Thứ bảy, 20/9/2008, 09:07 GMT+7

Ferguson mượn Arsenal để hạ thấp Chelsea

Màn khởi động bằng những cuộc đấu khẩu cho trận cầu đinh Chelsea - MU tại Stamford Bridge chủ nhật này tiếp diễn với những lời khích bác của HLV đội khách Ferguson.
>MU đau đầu vì hàng thủ / Deco máu chiến với MU

Từ khi Abramovich mua lại quyền sở hữu cách đây 5 năm, Chelsea đã trở thành đối trọng lớn nhất của MU trên đường đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Họ chính là hai thế lực thống trị Premiership 4 mùa vừa qua, khi Chelsea 2 lần liền đăng quang ở các mùa 2004-2005, 2005-2006, còn "Quỷ đỏ" thì xưng bá ở 2 mùa gần nhất.

Ferguson cho rằng sự trỗi dậy của Chelsea chỉ là hiện tượng nhất thời. Ảnh: DM.
Ferguson cho rằng sự trỗi dậy của Chelsea chỉ là hiện tượng nhất thời. Ảnh: DM.

Nhưng trong mắt Ferguson, Arsenal mới là đối thủ truyền thống và lớn nhất của MU: "Chỉ cần nhìn vào chiều dài giải Ngoại hạng trong khoảng 12 đến 13 năm qua, đâu mới là những cuộc đua gay cấn nhất? Rõ ràng đó là Arsenal với MU và ngược lại. MU đối đầu với Arsenal, đó không chỉ là cuộc đấu giữa hai đội bóng mạnh cho mục tiêu giành 3 điểm, mà còn là cuộc đấu giữa hai đội bóng có bề dày lịch sử đáng kể nhất.

Các cuộc đối đầu giữa MU và Arsenal còn là cuộc chiến vì danh dự, bởi đội nào cũng muốn thắng để khẳng định mình mạnh nhất, là thế lực lớn nhất. Đó là lý do khiến nhiều trận đấu giữa chúng tôi với Arsenal diễn ra trong không khí căng thẳng, làm cầu thủ hai bên dễ bị kích động. Những đặc thù mang tính lịch sử như vậy sẽ không dễ dàng bị mất đi, bởi Arsenal và MU luôn là hai đội bóng chất lượng nhất và luôn cống hiến những gì tinh túy nhất có thể cho mỗi lần chạm trán".

Tuy vậy, Ferguson cũng hiểu rằng với sự trỗi dậy mạnh mẽ cả về khía cạnh chuyên môn lẫn sức mạnh tài chính, Chelsea xứng đáng là đối thủ lớn của MU hiện tại. "Đó là điều không phải bàn cãi", HLV người Scotland thừa nhận.

Với Ferguson, giải Ngoại hạng chỉ có một trận cầu đỉnh cao, đó là cuộc đọ tài giữa MU với Arsenal. Ảnh: Action Images.
Với Ferguson, cuộc đọ tài giữa MU và Arsenal là đỉnh cao nhất của giải Ngoại hạng. Ảnh: Action Images.

Quan điểm của Ferguson ngay lập tức được người đồng nhiệm bên phía Arsenal, Wenger hưởng ứng, bởi từ khi ông về với đội năm 1996, chỉ có những trận cầu đinh với MU mới được "các Pháo thủ" xem như bài kiểm tra khắc nghiệt nhất: "Arsenal - MU thường là trận cầu quyết định, có ảnh hưởng quyết định đến cục diện của cả mùa giải và được xem như bài kiểm tra tư cách ứng viên vô địch của mỗi đội. Các học trò của tôi luôn bước vào mỗi mùa giải với một nỗi niềm đau đáu: Làm thế nào để đánh bại MU".

Phương Minh (theo Daily Mail)

Link Site
 
Trang SEA Games 2009
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao