'Bố già' Moggi chỉ trích giới chóp bu Juve
Nhân vật trung tâm của scandal dàn xếp tỷ số bị phanh phui năm ngoái lộ rõ sự cay cú khi thấy CLB cũ vung tiền "chiêu binh mãi mã" rầm rộ trong mùa hè vừa qua.
Thuở Moggi còn làm Tổng giám đốc (1994-2006), Juve hiếm khi chịu đầu tư lớn để tăng cường lực lượng. Thay vào đó, CLB này thực thi triệt để chính sách tiết kiệm của Ban lãnh đạo. Họ tậu những tài năng trẻ hoặc những cái tên còn ít tiếng tăm có giá rẻ và bán lấy những món tiền lớn khi số cầu thủ này thành danh trong sắc áo sọc trắng đen. Baggio, Vialli, Ravanelli, Vieri, Peruzzi, Inzaghi, Zidane... là những ví dụ tiêu biểu cho chính sách kể trên.
 |
| Moggi cay đắng khi thấy Juve rộng tay mua sắm cầu thủ. |
Tuy nhiên, trải qua biến cố Calciopoli và một năm ngụp lặn ở Serie B, dường như tư tưởng "thắt lưng buộc bụng" đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của giới chóp bu "Lão bà". Với ngân sách chuyển nhượng lên đến 72 triệu bảng được thông qua tại đại hội cổ đông hồi tháng 3/2007, Juve đã tậu về một loạt cầu thủ nhằm phục vụ cho tham vọng trở lại đỉnh cao tại Serie A mùa tới.
Chứng kiến đội bóng cũ vung tiền, Moggi không dấu vẻ cay đắng: "Đây là lần đầu tiên sau 12 năm tôi thấy giới chủ chịu chi đến vậy. Khi còn làm việc cho họ, tôi luôn phải xoay sở làm sao để CLB chơi tốt với những nguồn lực hạn chế. Có mơ, tôi cũng chẳng dám nghĩ mình được tạo điều kiện làm việc tốt như BLĐ hiện tại".
Khi được hỏi dự đoán của ông về Serie A mùa tới, vị cựu Tổng giám đốc Juve này cho rằng cùng lắm Juve chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ năm, trong khi Inter sẽ bảo vệ thành công scudetto.
Q.M.