Thứ năm, 8/1/2009, 10:41 GMT+7

Dân Âu trở về với than và củi

Người dân châu Âu vật lộn trong tình trạng thiếu nhiên liệu sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt, do Nga và Ukraina "chiến đấu" với nhau quanh giá khí đốt.
> Cuộc chiến khí đốt làm châu Âu lạnh cóng

Nga tuyên bố cắt toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu qua các đường ống của Ukraina khiến cho một số quốc gia tại lục địa già phải đối mặt với một mùa đông lạnh. Trên ảnh là đường ống dẫn gas gần thị trấn Boyarka của Ukraina. Ảnh: AFP/Getty.
Sau khi bị mất nguồn cung từ Nga, các công ty kinh doanh khí đốt tại Áo đã phải sử dụng đến các nguồn dự trữ, sản phẩm nội địa và một số nguồn khác từ nước ngoài nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: EPA.
Các tờ báo tại Sarajevo, thủ đô Bosnia, đều đưa lên trang nhất tin tức về việc cắt giảm lượng khí đốt. Ảnh: AFP/Getty.
Người dân Bosnia nhanh chóng tìm kiếm các biện pháp thay thế để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Một số cửa hàng mở dịch vụ bán than và gỗ nhằm đáp ứng nhu cầu sửa ấm của người dân. Ảnh: AFP/Getty.
Một người đàn ông ở Sofia, Bulgaria, tìm mua máy sửa chạy bằng điện. Ước tính hàng chục nghìn người dân xứ sở hoa hồng vừa trải qua một đêm lạnh giá mà không có hệ thống sưởi. Một số công ty và trường học phải đóng cửa. Ảnh: Reuters.
Ảnh:
Than đang dần trở thành mặt hàng đắt khách ở thành phố Sofia. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông Bulgaria đốt củi để sửa ấm. Ảnh: AFP/Getty.
Những đống củi bày bán tại khu chợ trời gần thủ đô Sofia. Ảnh: AP.
Một đôi vợ chồng già ở Hungary sử dụng lõi ngô khô để sưởi. Ảnh: EPA.

Ngọc Quỳnh

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao