Rộ tin đồn MU liên hệ mua Michael Owen
Trường hợp của cựu ngôi sao đội Liverpool và Real Madrid hiện nay gợi nhớ đến tình huống của một số cố nhân nổi tiếng tại sân Old Trafford, như Eric Cantona hay Henrik Larsson.
>Bạn đọc viết về vụ Owen
Owen đã là cầu thủ tự do. Bản hợp đồng của anh với Newcastle hết hạn hồi tháng 6, và đôi bên đều không có ý định tiếp tục cộng tác. Không nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh hiện nay được cho là có mối liên hệ với chân sút sinh năm 1979, ngoài Stoke và Hull City.
Tuy nhiên, hôm qua bất ngờ rộ lên thông tin cho rằng MU đang lên kế hoạch đưa Owen đến sân Old Trafford, với bản hợp đồng trước mắt là một năm và mức lương tuần khoảng 50.000 bảng. Khi được hỏi về việc này, phát ngôn viên của MU không thừa nhận nhưng cũng chẳng hoàn toàn phủ nhận. "Chúng tôi không bình luận về các thông tin liên quan đến chuyện chuyển nhượng".
 |
| Owen đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. |
Cựu tiền đạo của Liverpool ghi được 10 bàn trên mọi mặt trận mùa trước, dù liên tục bị hành hạ bởi chấn thương mắt cá và phải phẫu thuật háng. Bàn thắng gần đây nhất của anh ở Premier League là vào ngày 10/1, trong trận đấu với West Ham.
Về phần MU, từ sau trận chung kết Champions League thua Barca cuối tháng 5, họ đã bán Cristiano Ronaldo cho Real để lấy 80 triệu bảng và thất bại trong việc giữ chân Carlos Tevez. Thực trạng ấy đẩy đội vô địch Ngoại hạng vào cảnh thiếu hụt trên hàng công, dù đã bổ sung ngôi sao chạy cánh đang nổi Antonio Valencia từ Wigan.
Thời gian qua, MU được cho là theo đuổi rất sát sao Karim Benzema. Nhưng tiền đạo của Lyon đã quyết định chọn Real - nơi mà một mục tiêu khác của họ, Franck Ribery, cũng muốn lựa chọn để đầu quân một khi không còn thi đấu cho Bayern Munich.
Trong bối cảnh đó, việc Alex Ferguson chọn mua Owen không phải là điều không thể, dù nó sẽ phá vỡ nguyên tắc mà ông mới đặt ra: chỉ tuyển mộ những cầu thủ dưới 26 tuổi. Trong quá khứ, nhà cầm quân người Scotland từng không ít lần gặt hái thành công khi liều lĩnh đặt niềm tin vào những cầu thủ hoặc đang vào giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp như Eric Cantona, hoặc dính nhiều chấn thương nghiêm trọng như Henrik Larsson (MU mượn vài tháng từ CLB Helsingborgs của Thụy Điển).
Sau khi Newcastle xuống hạng mùa vừa qua, Owen bày tỏ mong muốn được tiếp tục thi đấu ở Premier League. Tập đoàn truyền thông Wasserman, với cương vị đại diện của anh, đã đánh tiếng đến một số đội bóng nhưng không nhận được phản hồi. Thần đồng một thuở của bóng đá Anh chuyển đến Newcastle vào tháng 8/2005 từ Real, với mức phí chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử đội chủ sân St James' Park (16 triệu bảng) cùng mức lương trên 100.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương liên miên đã hành hạ và kéo sự nghiệp của Owen đi xuống. Trong bốn năm gắn bó với đội bóng vùng Đông Bắc, anh chỉ chơi 79 trận và ghi 30 bàn.
Đó cũng là quãng thời gian tồi tệ của Owen ở cấp đội tuyển. Anh mới chỉ một lần được Fabio Capello triệu tập - nhưng cũng chỉ sắm vai dự bị, trong trận thua giao hữu 0-1 với Pháp ngày 26/3/2008.
Owen từng ghi 158 bàn trong khoảng 300 trận cho Liverpool, và 40 bàn trong 89 trận ở đội tuyển Anh.
Doãn Mạnh tổng hợp