Juventus được chi viện cho tham vọng lớn
HLV Ranieri sẽ có ít nhất 30 triệu euro để tăng cường binh lực trong tháng 1/2008. Phần lớn khoản tiền này sẽ được dùng vào việc tậu một tiền vệ công đẳng cấp thế giới - vị trí mà BLĐ cho rằng "Lão bà" hiện tại còn thiếu để vươn tới đỉnh cao.
Kết quả kinh doanh thuận lợi, xuất phát từ việc các bianconeri chơi hay vượt quá mong đợi và tràn trề hy vọng cán đích trong top 4 Serie A mùa này, là nguyên nhân chính khiến công ty mẹ FIAT Spa chi tiền để Juventus tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nhưng 30 triệu euro mới chỉ là con số tối thiểu ban đầu, HLV Ranieri và cộng sự còn có thể rộng tay mua sắm hơn nếu bán bớt số cầu thủ không cần thiết trong đội hình hiện tại hoặc những tài năng đá ở các CLB khác dưới dạng cho mượn.
BLĐ Juventus cũng lên một chiến lược tuyển mộ mới nhằm sử dụng hợp lý nhất số tiền vừa được duyệt. Cụ thể, "Lão bà" sẽ không lặp lại việc tuyển quân ồ ạt kiểu "vơ bèo, gạt tép" như năm 2007. Thay vào đó, khoản 30 triệu euro (hoặc nhiều hơn) sẽ được ưu tiên để tậu một hoặc hai tên tuổi thực sự lớn cho tuyến giữa. Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở sân Grande Torino thời gian này chính là Van der Vaart và Diego.
 |
 |
| Sự hiện diện của Van der Vaart hoặc Diego, nếu thành hiện thực, sẽ giúp tuyến giữa Juventus chơi mềm mại và sáng tạo hơn rất nhiều. |
Với các vị chóp bu cua Juventus, Van der Vaart - nhạc trưởng và là tay săn bàn số một hiện nay của Hamburg, là sự lựa chọn tốt nhất cho tuyến giữa. Với những phẩm chất nổi bật như tư duy chiến thuật nhạy bén, những đường chuyền sát thủ, những cú sút xa mạnh khủng khiếp, khả năng chọn vị trí tuyệt vời, ngôi sao người Hà Lan được kỳ vọng sẽ giúp hàng tiền vệ "Lão bà", vốn toàn những cầu thủ băm bổ mạnh cơ bắp, chơi mềm mại, uyển chuyển hơn.
Nếu bị Hamburg khước từ nhả Van der Vaart, Juventus sẽ quay sang Diego, tài năng người Brazil đang khoác áo Bremen. Mức giá của 2 cái tên này chỉ dao động trong khoảng 18 đến 25 triệu euro, hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của Juventus. Hơn nữa, ở độ tuổi chưa quá 25, cả Van der Vaart lẫn Diego đều phù hợp với chính sách trẻ hóa và đầu tư dài hạn cho tương lai mà "Lão bà" đeo đuổi.
Số tiền còn dư ra sau khi tậu một tiền vệ công cộng thêm thu nhập từ việc bán bớt cầu thủ sẽ được Juventus dùng để bổ sung một tiền vệ thủ đẳng cấp. Họ đang hướng ánh mắt thèm thuồng về phía Momo Sissoko của Liverpool. Đây không phải là gương mặt mới, bởi "Lão bà" từng nhiều lần dạm mua Sissoko trong năm qua nhưng không thành. Tuy nhiên, lần này có thể sẽ khác, bởi tài năng người Mali đã lên tiếng đòi ra đi vì không cạnh tranh nỗi vị trí chính thức với 2 đàn anh Mascherano và Xabi Alonso. Ngoài Sissoko, một cái tên khác cũng được Juventus ngắm nghía là David Abelda, ngôi sao đang thất sủng ở Valencia dưới thời tân HLV Koeman.
 |
| Momo Sissoko (trái) cũng là một sự bổ sung không tồi cho tuyến giữa Juventus. |
Cũng vì ưu tiên ngân sách chuyển nhượng cho hàng tiền vệ, Juventus chỉ có thể nhắm đến các bản hợp đồng mượn cầu thủ hoặc những tên tuổi sắp hết hạn hợp đồng cho hai tuyến còn lại. Ở hàng thủ, Tomas Ujfalussi (Fiorentina) được xem là sự tăng viện lý tưởng nhất, bởi anh sẽ trở thành cầu thủ tự do cuối mùa giải. "Lão bà" đang xúc tiến đám phán mượn hoặc mua giá rẻ hậu vệ người Czech này, nhằm tăng viện cho hành lang phải. Trên mặt trận tấn công, Rolando Bianchi, phát hiện của Serie A mùa trước khi ghi 18 bàn cho Reggina, cũng được đưa vào tầm ngắm. Juventus đang rất tự tin sẽ mượn được chân sút này bởi Bianchi đang muốn hồi hương sau nửa mùa giải không thể hòa nhập vào cuộc sống mới ở Man City.
Phương Minh