Thứ năm, 19/8/2004, 07:45 GMT+7

LG Cup: Cơ hội tốt cho tuyển Việt Nam định hình lối đá

Dự LG Cup 2004, khởi tranh chiều 20/8, với tư cách đương kim vô địch, nhưng tuyển Việt Nam chỉ coi đây là dịp để rèn quân trước thềm Tiger Cup. Tuy nhiên, kết quả và cách thi đấu của các tuyển thủ ở giải đấu này cũng rất quan trọng, bởi nó phản ánh tính hiệu quả của những ngày khổ luyện vừa qua.

HLV Tavares sẽ tìm được bộ khung đội tuyển dự Tiger Cup sau LG Cup lần này?

Khi HLV Tavares phối hợp cùng chuyên gia thể lực Biro, trình độ chuyên môn và nền tảng thể lực của đội tuyển quốc gia có thể đã có biến chuyển. Tuy nhiên, mức độ tiến bộ của các tuyển thủ và hiệu quả làm việc của cả tập thể đội đến đâu thì cần phải có cơ hội thẩm định. Và LG Cup 2004 chính là một cơ hội tốt, dù ông Tavares luôn tuyên bố không coi trọng LG Cup - một giải đấu mời. Người hâm mộ cũng đang nóng lòng dõi theo giải đấu, để có thể biết rõ hơn về một tuyển Việt Nam dưới thời Tavares - dàn cầu thủ có nhiệm vụ phải giành được huy chương tại Tiger Cup sắp tới. Do đó, dù chỉ coi LG Cup là cơ hội cọ xát, bộ đôi HLV người Brazil vẫn phải đương đầu với rất nhiều sức ép. Và chỉ có kết quả tốt mới làm yên lòng người hâm mộ và cả các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trước khi rời Hà Nội vào TP HCM, chỉ có HLV thể lực Biro tỏ vẻ hài lòng: "Thể lực của các cầu thủ Việt Nam được nâng lên rõ rệt, sau nhiều ngày tập luyện với giáo án nặng. Họ mạnh mẽ hơn và đã làm chủ được các động tác kỹ thuật". Trong khi đó, HLV trưởng Tavares chưa yên tâm với trình độ chuyên môn của các học trò, kể cả sau hai trận giao hữu thắng đậm đội U22 quốc gia. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn lộ điểm yếu trong việc triển khai lối chơi, bắt nhịp trận đấu và khả năng cầm bóng đột phá. Hơn nữa, kế hoạch xây dựng lối đá ít chạm cho tuyển quốc gia của nhà cầm quân người Brazil còn gặp nhiều chướng ngại.

Không để lọt lưới bàn nào trong 3 trận thắng giao hữu gần đây, nhưng điểm yếu cố hữu của các hậu vệ Việt Nam vẫn chưa được khắc phục. Nếu U22 và tuyển TP HCM có các chân sút tốt hơn, lưới của tuyển Việt Nam đã rung lên không dưới một lần mỗi trận. HLV Tavares cũng vẫn lúng túng trong việc chọn ra 4 cái tên cho hàng thủ Việt Nam. Các hậu vệ chưa thực sự tìm được tiếng nói chung với nhau, và khả năng hỗ trợ tấn công cũng chưa tốt. Nhiều khả năng, ở trận đấu gặp Myanmar tại LG Cup chiều 20/8, tân binh Mạnh Dũng sẽ chơi cặp trung vệ với Hùng Dũng. Còn trấn giữ hai cánh phải, trái có thể là Văn Đàn và Quang Trãi.

Trái lại, dù ghi được tới 11 bàn thắng trong 3 trận khởi động, nhưng tính hiệu quả và độ biến hoá trong những pha tấn công của đội Việt Nam còn thấp. HLV Tavares liên tục thử nghiệm các đội hình chiến thuật, nhằm tìm ra một công thức để tối đa hoá sức mạnh của các tuyển thủ Việt Nam. Sơ đồ 4-4-2 tạm thời giúp đội tuyển có được một lối chơi hiệu quả hơn, nhưng HLV Tavares lại thích 4-3-3 (hoặc 4-3-1-2) hơn. Bởi cách bố trí đội hình theo kiểu này có thể tăng cường sức mạnh tấn công cho tuyển Việt Nam, như lời giải thích của chính HLV Tavares.

Trong hơn một tuần qua, mỗi khi tuyển Việt Nam áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với sự cần mẫn của của Xuân Thành (trái) và tính cơ động của Minh Phương (phải), đội quân của HLV Tavares luôn ghi được nhiều bàn thắng. Và khi thi đấu theo sơ đồ chiến thuật này, Hồng Minh và Trường Giang thường được bố trí chơi cặp tiền vệ trung tâm. Còn bộ đôi tiền đạo là Huỳnh Đức - Công Vinh. Tuy nhiên, nếu HLV Tavares tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3, thì nhiều khả năng, 3 tiền vệ sẽ là Minh Phương (phải), Trường Giang hoặc Hồng Minh (giữa) và Tài Em (trái). Trong trường hợp, ông Tavares không mạo hiểm tung Tài Em vào sân từ đầu vì e ngại chấn thương tái phát, thì Xuân Thành là người thay thế xứng đáng nhất. Khi đó, Công Vinh sẽ sánh vai cùng bậc đàn anh Văn Quyến trên hàng công, còn đội trưởng Huỳnh Đức đảm nhận vai trò hộ công.

Văn Quyến có khôi phục đuợc lòng tin nơi người hâm mộ?

Với HLV Tavares, LG Cup 2004 chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng đối với hầu hết các cầu thủ thì giải đấu này lại chính là cơ hội để họ khẳng định tài năng của mình, nhằm kiếm được một suất dự Tiger Cup vào cuối năm. Riêng Huỳnh Đức và Văn Quyến, cuộc chơi này mang ý nghĩa to lớn. Tiền đạo CLB Đà Nẵng phải chứng minh được rằng anh hoàn toàn xứng đáng với vai trò thủ quân của đội tuyển Việt Nam. Còn Văn Quyến cần lấy lại niềm tin của ban huấn luyện và cũng là để lấy lại hình ảnh đẹp đẽ của "thằng Béo" ngày nào trong lòng người hâm mộ, sau vụ kỷ luật ở SLNA mới đây.

Ngoài sơ đồ chiến thuật, một vấn đề khác làm đau đầu HLV Tavares và chuyên gia thể lực Biro là tình hình chấn thương chưa hoàn toàn bình phục của không ít trụ cột. Tiền vệ đa năng Tài Em đang trong giai đoạn hồi phục vết rạn xương sườn. Đức Thắng, Bảo Khanh... cũng vừa thoát khỏi chấn thương. Vậy liệu nhà cầm quân người Brazil có dám mạo hiểm tung tất cả họ vào sân tại LG Cup 2004? Bên cạnh đó, quyết định loại thủ thành Dương Hồng Sơn (do bị SLNA kỷ luật) cũng có thể coi là một mất mát lớn, bởi trong những trận giao hữu gần đây, thủ thành xứ Nghệ này thi đấu khá tốt và là sự lựa chọn số một của Tavares.

Tại LG Cup lần này, Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với hai đội tuyển quốc gia khác là Myanmar và Ấn Độ. Myanmar cũng coi LG Cup 2004 là một cơ hội quý giá để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006, Tiger Cup. Họ mang đến TP HCM với đội hình khá mạnh, với một loạt các tên tuổi lớn như Min Thu, Zaw Zaw, Soe Myat Min..., những cầu thủ chẳng còn lạ lẫm gì với người hâm mộ Việt Nam. Việt Nam và Myanmar đã chạm trán nhau nhiều lần tại các kỳ SEA Games, Tiger Cup... Riêng tại các giải đấu của Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã 9 lần giao đấu với Myanmar. Đội tuyển của chúng ta đã thắng 5 trận, hòa 1 và thua 3.

Trong khi đó, đội đoạt Cup này năm 2002, Ấn Độ, được đánh giá ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch năm nay, nhờ một dàn cầu thủ khá đồng đều. Đặc biệt, các tuyển thủ của họ đều có thể lực và thể hình vượt trội so với các đối thủ. Và đương nhiên, chân sút của CLB Đông Bengal, Baichung Bhutia, sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho mọi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, nhờ lợi thế sân nhà, đội quân của HLV Tavares vẫn là một thách thức lớn cho các đội dự giải, một khi chiến lược gia người Brazil tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Đội hình xuất phát dự kiến của tuyển Việt Nam ở trận gặp Myanmar, chiều 20/8 (theo sơ đồ 4-3-3):

Thủ môn Minh Quang; hậu vệ Quang Trãi (trái), Hùng Dũng - Mạnh Dũng, Văn Đàn (phải); tiền vệ Tài Em (trái), Trường Giang (giữa), Minh Phương (phải); tiền đạo Công Vinh (cánh phải) - Huỳnh Đức (trung phong cắm) - Bảo Khanh (cánh trái).

Lịch thi đấu của LG Cup 2004

Bảng A: Myanmar, Ấn Độ, Việt Nam
Bảng B: Tuyển sinh viên Hàn Quốc, Malaysia và đội tuyển TP HCM.

20/8:
14h30: Tuyển sinh viên Hàn Quốc - Malaysia.
17h00: Việt Nam - Myanmar.

22/8:
15h00: Myanmar - Ấn Độ.
17h00: Tuyển TP HCM - Malaysia.

24/8:
15h00: Tuyển TP HCM - Tuyển Sinh Viên Hàn Quốc.
17h00: Việt Nam - Ấn Độ.

26/8: Bán kết
15h00: Nhất bảng A - Nhì bảng B.
17h00: Nhất bảng B - Nhì bảng A.

28/8: Chung kết (16h30)

Minh Hải

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao