Milan ra ngõ gặp núi tại vòng 32 đội Cup UEFA
Thua Juventus tan tác và hầu như hết hy vọng cạnh tranh scudetto, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì tồi tệ đang chờ đợi thày trò Ancelotti.
Theo kết quả bốc thăm phân cặp vừa được UEFA công bố hôm nay, Milan sẽ đấu với Bremen, đội rớt xuống từ Champions League. Đây là hệ lụy từ việc đội quân áo sọc xanh đen sa sút ở giai đoạn cuối vòng bảng, mà đỉnh điểm là trận hòa mất mặt 2-2 với Wolfsburg tại San Siro giữa tuần qua - kết quả trực tiếp đẩy họ xuống vị trí thứ hai bảng E.
 |
| Con đường phía trước Milan (áo đỏ đen) tại Cup UEFA hứa hẹn lắm chông gai khi họ gặp phải Bremen. Ảnh: Grazia Neri. |
Bremen mùa này không còn là thế lực cả tại Bundesliga lẫn Champions League. Ở sân chơi quốc nội, họ kết thúc giai đoạn lượt đi ở vị trí thứ 8 trên 18 đội, kém đầu bảng Hoffenheim 9 điểm và bị giới chuyên môn đánh giá là hết cửa tranh ngôi vô địch Bundesliga. Còn tại Champions League, rơi vào một bảng đấu tương đối dễ, nhưng thày trò Schaaf lại gây thất vọng lớn khi bị Inter và Panathinaikos qua mặt, để rồi chỉ được tạm an ủi bằng suất xuống đá Cup UEFA.
Tuy nhiên, không vì thế mà Bremen trở thành miếng mồi dễ xơi cho Milan. Tại vòng bảng Champions League, CLB Đức vẫn làm người anh em của chính Milan là ĐKVĐ Serie A Inter điêu đứng. Lượt đi, tại Milano, Bremen buộc Inter phải cưa điểm với tỷ số 1-1, còn lượt về, họ hạ đẹp ông lớn Italy 2-1. Những gì diễn ra với Inter - đội chơi rất ổn định và thể hiện sức mạnh vượt trội ở Italy gần đây - cho thấy nguy cơ bị loại đang hiển hiện trước mắt thày trò Ancelotti, nếu họ không sớm cải thiện phong độ trước khi đụng độ Bremen vào tháng 2/2009.
Một đại diện Italy khác là Fiorentina, đội rớt xuống từ Champions League, đau đầu không kém khi lá thăm đưa họ vào chung cặp đấu với Ajax. Không còn mạnh như xưa, nhưng CLB giàu truyền thống Hà Lan hứa hẹn vẫn là thách thức lớn cho đội bóng áo tím thành Firezne, nhất là khi họ đang nuôi tham vọng đoạt một danh hiệu châu Âu để khẳng định những vụ đầu tư lớn trong hè vừa qua là chính đáng.
Với Zenit St Petersburg, sau khi tan mộng xưng bá ở Champions League, bảo vệ thành công Cup UEFA mà họ đoạt được mùa trước nghiễm nhiên trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu họ muốn tiếp tục khẳng định chỗ đứng trong nhóm các CLB ưu tú nhất cựu lục địa. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước mắt thày trò HLV Dick Advocaat sẽ phải vượt qua Stuttgart. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi xét tới đà tiến bộ của CLB Đức dưới bàn tay HLV trẻ Markus Babbel.
 |
| Bảo vệ thành công Cup UEFA là nhiệm vụ tối thượng của Zenit (áo xanh) sau khi sớm giã từ Champions League. Ảnh: Reuters. |
Trong số hai CLB Anh lọt vào vòng 32 đội, Man City dễ thở hơn vì đối thủ của họ chỉ là København. Tottenham thì khó hơn đôi chút khi rơi vào cặp đấu với Shakhtar Donetsk, đội có nhiều kinh nghiệm ở mặt trận châu Âu gần đây. Tuy nhiên, với việc được chơi trận lượt về trên sân nhà, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở trước mắt thày trò HLV Harry Redknapp.
| Mã trận |
Vòng 32 đội Cup UEFA 2008-2009 (lượt đi ngày 18 và 19/2; lượt về ngày 26/2) |
| 1 |
Paris Saint-Germain - Wolfsburg |
| 2 |
København - Manchester City |
| 3 |
Nijmegen - Hamburg |
| 4 |
Sampdoria - Metalist Kharkiv |
| 5 |
Braga - Standard de Liège |
| 6 |
Aston Villa - CSKA Moskva |
| 7 |
Lech Poznań - Udinese |
| 8 |
Olympiacos - Saint-Etienne |
| 9 |
Fiorentina - Ajax |
| 10 |
Aalborg - Deportivo La Coruña |
| 11 |
Werder Bremen - AC Milan |
| 12 |
Bordeaux - Galatasaray |
| 13 |
Dynamo Kiev - Valencia |
| 14 |
Zenit St. Petersburg - Stuttgart |
| 15 |
Marseille - Twente Eschende |
| 16 |
Shakhtar Donetsk - Tottenham |
Vòng 32 đội Cup UEFA 2008-2009 (lượt đi ngày 12/3; lượt về ngày 18 và 19/3) |
| Thắng trận 11 v Thắng trận 8 |
| Thắng trận 6 v Thắng trận 16 |
| Thắng trận 7 v Thắng trận 14 |
| Thắng trận 1 v Thắng trận 5 |
| Thắng trận 13 v Thắng trận 4 |
| Thắng trận 2 v Thắng trận 10 |
| Thắng trận 15 v Thắng trận 9 |
| Thắng trận 3 v Thắng trận 12 |
Phương Minh