5 thách thức của Scolari và Chelsea
Đã chật vật một thời gian, nhưng phải đến sau trận thua đậm dưới tay MU cuối tuần qua, đội bóng của HLV người Brazil mới lộ rõ những hạn chế khiến họ dần hụt hơi trong cuộc đua tranh ngôi bá chủ giải Ngoại hạng mùa hiện tại.
Đội ngũ lão hóa
Với độ tuổi trung bình là 28, đội hình xuất phát của Chelsea tại Old Trafford chưa hẳn là già, thậm chí còn tương đối trẻ nếu nhìn sang nhiều đội bóng khác trên bình diện châu Âu. Nhưng quan trọng là dàn cầu thủ MU trẻ hơn đáng kể. Trong số những nhà ĐKVĐ đá chính hôm đó, có đến 4 cầu thủ dưới 26 tuổi là Evans, Fletcher, Ronaldo và Rooney. Chelsea chỉ có một - Obi Mikel.
 |
| Ronaldo hừng hực sức sống và Ballack sắp sang bên kia sườn dốc sự nghiệp là hình ảnh khắc họa sự tương phản giữa một MU trẻ trung với Chelsea đang lão hóa nghiêm trọng. Ảnh: AP. |
Phần lớn số cầu thủ trụ cột của Chelsea hiện nay đã đá cùng nhau một thời gian dài, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ không có những phương án hậu bị, kế cận đủ tin cậy. Chẳng hạn như khi hàng công bế tắc, Scolari tung Franco Di Santo vào sân. Liệu đó có phải là một tay săn bàn hàng đầu, hay sẽ như vậy trong tương lai gần? Có lẽ không. Sẽ hợp lý hơn nếu nói rằng chân sút trẻ người Argentina cần phải học hỏi nhiều để tiến bộ hơn.
Ở MU, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, bởi Alex Ferguson chắc hẳn sẽ còn hưởng lợi từ phong độ đỉnh cao của những Evans, Rooney và Ronaldo (nếu anh không bỏ sang Real) trong nhiều năm nữa. Để Chelsea chơi bóng với sự ổn định ở mức cao tương tự "Quỷ đỏ", Scolari đang trông vào một kế hoạch tái thiết đắt giá. Nhưng với gia sản hao hụt đáng kể trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Abramovich chắc chắn không sẵn lòng vung tiền như thói quen trong những năm đầu tiếp quản sân Stamford Bridge.
Không có khả năng thay đổi nhịp độ
Cách chơi hiện nay của Chelsea rất tẻ nhạt, chậm và thiếu những pha tăng tốc làm đối phương bất ngờ. Với 3 chuyên gia làm bóng siêu hạng Lampard, Ballack và Deco, miễn bàn về chất lượng tuyến giữa đội bóng này. Nhưng đây cũng là một vấn đề nhức nhối bởi cả 3 ngôi sao này chơi quá giống nhau.
Không ai trong số họ đem lại sức sống mới mẻ, sự đa dạng theo cách bất thần tăng tốc, cho một hoặc hai hậu vệ hít khói và làm đối thủ bất ngờ, không kịp trở tay. Thật ra, Scolari cũng có một cầu thủ chơi như vậy, là Mikeal Essien. Nhưng chấn thương đã loại ngôi sao người Ghana này khỏi vòng chiến đấu, khiến Chelsea thiệt thòi lớn.
 |
| Scolari đang cầu nguyện cho ngày Essien (áo xanh) bình phục đến sớm hơn, để tạo xung lực mới cho tuyến giữa. Ảnh: Monstercritics. |
Nhớ lại thời Robben còn chơi ở Stamford Bridge, ngôi sao người Hà Lan thuộc tuýp cầu thủ ưa rê dắt dọc hai biên, di chuyển với tốc độ tên lửa nhưng bóng vẫn dính chặt trong chân. Tất nhiên, Robben cũng có vài hạn chế nhất định, nhưng lối chơi của anh rất khó đoán. Đây là điều mà Chelsea của Scolari còn thiếu.
Lệ thuộc vào cặp hậu vệ biên
Sẽ không quá khi nói rằng chỉ cần các đối thủ bắt chết hoặc làm cách nào đó, vô hiệu hóa Ashley Cole và Bosingwa, Chelsea chẳng còn là chính họ. HLV Benitez của Liverpool có lẽ là người đầu tiên khám phá ra chân lý này khi buộc CLB thành London phải chịu thua ngay tại sào huyệt Stamford Bridge hồi tháng 10 bằng một đấu pháp chặt chẽ, trong đó đề cao việc khóa chặt hai biên.
Scolari luôn cho các hậu vệ biên dâng cao, tham gia tấn công và tạt bóng. Thế nên khi đối thủ phòng ngự chặt ở hai biên, đồng thời dùng những cầu thủ đá cánh có tốc độ, chơi lắt léo để khống chế, không cho Bosingwa và Cole lên quá vạch vôi giữa sân, lối chơi của Chelsea dần đi vào ngõ cụt. Cách tốt nhất để Scolari khắc phục vấn đề này là đưa về những cầu thủ chạy cánh chất lượng.
"Quả bom nổ chậm" Drogba
Nền tảng thành công của Chelsea ít năm trở lại đây dựa trên lối chơi có một trung phong cắm, người luôn sẵn sàng tranh cướp bóng, dạt biên, phá sức hậu vệ đối phương và làm tường cho các đồng đội khi cần. Nếu người đóng vai trò này không hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả các pha tấn tấn công giảm sút đáng kể.
 |
| Ngoài biểu hiện tâm lý bất thường, gây bất bình cho các đồng đội, Drogba (phải) còn xuống phong độ và không tìm được tiếng nói chung với Anelka. Ảnh: AP. |
Drogba từng là một trung phong điển hình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên khi Chelsea hai năm liền thống trị giải Ngoại hạng. Chỉ cần ngôi sao người Bờ Biển Ngà toàn tâm toàn ý lấy lại phong độ, thay vì chỉ chăm chăm nghĩ đến việc làm mình làm mẩy để ra đi, hỏa lực trên tuyến đầu Chelsea hẳn sẽ rất đáng gờm.
Khi hàng công bế tắc, Scolari đã xếp Drobga và Anelka đá cặp tiền đạo, nhưng không ăn thua. Hai tiền đạo này dường như quá ích kỷ và không chịu hy sinh cho nhau. Hơn nữa, phần lớn các cầu thủ Chelsea hiện nay đều quen với hệ thống 4-3-3 từ thời Mourinho. Scolari đang tìm mọi cách để làm Drobga bình tâm, từ bỏ ý định ra đi, như ông từng thành công với chính anh hồi hè vừa qua.
Cạn ý chí chiến đấu, không có tinh thần đồng đội
11 cầu thủ ra sân ở Old Trafford đều là những siêu sao và là đội hình mạnh nhất mà Scolari mong muốn. Ngay cả nếu Mourinho còn tại vị, có lẽ HLV người Bồ Đào Nha cũng không thể tung ra một đội hình ưng ý hơn. Tất nhiên, với những tài năng lớn như vậy, Chelsea hoàn toàn có thể đạt được những kết quả tích cực hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cách dàn sao này chơi bóng, đặc biệt là trong hiệp hai, cho thấy họ đang có vấn đề lớn về tâm lý. Hay nói cách khác, họ không chơi bóng với quyết tâm cao nhất.
 |
| Nổi tiếng nóng như lửa thời còn ở Brazil và Bồ Đào Nha, nhưng dường như, Scolari đang quá hiền từ ở Chelsea. Ảnh: CFC. |
Dường như phòng thay đồ Chelsea đang có dấu hiệu bất ổn, điều hiếm khi xảy ra dưới thời Mourinho. Nắm trong tay một tập thể quá nhiều ngôi sao, quá nhiều cá tính phức tạp khiến Scolari và êkíp trợ lý của ông bối rối. Thế nên, để khắc phục, vị thuyền trưởng người Brazil cần phải cứng rắn, mạnh tay hơn trong cách hành xử với các ông sao. Và trên thực tế, Scolari đã làm điều đó với tối hậu thư "Hoặc các cậu phải thay đổi, hoặc các cậu sẽ phải cuốn khỏi đây khi hè đến" mà ông đưa ra một ngày sau khi từ Manchester về lại London.
Minh Kha