Newcastle buộc Chelsea chia điểm trong bực bội
Tấn công, áp đảo đối phương gần như suốt trận và có không ít thời cơ, nhưng Chelsea vẫn bị cầm hòa 0-0 ngay tại Stamford Bridge, do chưa đủ độ sắc và thiếu cả chút may mắn trước cầu môn luôn đông người của đội bóng hiện đứng phía cuối bảng.
 |
| Chơi hay hơn, nhưng Chelsea (xanh) không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Ảnh: AP. |
Phải thi đấu trên sân của đối thủ hiện dẫn đầu giải Ngoại hạng, nên không có gì bất ngờ khi Newcastle chấp nhận tử thủ để đạt mục tiêu kiếm chỉ một điểm trong nỗ lực tránh bị kéo xuống khu vực cầm đèn đỏ. Và họ đã thành công về mặt tỷ số, cho dù nhiều lúc thực sự bị động trong phòng ngự còn phản công thì hầu như không mang lại hiệu quả.
Chelsea vẫn thiếu Drogba (chấn thương), trong khi nhiều trụ cột khác có vẻ chưa đạt phong độ cao nhất sau khi về phục vụ đội tuyển quốc gia giữa tuần qua và có vấn đề về thể lực. Điều đó khiến đội chủ nhà bớt phần uy lực và thiếu sự biến hóa trong các pha hãm thành để biến thế trận lấn lướt thành bàn thắng khẳng định rõ sự khác biệt.
| Vòng 14 |
Thứ bảy, 22/11 Aston Villa v MU 0-0 Chelsea v Newcastle 0-0 Liverpool v Fulham 0-0 Man City v Arsenal 3-0 (Ireland 45+2', Robinho 56', Sturridge 90+2' pen) Boro v Bolton 1-3 (Pogatetz 77' - Steinsson 8', Taylor 10', Elmander 78') Portsmouth v Hull 2-2 (Crouch 20', Johnson 63' - Turner 54' Pamarot 89' phản lưới) Stoke v West Brom 1-0 (Sidibe 84')
Chủ nhật, 23/11 (Theo giờ địa phương; +7 = Giờ Hà Nội) Sunderland v West Ham, 16:00 Tottenham v Blackburn, 13:30
Thứ hai, 24/11 Wigan v Everton, 20:00 |
| * Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm, danh sách ghi bàn / Tỷ lệ cược tham khảo |
Mọi cố gắng của đại gia thành London thứ bảy này chỉ đủ buộc thủ thành Shay Given có một ngày làm việc cực nhọc, nhưng cũng nhờ đó được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận. Ngay phút thứ 7, Chelsea thiếu chút nữa có bàn mở tỷ số. Tiền vệ Lampard thoải mái đánh đầu cận thành sau quả tạt của Malouda, nhưng thủ môn Given đổ người kịp thời cản phá. Phút 13, Anelka tiếp tục khiến Given phải trổ tài, ở thời điểm mà Chelsea sở hữu bóng tới gần 70%. Phút 29, Chelsea có thêm pha uy hiếp cầu môn đội khách. Nhưng Lampard đá nối hơi với, lỡ đường chuyền thuận lợi và thông minh từ Deco.
Chỉ khoảng hai phút sau, tới lượt hậu vệ Ashley Cole lao người sát đất đánh đầu lái bóng về góc xa, sau đường tạt từ biên phải của Bosingwa. Nhưng bóng đi chệch cột dọc tấc gang khi mà hàng phòng ngự và thủ môn Given của Newcastle chỉ còn biết đứng nhìn. Phút 33, trung vệ Ivanovic cũng có dịp đe dọa đội khách, khi đánh đầu thiếu chính xác từ vị trí thuận lợi.
Gần như chỉ đủ sức phòng ngự, Newcastle mãi tới phút 40 mới có một pha bóng hiếm hoi làm chao đảo cầu môn Chelsea. Trong một pha áp sát cầu môn rất nhanh, Martins có thời cơ kết thúc, nhưng không thể rảnh chân dứt điểm trước sự áp sát kịp thời của hậu vệ Chelsea, ở góc hẹp.
Chelsea cần chiến thắng để xây vững ngôi đầu Ngoại hạng đồng thời tạo đà tâm lý cho trận đấu tại vòng bảng Champions League giữa tuần tới. Tuy nhiên, trong hiệp hai, họ đã không thể làm gì khác hơn ngoài việc tạo ra những cơ hội và buộc cổ động viên phải tiếc nuối nhìn chúng trôi đi, như diễn biến của hiệp một. Phút 48, Anelka băng vào rất nhanh, nhưng vẫn không thể ghi bàn ở góc hẹp, dù đã tung cú sút căng.
Phút 54, Joe Cole đưa bóng vào lưới khi sút bồi cận thành, nhưng bị phạt việt vị. Anh phản ứng quyết định của trọng tài, nhưng pha quay chậm cho thấy trọng tài đã đúng. Phút 56, lại là Anelka đột phá nhanh bên cánh phải rồi trả bóng lại cho Lampard sút nhanh, uốn bóng vào góc cao, nhưng đi sát mép ngoài cột dọc. Phút 61, thủ môn Given phải vất vả ôm bóng sát vạch vôi, sau cú treo hiểm của Lampard. Phút 89, Ballack ở sát cầu môn Newcastle, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Đức, bằng chân trái vào góc hẹp, cũng không mang lại bàn thắng.
 |
| Newcastle đã 22 năm chưa thể thắng tại Stamford Bridge, nhưng họ vẫn vui với một điểm quan trọng thứ bảy này. |
Chelsea đành kết thúc trận đấu với quyền sở hữu bóng trên 60%, có tới 14 cú dứt điểm hướng trúng đích (so với chỉ một của đối thủ), cùng hàng loạt pha kết thúc thiếu chính xác, nhưng không thể có dù chỉ một bàn thắng. Đây đã là trận thứ ba Chelsea không thể thắng trên sân Stamford Bridge trong bốn trận gần đây. Với kết quả này, họ vẫn giữ được vị trí đỉnh bảng, nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Liverpool – đội cũng bị Fulham cầm hòa 0-0 ngay trên sân Anfield.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Ashley Cole, Mikel, Joe Cole (Ballack 82), Deco, Lampard, Malouda (Kalou 72), Anelka.
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Sinclair, Bridge, Ferreira, Mineiro.
Newcastle: Given, Beye, Coloccini, Bassong, Jose Enrique, Gutierrez (N'Zogbia 76), Guthrie, Butt, Duff, Martins (Ameobi 61), Owen.
Dự bị không được sử dụng: Harper, Cacapa, Edgar, LuaLua, Carroll.
| Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Chelsea |
14 |
28 |
33 |
| 2 |
Liverpool |
14 |
13 |
33 |
| 3 |
MU |
13 |
15 |
25 |
| 4 |
Aston Villa |
14 |
6 |
24 |
| 5 |
Arsenal |
14 |
7 |
23 |
| 6 |
Hull |
14 |
-2 |
22 |
| 7 |
Everton |
13 |
-2 |
19 |
| 8 |
Portsmouth |
14 |
-5 |
19 |
| 9 |
Fulham |
13 |
1 |
18 |
| 10 |
Boro |
14 |
-6 |
18 |
| 11 |
Man City |
14 |
7 |
17 |
| 12 |
Bolton |
14 |
-2 |
17 |
| 13 |
Stoke |
14 |
-10 |
17 |
| 14 |
Sunderland |
13 |
-7 |
15 |
| 15 |
Newcastle |
14 |
-5 |
14 |
| 16 |
West Ham |
13 |
-6 |
14 |
| 17 |
Wigan |
13 |
-3 |
13 |
| 18 |
Blackburn |
13 |
-10 |
13 |
| 19 |
Tottenham |
13 |
-4 |
12 |
| 20 |
West Brom |
14 |
-15 |
11 |
|
Trần Nam