Libya chưa mở được sứ quán tại Mỹ vì thiếu nước
 |
| Tòa nhà sứ quán Libya trên đại lộ Wyoming, Washington. Ảnh: Washington Times. |
Chính quyền Libya đang muốn mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington sau khi quan hệ song phương được tái lập, nhưng nỗ lực này bị đình trệ vì chính quyền địa phương kiên quyết không cấp nước sinh hoạt cho tòa nhà sứ quán.
Liên quan đến rắc rối trên, tuần trước chính phủ Libya đã đệ đơn kiện công ty cấp thoát nước của Washington ra tòa án liên bang và yêu cầu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là một triệu USD.
Căn nguyên của rắc rối là một hóa đơn dịch vụ cấp thoát nước cho tòa nhà sứ quán Libya trị giá hơn 27.000 USD vẫn chưa được thanh toán. Công ty nói trên tuyên bố sẽ không cung cấp các dịch vụ cho toà nhà chừng nào chưa có ai trả khoản tiền tồn đọng này.
Sổ sách liên quan đến hóa trên đều ghi rõ rằng, khách hàng phải trả tiền là "Vương quốc Libya". Nhưng chính phủ Libya khẳng định không sử dụng bất động sản trên đại lộ Wyoming này kể từ năm 1981, khi Mỹ cắt đứt ngoại giao với họ và cho đóng cửa sứ quán.
Mãi tới tháng 5 vừa qua Washington mới tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Libya. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chính thức đưa chính quyền của Tổng thống Moammar Gadhafi ra khỏi danh sách các nước ủng hộ chủ nghĩa khủng bố kể từ ngày 30/6.
Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) là nước tạm quản lý tòa nhà nói trên sau khi sứ quán Libya đóng cửa năm 1981. Theo đơn kiện của chính phủ Libya, những kẻ chiếm dụng bất hợp pháp đã ở đó trong suốt nhiều năm mà không được phép của cả Libya lẫn UAE.
UAE khôi phục lại quyền quản lý tòa nhà trên đại lộ Wyoming kể từ năm 2003 và yêu cầu ngừng dịch vụ cấp thoát nước tại đây. Chính phủ Libya khẳng định, họ không có nghĩa vụ phải thanh toán hóa đơn 27.000 USD vì không hề sử dụng dịch vụ đó.
Công ty cấp thoát nước Washington từ chối bình luận về đơn kiện của Libya. Nhưng phát ngôn viên Michele Quander-Collins khẳng định, công ty xem các sứ quán nước ngoài giống như mọi khách hàng khác trong thành phố.
"Về cơ bản, nếu khách hàng còn khất nợ hóa đơn thì chúng tôi sẽ truy thu bất kể họ là ai", bà Quander-Collins tuyên bố.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tranh cãi tương tự tại Washington. Công ty cấp thoát nước địa phương từng từ chối cung cấp dịch vụ cho hàng chục sứ quán trong những năm gần đây vì các khoản nợ hóa đơn từ vài trăm đến hàng chục nghìn USD.
Trong số đó, Liên bang Nam Tư dù đã tan vỡ từ đầu những năm 1990 hiện vẫn còn nợ hơn 14.000 USD hóa đơn dịch vụ cấp thoát nước. Quốc gia Zaire cũ và nay là Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang gánh một khoản nợ tương tự là hơn 20.000 USD.
Đình Chính (theo Washington Times, AP)