Thứ sáu, 13/3/2009, 11:18 GMT+7

5 nguyên nhân dẫn tới thảm bại của Real Madrid

Một trong những kết quả gây bất ngờ ở loạt đấu giữa tuần qua là chiến thắng 4-0 của Liverpool trước đội bóng hay nhất thế kỷ 20, Real Madrid. Kết quả này cho thấy ban lãnh đạo tại sân Bernabeu còn nhiều việc để làm trước khi tính đến chuyện giành Cup C1 lần thứ 10.
>Truyền thông Tây Ban Nha xấu hổ vì Real Madrid

CĐV của Real không thể nở nụ cười trên sân Anfield.
CĐV của Real không thể nở nụ cười trên sân Anfield.

Hàng phòng ngự không hiệu quả: Real có thủ môn hay nhất thế giới - Casillas, nhưng không được đánh giá cao về khả năng ngăn chặn bàn thua. Trong trận đấu với Liverpool, hậu vệ Cannavaro chỉ được chấm 3 điểm (kém nhất trong tổng số hơn 20 cầu thủ của cả hai đội). Đã lấy lại phần nào phong độ nhờ sự xuất hiện của HLV Juande Ramos, nhưng dường như lão tướng 35 tuổi chỉ phù hợp với tốc độ ở Liga chứ không phải Champions League.

Đối thủ mạnh: Nếu gặp một đội bóng không mạnh như Liverpool, có lẽ Real đã nhận được nhiều cơ hội đi tiếp hơn. Là một chuyên gia đấu Cup, trong 4 mùa giải Champions League gần đây, thầy trò HLV Benitez có hai lần vào chung kết và một lần bán kết (một lần vô địch). Trong khi đó, Real đổi HLV xoành xoạch và không có lực lượng thực sự ổn định dành cho đấu trường châu Âu.

Thiếu các cầu thủ trụ cột: Nếu trung phong Van Nistelrooy và tiền vệ phòng ngự Mahamadou Diarra không phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, có thể Real sẽ không thất bại nặng nề. Hàng tiền đạo được dẫn dắt bởi Raul không tạo được nhiều sóng gió cho Liverpool. Tuyến giữa thì dễ gãy do không đủ sức mạnh để chặn các đợt lên bóng thần tốc của đội chủ nhà.

Sự già hóa của các trụ cột và kinh ngiệm ít ỏi của các cầu thủ trẻ: Ngoài Cannavaro, Real phụ thuộc nhiều vào Raul và cả hai cầu thủ này đều gặp khó khăn trước tốc độ của Liverpool. Tiền đạo trẻ Gonzalo Higuain thì phải tích lũy thêm kinh nghiệm. Ở tuyến giữa, cặp tài năng mới nổi Gago - Lassana Diarra cũng không thể hiện được nhiều khi bị khóa chặt bởi cặp Mascherano - Alonso già giơ.

Tuổi tác đã lấy đi sự nhanh nhẹn cần thiết cho đấu trường Champions League của Cannavaro.
Tuổi tác đã lấy đi sự nhanh nhẹn cần thiết cho đấu trường Champions League của Cannavaro.

Thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt: Trong những năm đầu thế kỷ 21, Real luôn có một tiền vệ nhạc trưởng ở tuyến giữa. Năm 2000, khi giành Cup C1 lần thứ 8, Redondo là thủ lĩnh. Năm 2002, vai trò này thuộc về Zidane. Bây giờ, Guti, Sneijder và Van der Vaart đều chưa làm được như vậy.

Nguyễn Tuấn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao