Chủ nhật, 11/1/2009, 07:25 GMT+7

Roma - Milan, thời cơ để vươn mình

Beckham sẽ là thỏi nam châm hút các tifosi đến sân Olimpico hôm nay, nhưng chắc chắn không phải là tâm điểm chú ý. Điều mà tất cả quan tâm là hai trong số những đội bóng xuất sắc của Italy sẽ đá ra sao và kết quả trận đấu sẽ có tác động như thế nào đến cục diện cuộc đua scudetto.

"Tất cả phát điên lên vì Beckham", báo chí Italia viết thế. Những dòng tít ngợi ca, hình ảnh, tin bài về ngôi sao người Anh tràn ngập trên khắp các phương tiện tryền thông Italy. Khi chuyến phi cơ chở Milan từ Dubai về thẳng Rome cách đây một ngày để chuẩn bị cho trận mở hàng năm với Roma, sự hiện diện của tiền vệ 33 tuổi này đã gây náo động cả một góc phi trường Fiumicino khi có quá nhiều người hâm mộ và đại diện truyền thông chờ đón anh. Cảnh tượng ở sân bay lớn nhất Roma hôm đó có lẽ chỉ ít xô bồ hơn chút xíu so với cảnh người Hà Nội đổ về Nội Bài khi Ronaldinho và đội U23 Brazil sang Việt Nam đá giao hữu hồi tháng 8/2008.

Sự hiện diện của Beckham (giữa) khiến đời sống bóng đá ở Italy thêm phần sôi động những ngày đầu năm mới. Ảnh: Reuters.
Sự hiện diện của Beckham (giữa) khiến đời sống bóng đá ở Italy thêm phần sôi động những ngày đầu năm mới. Ảnh: Reuters.

Như Mourinho nhận xét, trong bối cảnh Serie A ngày càng ảm đạm và không theo kịp giải Ngoại hạng Anh hay La Liga về mức độ quảng bá, sự hiện diện của một ngôi sao lẫy lừng như Beckham sẽ góp hần giúp giải đấu này khuyếch trương hình ảnh, danh tiếng ra toàn cầu. Đây có lẽ cũng là lý do khiến giới mộ điệu và truyền thông Italy dành cho cựu cầu thủ MU, Real Madrid sự quan tâm đặc biệt như vậy. "Beckham có được ra sân hay không? Nếu được, sẽ thi đấu như thế nào, đóng góp ra sao cho lối chơi chung? Có bao nhiêu cú tạt bóng? Nhận bao nhiêu thẻ vàng?...", đó là những câu hỏi mà người hâm mộ Italy nói chung cũng như các tifosi thủ đô đang háo hức chờ câu trả lời. Đó cũng là một lý do khiến không ít người trong số họ tò mò đến sân Olimpico hôm nay.

Vòng 18
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng
* Tỷ lệ cược tham khảo

Tuy nhiên, nếu xem Beckham là lý do duy nhất kéo các tifosi bất chấp cái lạnh đến tê người, rời tổ ấm vào sân Olimpico hôm nay thì e rằng quá thiếu khách quan và phiến diện. Roma và Milan là hai trong số những đội bóng ưu tú nhất Italy. Các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này luôn là sân khấu trình diễn thứ bóng đá đẹp, cống hiến cho người xem cho dù vẫn phảng phất sự chặt chẻ, đề cao yếu tố hiệu quả như bản sắc của các CLB Italy. Lần so tài giữa họ tại Olimpico hôm nay cũng được chờ đợi sẽ nằm trong cái khuôn khổ truyền thống ấy. Thậm chí, trận đấu còn hứa hẹn sẽ hấp dẫn, quyết liệt hơn bởi thời thế và tình cảnh của hai đội hiện tại.

Với Roma, phong độ khởi sắc trong hai tháng cuối năm 2008 không làm vơi đi nỗi thất vọng mà họ tạo ra ở lượt đi mùa này. Bước khởi đầu chệch choạc cùng một loạt kết quả tồi tệ trên sân khách khiến Roma có thời điểm tụt xuống gần nhóm cầm đèn đỏ và phải bước vào kỳ nghỉ đông ở vị trí thứ 11. Không những thế, trong trận đấu cuối cùng của năm cũ 2008, CLB thủ đô còn chịu một cú sốc lớn với thất bại 2-3 trên sân Catania, đồng thời mất thủ lĩnh tinh thần Totti (chấn thương). Để quên đi những kết quả nghèo nàn ấy, Roma cần hơn lúc nào hết một thắng lợi trước Milan hôm nay để tạo cú hích tinh thần, tiền đề cho hy vọng trở lại những vị trí cao khi bước vào năm mới 2009.

Trong khi đó, ngoài yếu tố danh dự, Milan cũng rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh scudetto mùa này. Việc ĐKVĐ Inter bị Cagliari cưa điểm trong trận đấu sớm vòng 18 là một tin tức tốt lành, bởi nếu rời sân Olimpico hôm nay với 3 điểm trọn vẹn, thày trò Ancelotti sẽ thu hẹp cách biệt với đỉnh bảng còn 7 điểm, thay vì 9 điểm như khi bước vào kỳ nghỉ đông. Đây là khoảng cách không quá lớn, nếu xét đến thực tế Serie A vẫn còn 20 vòng đấu phía trước, trong khi hai đối thủ trực tiếp là Inter và Juventus phải phân sức cho Champions League.

Thế nhưng làm thế nào để chiến thắng Roma? Tất nhiên, Ancelotti không thể trông vào sự vững vàng ở hàng thủ, bởi đó không phải là điểm mạnh truyền thống của Milan. Hơn nữa, họ cũng không có sự phục vụ của những hậu vệ tốt nhất hiện nay là Nesta và Bonera. Tương tự, tuyến giữa cũng khó thành điểm tựa cho chiến thắng khi vắng chuyên gia đánh chặn số một Gattuso, trong khi Pirlo vẫn nhạt nhòa kể từ khi trở lại sau chấn thương. Vậy còn Beckham? Liệu Milan có thể hy vọng gì ở một cầu thủ đã hai tháng không đá trận đỉnh cao nào và vừa có màn ra mắt quá thiếu thuyết phục trong trận giao hữu với Hamburg tại Dubai? Bản thân Ancelotti cũng úp mở rằng ông sẽ không đưa Beckham vào đội hình xuất phát trước Roma.

Vậy nên, có thể khẳng định, niềm hy vọng lớn nhất của đội khách hôm nay tiếp tục nằm ở hàng công, nơi họ có những con người ưu tú nhất hiện nay - tam giác vàng người Brazil "Ro- Pa - Ka". Ronaldinho chính là cầu thủ Milan chơi hay nhất và là người ghi bàn giúp Milan khỏi bẽ mặt trong trận giao hữu với Hamburg. Kaka, được nghỉ trận ấy, đã hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại. Trong khi đó, trên cao nhất, Pato, cầu thủ ngày một tiến bộ và đẩy những đàn anh tên tuổi như Inzaghi, Sheva lên ghế dự bị, sẽ gánh vác trọng trách quấy đảo hàng thủ Roma.

Roma và Milan (áo trắng) đều có những động lực riêng, to lớn để bước vào trận thư hùng tại Olimpico hôm nay. Ảnh: Grazia Neri.
Roma và Milan (áo trắng) đều có những động lực riêng, to lớn để bước vào trận thư hùng tại Olimpico hôm nay. Ảnh: Grazia Neri.

Với Roma, làm thế nào để lấp chỗ trống mà Totti để lại là vấn đề lớn nhất và nhức nhối nhất của HLV Spalletti vào lúc này. Trận thua Catania trước kỳ nghỉ đông cho thấy sự vắng mặt của Totti tác động xấu thế nào đến hỏa lực ở tuyến trên đội đóng áo bã trầu. Thoạt đầu, Spalletti tính đẩy tài năng trẻ người Pháp, Menez lên đá cặp với Vucinic trên tuyến đầu và vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-1-2, hệ thống mới được khám phá, giúp Roma chơi thăng hoa một thời gian dài kể từ trận thắng Chelsea ở Champions League. Tuy nhiên, Menez lại mới dính chấn thương và có thể không kịp bình phục để ra sân. Tình thế này nhiều khả năng sẽ buộc Spalletti phải trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-3-2-1, để mình Vucinic đá trung phong cắm với sự hỗ trợ của hai hộ công Baptista và Perrotta.

Roma đang có phong độ tương đối ấn tượng trên sân nhà, nơi họ chỉ thua đúng 1 trận (0-4 Inter) và giành đến 16 trên 21 điểm tối đa trong 17 trận trước kỳ nghỉ đông. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thày trò Spalletti nghĩ về một kết quả tươi sáng hôm nay trước Milan, đội có thành tích trên sân khách chẳng mấy đặc biệt với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Roma - Milan
Đội hình xuất phát dự kiến trận Roma - Milan

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A

12 bàn - Di Vaio (Bologna), Gilardino (Fiorentina), Milito (Genoa)
11 - Amauri (Juventus), Ibrahimovic (Inter)
8 - Di Natale (Udinese), Floccari (Atalanta), Zárate (Lazio)
7 - Corradi (Reggina), Denis (Napoli), Hamsyk (Napoli), Kaká (Milan), Mascara (Catania), Miccoli (Palermo), Ronaldinho (Milan), Acquafresca (Cagliari)
6 - Del Piero (Juventus), Mutu (Fiorentina), Pato (Milan), Quagliarella (Udinese), Sculli (Genoa).

Serie A 2008-2009
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao