Các sao tennis từng liên lụy đến chất kích thích
Andre Agassi vừa làm rúng động làng quần vợt thế giới khi thừa nhận anh từng dùng ma túy tổng hợp. Nhưng câu chuyện về ma túy và chất kích thích không còn mới trong môn thể thao đại chúng này.
> Agassi từng dùng ma túy và dối trá
 |
|
Martina Hingis
Trong năm thứ hai sau khi tái xuất, cựu "Hoa hậu quần vợt" người Thụy Sĩ bị phát hiện dương tính với cocaine khi đang dự giải Wimbledon 2007. Cô bị kỷ luật treo vợt 2 năm và ngay lập tức tuyên bố giải nghệ, đồng thời thề độc sẽ không trở lại thi đấu. Đến thời điểm hày, Hingis vẫn không hiểu vì sao cô lại vướng vào cocaine. Ảnh: Reuters. |
 |
|
Jennifer Capriati
Tay vợt nữ xinh đẹp người Mỹ đoạt HC vàng Thế vận hội Barcelona 1992 ở tuổi 16. Nhưng thành công quá sớm làm Capriati không giữ được mình và sa vào những cuộc ăn chơi vô độ. Cô từng bị bắt vì tàng trữ, sử dụng cần sa. Tuy nhiên, Capriati sau đó đã đứng dậy mạnh mẽ, đoạt 3 danh hiệu Grand Slam (Australia mở rộng năm 2001, 2002 và Pháp mở rộng 2002). Ảnh: Hotfemale. |
 |
|
Richard Gasquet
Tháng 5/2009, tay vợt nam nguời Pháp bị cấm thi đấu 2 tháng để điều tra về kết quả dương tính với ma túy được lấy ở giải Miami Masters hồi tháng 3. Tuy nhiên, Gasquet đã chứng minh được rằng anh dính matúy chỉ vì lỡ ... hôn một cô gái lạ tại hộp đêm và nhờ đó, không bị truy cứu trách nhiệm. Ảnh: Tennisconnected. |
 |
|
Greg Rusedski
Tay vợt số hai của vương quốc Anh bị phát hiện dương tính với nandrolone - một loại kích thích tố sinh dục nam tổng hợp - năm 2003. Tin động trời này lộ ra ngoài vào tháng 1/2004. Nhưng chỉ sau đó 2 tháng, Rusedski được Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp (ATP) tuyên vô tội vì không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc tay vượt người Anh sử dụng nandrolone có chủ đích. Ảnh: Getty. |
 |
|
Mariano Puerta
Tay vượt người Argentina từng hai lần bị cấm thi đấu vì các tội danh liên quan đến chất kích thích. Năm 2003, anh bị treo vợt 2 năm, sau đó giảm xuống còn 9 tháng, do sử dụng clenbuterol, chất làm giảm mỡ nhưng có trong thành phần một số loại thuốc mà Puerta quả quyết là anh đang dùng để chữa bệnh hen suyễn.
Sau trận chung kết Pháp mở rộng 2005, Puerta lại nhận án kỷ luật 8 năm vì dương tính với một loại chất kích thích bị cấm khác là etilefrine. Nhưng sau đó, mức án được hạ xuống còn 2 năm vì tay vợt này được xác minh vô tình dùng etilefrine khi uống cốc của vợ, đang điều trị một căn bệnh cần phải sử dụng chất này, để uống nước. Ảnh: Commercialappeal. |
Minh Kha