Tuyển Việt Nam tính đường hạ Thái Lan
Trừ bán kết Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam chưa bao giờ đánh bại được Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Còn tối nay? Calisto nói rằng, ông và các học trò muốn đáng bại đối thủ ngay tại Bangkok, ở chung kết lượt đi AFF Cup.
>Các chuyên gia vạch điểm yếu của Thái Lan cho Calisto
 |
| Công Vinh (đỏ) sẽ cùng tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt khác hẳn so với trận thua Thái Lan ở vòng bảng? Ảnh: An Nhơn. |
HLV Peter Reid tự tin phát biểu rằng, Thái Lan đủ khả năng lặp lại kết quả ở vòng bảng (thắng Việt Nam 2-0).
Việc HLV trưởng hay các cầu thủ Thái Lan tự tin trước trận là điều dễ hiểu, bởi thực tế, họ hiện là đội bóng tầm cỡ nhất khu vực. Tuyển Thái Lan sở hữu những ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á như Thonglao, Dangda, Terathep, Kittisak… Thế nhưng, họ chưa khi nào dựa vào từng cá nhân đơn lẻ. Sức mạnh của đội là lối chơi tập thể, từ những cá nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và ý thức tuân thủ chiến thuật cao. Cách xây dựng đội tuyển dựa trên yếu tố tập thể ấy khiến Thái Lan trở thành đội bóng có lối chơi đa dạng nhất khu vực. Tấn công, phòng ngự rất hài hoà. Chính vì thế, việc tiền vệ tấn công Suchao Nutnum vắng mặt tối nay không hề làm Peter Reid bận tâm, bởi ông dễ dàng tìm người đủ sức thay thế xứng đáng.
Sự vượt trội của bóng đá Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á là điều đã được thừa nhận. Và bản thân đội bóng này, bằng hợp đồng trị giá tới 2 triệu USD trong hai năm với HLV nổi tiếng người Anh, đã cho thấy họ sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục các đấu trường cao hơn - châu Á và vòng loại World Cup.
Chưa so đọ được với tuyển Thái Lan về tầm nhìn hay chiến lược, nhưng ở một trận đấu cụ thể như tối nay, tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để vượt qua đối thủ này.
Nếu ở các cuộc gặp trước hay gần nhất là trận khai mạc bảng B, tuyển Việt Nam phải chịu sức ép lớn về thành tích, thì bây giờ, mọi áp lực đã được thầy trò Calisto gạt bỏ. Vì đội mới đánh bại đương kim vô địch Singapore ở bán kết.
Không còn áp lực thành tích, tâm lý thoải mái đang bao trùm tuyển Việt Nam. Điều đó giúp các cầu thủ đủ tự tin - yếu tố mà tuyển Việt Nam luôn thiếu trước mỗi lần đụng độ Thái Lan. Thoải mái, tự tin và tâm lý vững, theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thì đây là ba yếu tố sống còn với tuyển Việt Nam trước khi nghĩ tới chuyên môn.
Tính về phong độ ở riêng AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam càng chơi càng hay. Bỏ qua vòng bảng thì hai trận bán kết, thầy trò Calisto đã cho thấy bóng dáng của một ứng viên vô địch. Ở trận lượt đi với Singapore tại Mỹ Đình, thầy trò Calisto cho thấy họ có thể chơi tấn công, gây sức ép khắp mặt sân; còn lượt về là bản lĩnh trận mạc vốn rất hiếm thấy ở tuyển Việt Nam: dẻo dai chịu sức ép và bùng lên hạ gục đối thủ khi thấy sơ hở.
Tinh thần tốt, lối chơi đã sắc sảo… đúng là tuyển Việt Nam đang rất thuận lợi nhưng ở ngay trận bán kết lượt đi tối nay, khó khăn vẫn chờ đón. Đầu tiên là sự vắng mặt của Việt Cường - người chơi khả dĩ nhất ở cánh phải của hàng phòng ngự phải vắng mặt. Tuy nhiên, với Calisto đó không phải là vấn đề bởi thực tế, ngay ở vòng bán kết, việc ông sử dụng Tấn Tài thay cho Thành Lương ở cánh trái cho thấy ông thầy người Bồ Đào Nha đã dự liệu những tình huống xấu nhất về nhân sự có thể xảy ra. Trong tay Calisto còn có Quang Cường, Thanh Giang có thể chơi ở cánh phải nhưng nhiều khả năng ông sẽ gây bất ngờ với việc sử dụng Minh Phương. Tiger Cup 2002, Calisto từng dùng Minh Phương cho cánh phải hàng thủ, cũng chính từ đây, Phương thành danh. Nếu phương án này được Calisto tính tới, mối lo cánh phải không còn lớn và chắc hẳn Thái Lan sẽ ít nhiều bị bất ngờ.
Ngoài cánh phải, thì thể lực cũng là mối bận tâm lớn nhất của Calisto ở trận này. Về nhân sự, gần như không có sự thay đổi về đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp Singapore cách đây 3 ngày. Vì thế, việc chỉ có hơn một ngày nghỉ ngơi thực thụ là thiệt thòi lớn của tuyển Việt Nam.
Không lạ gì điểm mạnh, thế yếu của nhau, vấn đề của tuyển Việt Nam là phải chơi được theo ý đồ của Calisto thay vì bị cuốn theo lối đá của đối thủ giống như tại vòng bảng.
Tránh phạm lỗi trước khu 16m50, giữ cự ly đội hình hợp lý, tâm lý vững vàng để không sụp đổ trước thế công của đối thủ và cố gặng tận dụng được các cơ hội tạo ra, đó là kế sách hợp lý nhất để giành được lợi thế trước người Thái sau trận lượt đi tại Bangkok. Theo các chuyên gia, tuyển Việt Nam phải làm được những điều này thì mới có thể nghĩ tới chuyện thắng Thái Lan ngay tại sân Rajamangar. Một kết quả hoà cũng đủ để tạo lợi thế trước trận lượt về, và hoàn toàn nằm trong khả năng của tuyển Việt Nam.
 |
| Thái Lan (xanh) không những nhỉnh hơn về đẳng cấp, mà còn có lợi thế ngày nghỉ và không phải di chuyển trước trận lượt đi. Ảnh: AFF. |
Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam: thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Minh Phương, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh; tiền vệ Minh Châu, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài; tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng.
Trận chung kết lượt đi diễn ra tại Bangkok, 19h ngày 24/12. Lượt về diễn ra tại Mỹ Đình, 19h ngày 28/12.
Thành tích đối đầu Việt Nam – Thái Lan
Tiger Cup 1996 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 4-2
Tiger Cup 1998 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 0-3
Tiger Cup 2002 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 4-0
AFF Cup 2007 (bán kết): Thái Lan – Việt Nam (0-0, 2-0)
SEA Games 1995
Vòng bảng: Thái Lan - Việt Nam: 3-1
Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 4-0
SEA Games 1997 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 2-1
SEA Games 1999
Vòng bảng: Thái Lan – Việt Nam: 0-0
Chung kết: Thái Lan – Việt Nam: 2-0
SEA Games 2003
Vòng bảng: Thái Lan -Việt Nam: 1-1
Chung kết: Thái Lan - Viẹt Nam: 2-1
SEA Games 2005
Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 3-0
Ngọc Khánh (từ Bangkok)