Thứ năm, 19/6/2008, 12:13 GMT+7
Những phụ nữ bay vào vũ trụ
Kể từ sau người tiên phong Valentina Tereshkova lên vũ trụ vào năm 1963, nhiều nữ phi hành gia khác lần lượt sánh vai các đồng nghiệp nam tiến vào không gian.
> Số phận các 'người đẹp vũ trụ' của Liên Xô
![]() |
| Người tiên phong: Valentina Tereshkova Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ trên tàu Vostok 6 vào năm 1963. Chuyến bay này được gọi là Chayka (có nghĩa là mòng biển). Bà bay quanh trái đất 48 vòng với gần 3 ngày. Số lần bay quanh trái đất của bà nhiều hơn tổng số lần của các nhà du hành vũ trụ Mỹ tính đến thời điểm đó. Công việc của bà là tiếp tục việc ghi lại nhật kí chuyến bay và chụp ảnh đường chân trời, sau được dùng để phân biệt các tầng khí trong bầu khí quyển. |
![]() |
| Người phụ nữ đầu tiên đi bộ trong không gian: Svetlana Savitskaya 19 năm sau chuyến bay lịch sử của Tereshkova, phi hành gia Savitskaya bay vào không gian cùng với 4 người khác. Ngoài việc là phụ nữ thứ hai chinh phục khoảng không vũ trụ, bà là người phụ nữ đầu tiên đi bộ trong không gian. |
![]() |
| Người phụ nữ Mỹ đầu tiên: Sally Ride Là một cử nhân vật lý, Ride thuộc phi đoàn Challenger năm 1983, một nhóm gồm 5 thành viên được giao nhiệm vụ cài đặt vệ tinh liên lạc và thực hiện các thử nghiệm về dược phẩm trên vũ trụ. Ride là người đầu tiên sử dụng cánh tay robot của tàu vũ trụ ở ngoài không gian. |
![]() |
| Nguồn cảm hứng: Christa McAuliffe Là một giáo viên Mỹ ở Concord, bang New Hampshire, McAuliffe được chọn trong số 11.000 người nộp đơn để tham gia dự án Giáo viên Ngoài không gian của NASA. Mục đích của chương trình là đưa những phi hành gia không chuyên lên dạy học từ không gian, để khích lệ thanh niên học toán, khoa học và khám phá vũ trụ. McAulife đã giành được sự ủng hộ trong những tháng trước khi bay lên vũ trụ bằng việc chia sẻ với báo chí về chuyến đi của bà. Khi tàu vũ trụ Challenger nổ trong khi cất cánh năm 1986, McAuliffe đã bỏ mạng cũng những người còn lại trong phi hành đoàn. |
![]() |
| Nữ anh hùng: Judith Resnik Phi hành gia Resnik ngồi cạnh McAuliffe trên con tàu bạc mệnh Challenger. Nếu Challenger có thể thực hiện hành trình, đó sẽ là chuyến đi thứ hai của bà vào không gian. |
![]() |
| Kỷ lục gia: Shannon Lucid Là một thành viên của đoàn phi hành gia từ năm 1978, Lucid đã thực hiện năm chuyến hành trình lên vũ trụ từ năm 1985 tới 1993. Trong chuyến đi thứ 5, bà ở lại không gian 188 ngày, lúc đó là quãng thời gian dài nhất trong vũ trụ của một phụ nữ. |
![]() |
| Người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên: Mae-Jemison Jemison bay trên tàu vũ trụ Endeavour năm 1992. Với tư cách một bác sĩ, trách nhiệm của bà trong suốt chuyến bay bao gồm tiến hành các thử nghiệm để điều tra xem các chuyến bay ngoài không gian thay đổi chức năng của các tế bào trong xương thế nào. |
![]() |
| Phái viên: Elena Kondakova Năm 1997, phi hành gia Kondakova trở thành người phụ nữ Nga đầu tiên bay trên một tàu vũ trụ của Mỹ. Trước đó, bà cùng phi hành đoàn chào đón Norm Thagard, người Mỹ đầu tiên bay trên tàu vũ trụ của Nga. |
![]() |
| Người đi bộ trong không gian: Susan Helms Từng có mặt trên bốn chuyến hành trình lên vũ trụ, Helms và phi hành gia Jim Voss thực hiện cuộc đi dạo 9 giờ bên ngoài trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2001, chuyến đi dài nhất tính đến hiện nay. Trong ảnh, cô chụp ảnh với những bộ đồ dùng để đi trong không gian. |
![]() |
| Sĩ quan chỉ huy: Eileen Collins Collins đưa con tàu vũ trụ Discovery lên trạm vũ trụ MIR năm 1995, sự kiện này đưa bà trở thành nữ phi công và chỉ huy đầu tiên của một tàu vũ trụ. |
![]() |
| Người phá kỷ lục: Sunita Williams Năm 2007, chỉ huy hải quân Williams lập kỷ lục là người phụ nữ ở lại trong không gian nhiều ngày nhất trong một chuyến đi. Bà ở lại ngoài trái đất 195 ngày. Trong chuyến hành trình năm 2007, bà trở thành phi hành gia đầu tiên chạy trên quỹ đạo. Trong ảnh, bà đang phát biểu trước khán giả ở Học viện Công nghệ Ấn Độ ở Mumbai. Bà có gốc gác Ấn Độ. |
![]() |
| Cựu binh: Peggy Whitson Nhà nghiên cứu Mỹ, Whitson ở lại 376 ngày trong không gian và đi bộ ngoài vụ trụ 5 lần. |
![]() |
| Du khách: Anousheh Ansari Người Mỹ, gốc Iran và là thương gia về viễn thông, Ansari được cho là đã bỏ khoảng 20 triệu USD để bay lên vũ trụ trong 9 ngày vào năm 2006. Cô là phụ nữ đầu tiên (và là người thứ 4) bay lên trạm vũ trụ "với tư cách là khách mời" theo chương trình không gian của Nga. |
Hải Ninh (theo Time)
Các tin khác
- Khám phá 7 kỳ quan của Nga qua ảnh (17/06)
- Hành trình tranh cử của Hillary Clinton (09/06)
- Khám phá 'con chim sắt' huyền thoại Tu-144 (05/06)
- Điểm mặt các phó tướng tiềm năng của Obama (05/06)
- Cuộc đời Barack Obama qua ảnh (05/06)
- Tu-144, huyền thoại máy bay siêu thanh của Liên Xô (04/06)
- Lập đường dây nóng giữa lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc (02/06)
- Xuất bản tuyển tập ảnh đẹp nhất về Putin (26/05)
- Số phận những chiếc xế hộp trong động đất (26/05)
- Hạm đội Biển Đen Nga biểu dương lực lượng (13/05)
- Những trận động đất dữ dội ở Trung Quốc (12/05)
- Chân dung ông chủ mới của Kremlin (07/05)
- Nga bổ sung máy bay chiến lược (03/05)
- Thăm sân bay lịch sử giữa lòng Berlin (28/04)
- Khám phá những chiếc xe 'độc' của giáo hoàng (21/04)




E-mail
Bản In




























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress