Thứ hai, 28/4/2008, 04:22 GMT+7

Biểu tình đốt phá thánh đường Hồi giáo Indonesia

Người biểu tình tấn công một cơ sở của giáo phái . Ảnh:
Người biểu tình tấn công một cơ sở của giáo phái Ahmadiyah ở Tây Java. Ảnh: SCTV.

Sớm nay, hàng trăm người biểu tình đã đốt phá một thánh đường đạo Hồi tại tỉnh Tây Java của quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, đồng thời gây hư hại cho một ngôi trường cạnh đó.

Thánh đường bị tấn công mang tên Al Furqon, thuộc một giáo phái đạo Hồi mang tên Ahmadiyah, bị nhiều người Indonesia coi là dị giáo. Vụ đốt phá xảy ra sau các cuộc đàm phán nhằm dỡ bỏ tấm biểu hiệu mang tên giáo phái này bất thành.

Khoảng 300 người biểu tình vừa thiêu cháy thánh đường trên vừa hét lớn "giết, giết". Nhưng cảnh sát địa phương khẳng định không có ai bị thương trong vụ này. Nhiều tín đồ tại Indonesia cho rằng giáo phái Ahmadiyah ra đời từ cuối thế kỷ 19 tại Pakistan là một sản phẩm do thực dân Anh tạo ra, nhằm gây chia rẽ người Hồi giáo.

Các thành viên của giáo phái trên đã phải bỏ chạy khỏi hiện trường vụ đốt phá nằm ở thành phố Sukabumi, tỉnh Tây Java, và ẩn náu tại nhà bạn bè và người thân gần đó. "Tôi thực sự kinh hãi khi nghe thấy những tiếng "đốt, đốt và giết, giết", một tín đồ của giáo phái có tên Zaki Firrdaus kể lại. 

Theo ước tính, giáo phái Ahmadiyah hiện có khoảng 200.000 tín đồ tại Indonesia. Ngoài quốc đảo này họ còn bị phản đối tại nhiều quốc gia đạo Hồi khác, trong khi các thành viên đòi họ phải được nhìn nhận như một phần của Hồi giáo.

Đình Chính (theo CNN, AP)

 

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Những phút gây cười của Bush
 
 
Chiến tranh Nga - Gruzia