ GD&ĐT sẽ xin ý kiến quyết định việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia vào năm 2010. Sáng 17/1, Thứ trưởng Bành Tiến Long trao đổi với báo chí về thi và tuyển sinh.
> Dự kiến bỏ thi đại học từ năm 2010
Người Việt Nam rất thích vào đại học, theo tôi cũng nên mở rộng cửa đón các em vào. Nhưng việc giáo dục, đào tạo trong trường cần làm nghiêm và học phí thu đủ thì không phải ai cũng tốt nghiệp được và sẽ loại dần những người không đủ khả năng.
> Dự kiến bỏ thi đại học từ năm 2010
Dự kiến bỏ thi đại học từ năm 2010
Năm 2010, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, sử dụng kết quả này để công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Thí sinh đạt trung bình 3 điểm mỗi môn sẽ đỗ tốt nghiệp.
> Những bài thi 'lạ' môn Văn, Sử
> Bài văn điểm 10 duy nhất trong kỳ thi đại học
Hoan nghênh quyết định chưa bỏ thi đại học
Là giảng viên đại học, tôi thấy ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về việc vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi đại học năm 2009 là hết sức sáng suốt với lý do là thời điểm chưa chín muồi. (Nguyễn Văn Bình)
> Năm 2009 vẫn chưa bỏ thi đại học
Chưa bỏ thi đại học ngay trong năm 2009
Theo tin từ Bộ GD&ĐT, sáng 4/7 tại buổi giao ban thường kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo quyết định, năm 2009 sẽ vẫn còn hai kỳ thi riêng biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cao đẳng.
> 'Bỏ thi đại học phải trao đổi với dân' / Trung bình 3 điểm một môn có thể đỗ tốt nghiệp THPT
Giáo viên 'lên tiếng' về một kỳ thi THPT Quốc gia
Vậy tại sao không áp dụng việc chỉ xét tốt nghiệp xong chương trình THPT theo quá trình 3 năm học, vì thực tế hiện tại, tổ chức thi xong tốt nghiệp lần 1, lại tiếp tục tổ chức lần 2 cho những người thi trượt... để rồi trước sau gì cũng đậu... mà mức độ tốn kém cho xã hội thì không giảm? (Hoang Van)
> Nỗi bất an của một học sinh gửi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Trung bình 3 điểm một môn có thể đỗ tốt nghiệp THPT
Bộ Giáo dục và đào tạo vừa đưa ra đề xuất cải tiến kỳ thi THPT để lấy ý kiến đơn vị có liên quan. Theo đó, thí sinh đạt 18 điểm với 6 môn thi, không có điểm 0 sẽ đạt điều kiện tốt nghiệp năm 2009.
> Có thể bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học từ năm 2009
Phó thủ tướng: 'Không mở rộng thi trắc nghiệm đến năm 2011'
Trao đổi với VnExpress, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT sẽ phân tích phổ điểm, làm rõ các phòng thi có kết quả đáng ngờ. Ông Nhân khẳng định, từ nay tới năm 2011 môn Văn, Lịch sử, Địa lý, Toán vẫn thi tự luận.
Có thể bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học từ năm 2009
Chiều 28/3, Thứ trưởng GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết, nếu được Chính phủ thông qua, kỳ thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 6/2009. Kết quả kỳ thi này được dùng để công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ, trung cấp.
> Năm 2009 gộp thi đại học và tốt nghiệp THPT
Không nên gộp hai kỳ thi THPT và đại học
Kỳ thi tốt nghiệp dù làm chặt chẽ cũng không thể nghiêm túc như kỳ thi tuyển sinh ĐH. Thiết nghĩ, tốn kém mà tuyển được những sinh viên đạt chất lượng cao thì cũng không thể gọi là lãng phí. (Thu Hương)
> Năm 2009 gộp thi đại học và tốt nghiệp THPT
Năm 2009 gộp thi đại học và tốt nghiệp THPT
Ngày 22/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố, năm học 2008-2009, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ được gộp thành một kỳ thi chung.
>'Bỏ thi ĐH phải trao đổi với dân'
























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress