Thứ năm, 14/8/2008, 11:43 GMT+7

Cuộc sống tạm bợ của người lánh nạn chiến tranh

Chiến sự ở Nam Ossetia đã đẩy hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa chạy sang các khu vực lân cận của Nga để lánh nạn. Những người này đang phải vật lộn với cuộc sống bấp bênh trong các khu lều trại tại Bắc Ossetia.
> Ảnh người dân đi sơ tán / Phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh

Những thường dân Nam Ossetia bắt đầu sơ tán khỏi khu vực ly khai này kể từ đầu tháng 8 sau khi một số cuộc giao tranh nổ ra ở đây. Trẻ em là đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong việc di tản khỏi vùng chiến sự.
Một góc của khu lều trại dành cho những người dân tị nạn tại thành phố Alagir, ở nước cộng hòa Bắc Ossetia thuộc Nga.
Bé gái này là một trong số 34.000 người sơ tán khỏi Nam Ossetia.
Bên trong một lều trại cho người tị nạn Nam Ossetia.
Khuôn mặt suy tư của một nạn nhân chiến tranh tại Nam Ossetia.
Bé gái cố tìm một chiếc áo vừa vặn trong đống đồ được chuyển đến khu lều trại tại Bắc Ossetia. Nhiều người cho biết họ không kịp mang theo thứ gì khi đi sơ tán.
Sự mệt mỏi của một người dân khi đi lánh nạn. Ossetia nằm ở phía bắc Gruzia và phía nam nước Nga được chia thành hai phần: Bắc Ossetia là nước cộng hòa thuộc Nga còn Nam Ossetia vốn thuộc Gruzia, nhưng ly khai cùng với Abkhazia kể từ sau cuộc xung đột 1991-1992.

Mai Nguyên (theo RIA Novosti)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao