Thứ tư, 9/8/2006, 06:50 GMT+7

Israel muốn LHQ đưa quân chiến đấu tới Libăng

Hai phụ nữ Libăng khóc thương những người thân thiệt mạng
Hai phụ nữ Libăng khóc trong đám tang những người thiệt mạng bởi các vụ không kích của Israel tại thành phố Sidon ngày 8/8. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm qua gọi kế hoạch đưa 15.000 quân vào miền nam Libăng của Beirut là một "bước tiến đáng khích lệ".

Ông yêu cầu Liên Hợp Quốc đưa một lực lượng có khả năng chiến đấu hiệu quả tới hỗ trợ binh lính Libăng.

Olmert thúc giục các cường quốc phương Tây đẩy nhanh các cuộc thảo luận về việc thành lập một lực lượng đa quốc gia trong khi hội đồng an ninh Israel sẽ nhóm họp vào sáng thứ tư để xem xét kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự vào sâu hơn trong lãnh thổ Libăng.

"Tôi đã được thông báo về quyết định triển khai 15.000 quân của chính phủ Libăng", Olmert phát biểu. "Đây là một bước đi đáng khích lệ mà chúng tôi phải nghiên cứu và xem xét tất cả các ẩn ý của nó, chẳng hạn như mức độ thực tế và khung thời gian".

Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni kêu gọi Thủ tướng Fouad Siniora của Libăng hành động. "Tôi nhìn thấy Siniora khóc hôm qua. Tất cả chúng ta đều khóc cho những người đồng bào đã chết của chúng ta", Livni nói. "Nhưng ông ấy phải gạt nước mắt và bắt đầu hành động".

Các nhà ngoại giao phương Tây nhận định rằng quyết định của chính phủ Libăng, trong đó có hai bộ trưởng của Hezbollah, có thể đánh dấu một bước ngoặt trong các cuộc thảo luận về việc sửa đổi dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Mỹ và Pháp bảo trợ.

Libăng tuyên bố họ không hài lòng với bản dự thảo ban đầu do Mỹ và Pháp soạn thảo, yêu cầu thêm vào một điều khoản kêu gọi Israel rút quân khỏi miền nam Libăng ngay lập tức.

Israel muốn bản dự thảo phải nói rõ rằng lực lượng quốc tế phải có quyền và khả năng ngăn chặn du kích Hezbollah quay trở lại miền nam Libăng.

"Việc thành lập lực lượng này cần được thảo luận nhanh chóng", Olmert phát biểu. "Đó sẽ không phải là một lực lượng giám sát ngừng bắn mà phải là một đội quân chiến đấu hiệu quả".

Beirut khẳng định quân đội của họ sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại Libăng, nhưng không nói rõ liệu Hezbollah có phải rút khỏi khu vực biên giới hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz ra lệnh cho quân đội chuẩn bị mở rộng các cuộc tấn công tới sông Litani - cách biên giới khoảng 20 km - để đẩy lui các nhóm phóng rocket của Hezbollah.

Minh Quân (theo Reuters)

   

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Những phút gây cười của Bush
 
 
Chiến tranh Nga - Gruzia