Real Madrid bảo vệ chính sách 'Dải ngân hà 2.0'
Cả Chủ tịch Florentino Perez lẫn Tổng giám đốc Jorge Valdano đều đưa ra các luận điểm bảo vệ tính đúng đắn và cần thiết của việc vung tiền để đưa về sân Bernabeu những ngôi sao sáng giá nhất thế giới.
>Real Madrid dùng tiền đi vay để mua Kaka và Ronaldo
 |
| Raul Albiol là tân binh khiêm tốn nhất cả về tên tuổi lẫn tài năng đến Real trong hè này. Ảnh: EFE. |
Tròn một tháng sau ngày Perez trở lại ghế chủ tịch, Real đã tậu 4 tân binh, với tổng phí chuyển nhượng xấp xỉ 210 triệu euro. Trừ bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro tậu trung vệ trẻ đang lên đến từ Valencia Raul Albiol, cả 3 cái tên còn lại đều là những thương vụ bom tấn. Đầu tiên là Kaka với 65 triệu euro, Cristiano Ronaldo với 94 triệu euro - kỷ lục thế giới, và mới nhất là Benzema, với 35,8 triệu euro.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc Real Madrid bỏ ra cả núi tiền như thế (phần lớn trong số này đều là tiền đi vay từ hai ngân hàng lớn Caja Madrid và Banco Santander ở Tây Ban Nha) để mua sắm cầu thủ đã tạo nên những dư luận tiêu cực. Trừ chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, đa phần các ý kiến đều chỉ trích dữ dội chính sách vung tiền, phá giá thị trường của Perez và bộ sậu ở Real Madrid.
Tuy nhiên, trên kênh radio Cadena Serr, Perez đã phản bác những chỉ trích ấy. Theo nhà tài phiệt ngành xây dựng này, chính sách tuyển mộ siêu sao để tạo nên “Dải ngân hà 2.0” là một phi vụ đầu tư hứa hẹn đem lại những khoản siêu lợi nhuận, chứ không phải là “hành động ngông cuồng, điên rồ hay tự sát” trên thị trường chuyển nhượng như dư luận mô tả.
 |
| Perez tin rằng việc kinh doanh áo đấu, tài trợ, tiếp thị hình ảnh của những siêu sao như Kaka sẽ đem lại siêu lợi nhuận cho Real Madrid. Ảnh: Getty Images. |
Thành công của chính sách tương tự được ông áp dụng trong nhiệm kỳ đầu làm chủ tịch Real (2000-2006) là cơ sở để Perez tự tin với chiến dịch tuyển mộ rầm rộ hè này: “Những ai chỉ trích đều chẳng hiểu gì về Real. Trong nhiệm kỳ đầu của tôi, nhờ các bản hợp đồng lớn, từ chỗ chỉ kiếm được khoảng 400 triệu euro nhờ việc bán quảng cáo trên áo đấu, Real đã đạt đến mức doanh thu 4 tỷ euro. Tôi tin lần này, Real vẫn sẽ thành công”.
Quan điểm này cũng được Tổng giám đốc Valdano đưa ra để phản biện lại làn sóng chỉ trích: "Người ngoài chỉ nhìn vào việc Real mua về những ngôi sao có giá cao ngất ngưởng, mà không nhận thấy rằng đây là mô hình kinh doanh từng đem lại hiệu quả lớn mà chúng tôi đã áp dụng và thành công trước kia".
Valdano sau đó nhắc lại Real đã đạt được những thành tựu lớn lao cả về mặt thể thao lẫn kinh tế trong giai đoạn 2000-2006. Khi đó, với các siêu sao đắt giá được tậu về như Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Owen..., đội chủ sân Bernabeu đã đoạt 2 chức vô địch La Liga và một lần đăng quang tại Champions League. Trên thương trường, nhờ kinh doanh hình ảnh và danh tiếng của những ngôi sao ấy, Real Madrid cũng qua mặt MU để trở thành CLB bóng đá giàu nhất hành tinh và giữ vững vị thế ấy đến tận lúc này.
 |
| Chính sách vung tiền mua sao từng đem lại thành công lớn về kinh tế lẫn thể thao cho Real trong giai đoạn 2000-2006. Ảnh: AP. |
"Real Madrid biết cách và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chúng tôi đang là CLB giàu có nhất thế giới", vị Tổng giám đốc người Argentina tự hào khẳng định. Valdano cũng khẳng định chiến dịch shopping của Real Madrid hè này vẫn chưa dừng lại. Những mục tiêu sắp tới mà Real đang làm tất cả để đưa về sân Bernabeu là bộ đôi người Tây Ban Nha đang khoác áo Liverpool, Xabi Alonso và Aberloa.
Minh Kha